Việt Nam đang nổi lên trong ngành bán dẫn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Trần Duy Đông nhận định, Việt Nam đang nổi lên như một nhân tố đầy tiềm năng trong ngành bán dẫn với nhiều lợi thế như vị trí chiến lược, cơ sở hạ tầng số ngày càng phát triển, người dân thành thạo công nghệ và lực lượng lao động trẻ dồi dào, có sức sáng tạo.

Chia sẻ tại họp báo công bố chương trình Thách thức Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2024 diễn ra chiều 18/3, Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Trần Duy Đông cho rằng, ngành bán dẫn ở Việt Nam đang có tiềm năng tăng trưởng đáng kể trong thời gian tới. Theo dự báo của Hiệp hội Công nghiệp Bán dẫn Đông Nam Á (SEMI SEA), thị trường bán dẫn Việt Nam có thể tăng trưởng hơn 6% trong giai đoạn 2022-2027.

Theo ông Đông, Việt Nam đã và đang từng bước hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về đầu tư, doanh nghiệp để tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư; triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn chuỗi cung ứng toàn cầu trong ngành bán dẫn; tìm kiếm và thúc đẩy các giải pháp công nghệ để hỗ trợ, phát triển và lan tỏa. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp các bộ, ngành nghiên cứu, xây dựng đề án “Phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, định hướng đến năm 2045” với mục tiêu đào tạo 50.000 kỹ sư đến năm 2030.

Việt Nam đang nổi lên trong ngành bán dẫn ảnh 1

Họp báo công bố chương trình Thách thức Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2024.

Cùng với ngành bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI) là nền tảng của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Chính phủ đã ban hành chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo đến năm 2030.

Ông Phùng Việt Thắng - Giám đốc quốc gia của Intel - cho rằng, doanh nghiệp Việt Nam có lợi thế nguồn lực trẻ, sự sẵn sàng cao, nhưng để bước ra thế giới, mở rộng thị trường toàn cầu, cần có chiến lược quốc gia từ Chính phủ.

Góp ý vào đề án nhân lực ngành bán dẫn, ông Thắng thừa nhận, mục tiêu 50.000 kỹ sư còn nhiều thách thức đan xen. Đề án cần phân tích kỹ hơn nhân lực trong từng khâu của chuỗi giá trị bán dẫn; nhân lực hiện tại, hay được đào tạo trong tương lai sẽ phù hợp với khâu nào.

Ông Vũ Duy Thức - tiến sĩ AI chế tạo robot tại thung lũng Silicon (Mỹ) - cho biết, nhiều vị trí quan trọng ở các tập đoàn bán dẫn, AI trên thế giới là người Việt, có mong muốn quay lại Việt Nam đóng góp cho ngành công nghiệp nước nhà. "Nếu tận dụng được nguồn lực này, thành lập ban cố vấn với đội ngũ giàu kinh nghiệm từ nước ngoài, có thể tạo đòn bẩy cho ngành bán dẫn, AI của Việt Nam phát triển nhanh", ông Thức cho biết.

Tại sự kiện, Bộ KH&ĐT, Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) và Tập đoàn Meta chính thức phát động chương trình Thách thức đổi mới sáng tạo Việt Nam 2024: Đổi mới sáng tạo cùng doanh nghiệp thúc đẩy ngành công nghiệp bán dẫn và trí tuệ nhân tạo chinh phục thị trường toàn cầu.

Ông Rafael Frankel - Giám đốc chính sách công khu vực Đông Nam Á, Tập đoàn Meta -cho biết, sáng kiến từ chương trình sẽ góp phần tăng cường tính hội nhập của lĩnh vực công nghệ của Việt Nam trong nền kinh tế số toàn cầu. Các cá nhân, đơn vị có giải pháp xuất sắc được lựa chọn sẽ có cơ hội giới thiệu giải pháp và hợp tác với các tập đoàn; nhận được cam kết đầu tư đến từ các quỹ đầu tư, các tập đoàn đầu ngành trong nước và quốc tế...

MỚI - NÓNG