Vì sao VFF chưa thể đặt vé máy bay để HLV Park Hang-seo trở lại Việt Nam?

0:00 / 0:00
0:00
HLV Park Hang-seo có thể về Việt Nam vào ngày 28/7 để chuẩn bị cho Vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á.
HLV Park Hang-seo có thể về Việt Nam vào ngày 28/7 để chuẩn bị cho Vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á.
TPO - Nhà cầm quân Hàn Quốc hiện đang chờ hoàn tất thủ tục để có thể sớm trở lại Việt Nam chuẩn bị cho Vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á.

Ông Park mới đây đã trở về Hàn Quốc để xử lý chuyện gia đình. Theo thông tin của Tiền Phong, dự kiến ông sẽ trở về Việt Nam ngày 28/7. Tuy nhiên, VFF hiện vẫn chưa đặt vé máy bay cho HLV Park Hang-seo bởi cần chờ hoàn tất các thủ tục cần thiết.

Do ảnh hưởng dịch COVID-19, việc di chuyển giữa các quốc gia khá khó khăn. Sau khi trở lại Việt Nam, HLV Park Hang-seo sẽ tiếp tục phải cách ly theo quy định phòng chống dịch trước lúc chính thức bắt tay vào công việc.

Theo kết quả bốc thăm, tuyển Việt Nam rơi vào bảng B Vòng loại thứ 3 World Cup 2022, cùng với các đội Oman, Trung Quốc, Saudi Arabia, Úc và Nhật Bản. Kế hoạch ban đầu, đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung trở lại tại Hà Nội tháng 8 tới. Ngày 2/9, thầy trò ông Park sẽ có trận đấu đầu tiên trên sân khách trước Saudi Arabia.

Dù HLV Park Hang-seo còn ở Hàn Quốc, BHL đội tuyển Việt Nam và bộ phận chuyên môn VFF đã chuẩn bị danh sách dự kiến khoảng 48 cầu thủ. Sau khi rút gọn, quân số chính thức được triệu tập sẽ còn khoảng 30 người. Danh sách tuyển Việt Nam nếu không bất ngờ sẽ có rất ít thay đổi so với đợt tham dự Vòng loại thứ 2 tại UAE, ngoại trừ sự trở lại của thủ môn Đặng Văn Lâm (Cerezo Osaka).

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.