Việt Nam hướng tới sản xuất thành công vũ khí, khí tài hiện đại và chiến lược

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng - Chính uỷ Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng cho biết, Tổng cục sẽ tập trung đầu tư sản xuất thành công các chủng loại vũ khí, trang bị, khí tài hiện đại và chiến lược. Trong đó phải hướng tới làm chủ được thiết kế, công nghệ nền, công nghệ lõi, tăng tỷ lệ nội địa hóa.

Ngày 16/1, tại Hà Nội, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng (CNQP) tổ chức chương trình gặp mặt các cơ quan báo chí năm 2024, nhằm đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền về ngành CNQP trong năm 2024.

Chủ trì chương trình gặp mặt, Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng - Chính uỷ Tổng cục CNQP, cho biết, năm 2023, Tổng cục đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật, có bước đột phá, nhất là trong hiện đại hóa dây chuyền, thiết bị phục vụ nghiên cứu, sản xuất, sửa chữa vũ khí, trang bị kỹ thuật phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của Quân đội.

Việt Nam hướng tới sản xuất thành công vũ khí, khí tài hiện đại và chiến lược ảnh 1

Tham dự chương trình có lãnh đạo Vụ Tuyên truyền (Ban Tuyên giáo T.Ư), Cục Báo chí (Bộ Thông tin và Truyền thông), Tổng cục CNQP; lãnh đạo, đại biểu các cơ quan báo chí trong và ngoài Quân đội.

Phát huy truyền thống “Đoàn kết - Tự lực - Chủ động - Khoa học”, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, người lao động toàn Tổng cục đã và đang tích cực thi đua lao động sản xuất, phấn đấu làm chủ khoa học công nghệ mới; quán triệt, triển khai đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết số 08 của Bộ Chính trị khóa XIII về “Đẩy mạnh phát triển Công nghiệp quốc phòng đến năm 2030 và những năm tiếp theo”; nghiên cứu, thiết kế, chế tạo các loại vũ khí trang bị kỹ thuật hiện đại; xây dựng Dự án Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp; phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong Bộ Quốc phòng tham gia triển lãm các sản phẩm quốc phòng và kinh tế thu hút được sự quan tâm lớn của truyền thông, cộng đồng quốc tế, tướng lĩnh, cán bộ và nhân dân cả nước.

Theo Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng, thời gian tới, Tổng cục CNQP sẽ tiếp tục thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về xây dựng, phát triển CNQP theo hướng tự chủ, tự cường, hiện đại và lưỡng dụng, trở thành mũi nhọn của công nghiệp quốc gia.

Việt Nam hướng tới sản xuất thành công vũ khí, khí tài hiện đại và chiến lược ảnh 2

Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết: Năm 2024, Tổng cục tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 2 khâu đột phá “Nâng cao năng lực nghiên cứu, thiết kế, chế tạo vũ khí trang bị” và “Nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp” đã xác định trong Nghị quyết của Đảng ủy Tổng cục nhiệm kỳ 2021-2025.

Đồng thời, tập trung vào các chương trình, dự án trọng điểm; nghiên cứu thiết kế, chế tạo, sản xuất vũ khí trang bị kỹ thuật có tính năng chiến thuật, kỹ thuật cao cho lực lượng vũ trang, đáp ứng nhiệm vụ xây dựng quân đội hiện đại; sửa chữa, cải tiến phần lớn các loại vũ khí trang bị kỹ thuật có trong biên chế; tập trung đầu tư sản xuất thành công các chủng loại vũ khí, trang bị, khí tài hiện đại và chiến lược, trong đó phải hướng tới làm chủ được thiết kế, công nghệ nền, công nghệ lõi, tăng tỷ lệ nội địa hóa các sản phẩm CNQP.

Bên cạnh đó, Tổng cục tiếp tục đẩy mạnh phát triển những lĩnh vực mũi nhọn trên cơ sở ứng dụng công nghệ mới, hiện đại, tạo sức cạnh tranh quốc tế, tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu, đồng thời từng bước chuyển giao các công nghệ phù hợp cho công nghiệp dân sinh.

Việt Nam hướng tới sản xuất thành công vũ khí, khí tài hiện đại và chiến lược ảnh 3

Nhà báo Lê Xuân Sơn - Tổng biên tập báo Tiền Phong, phát biểu tại chương trình.

Phát biểu tại chương trình, nhà báo Lê Xuân Sơn - Tổng biên tập báo Tiền Phong đề nghị Tổng cục CNQP tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp với báo Tiền Phong trong việc tuyên truyền về năng lực, tiềm lực ngành CNQP Việt Nam và các gương điển hình trong Tổng cục CNQP, nhất là tuyên truyền về tấm gương của những người trẻ lính thợ nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu thông tin của bạn đọc cũng như củng cố niềm tin của nhân dân vào năng lực quân sự của đất nước.

Đại tá Trần Phú Mừng - Trưởng phòng Thông tấn - Báo chí (Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị) khẳng định, năm 2023, Tổng cục CNQP đã có những đột phá trong công tác phối hợp tuyên truyền với các cơ quan báo chí trong và ngoài Quân đội.

Đại tá Mừng cũng đề nghị Tổng cục tiếp tục bám sát chỉ đạo của trên để tổ chức thực hiện tốt các hoạt động, sự kiện tiêu biểu của ngành CNQP, đặc biệt là các sự kiện gắn với kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam; phối hợp tuyên truyền đậm nét Dự án Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp; Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024.

Việt Nam hướng tới sản xuất thành công vũ khí, khí tài hiện đại và chiến lược ảnh 4
Đại tá Trần Phú Mừng - Trưởng phòng Thông tấn - Báo chí (Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị), phát biểu tại chương trình.
MỚI - NÓNG