Vì sao nghị quyết quy hoạch thành phố Cần Thơ không được thông qua vào phút chót?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Dự thảo Nghị quyết "Quy hoạch thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050" không được kỳ họp HĐND thành phố thông qua vào phiên họp trước bế mạc.

Ngày 11/7, Kỳ họp thứ X HĐND TP. Cần Thơ tiếp tục diễn ra một số nội dung và tổ chức bế mạc.

Theo đó, kỳ họp đã thông qua các báo cáo của HĐND, UBND, các sở, ban, ngành thành phố. Kỳ họp cũng tiến hành thảo luận, chất vấn lãnh đạo các sở, ngành về những vấn đề bức xúc được cử tri quan tâm. Tất cả các nội dung chất vấn được lãnh đạo UBND thành phố, lãnh đạo, thủ trưởng các sở, ngành trả lời khá thẳng thắn, rõ ràng, trách nhiệm.

Vì sao nghị quyết quy hoạch thành phố Cần Thơ không được thông qua vào phút chót? ảnh 1

Ông Phạm Văn Hiểu - Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP. Cần Thơ, phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: Nhật Huy.

Kỳ họp đã thông qua 18 nghị quyết, trong đó có rất nhiều nghị quyết có vai trò rất quan trọng: Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công 2023; Nghị quyết về việc giao biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính 2023; Nghị quyết thông qua Quy chế quản lý kiến trúc thành phố; Nghị quyết đặt, đổi tên đường….

Trong đó, riêng Dự thảo Nghị quyết "Quy hoạch TP. Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050" chưa được HĐND thành phố thông qua tại kỳ họp.

Cụ thể, sau khi thư ký kỳ họp đọc tờ trình về dự thảo nghị quyết này, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Trần Việt Trường cho biết, ông nhất trí với dự thảo, nhưng đề nghị các đại biểu có thể nghiên cứu và xem xét để điều chỉnh, bổ sung một số chi tiết.

Cụ thể, về văn hoá - xã hội, trong dự thảo nêu, mục tiêu đến năm 2030, dự kiến quy mô dân số của thành phố là 1.375.000 người. Tuy nhiên, ông Trường thông tin, theo số liệu công an thành phố cung cấp, hiện thành phố đang quản lý hơn 1.380.000 nhân khẩu, vượt mức nêu trong dự thảo nghị quyết. Do đó, ông Trường đề nghị ghi dân số ước tăng từ 1,7 triệu đến 1,8 triệu người đến năm 2030, tầm nhìn năm 2050 là từ 2,2 triệu đến 2,5 triệu người.

Trong phương hướng tổ chức các hoạt động kinh tế xã hội, ông Trường đề xuất bổ sung tuyến đường Vành đai phía Tây vào trục phát triển vì đây là tuyến đường rất lớn, có thể gọi là đại lộ Đông -Tây của TP. Cần Thơ.

“Về vùng phát triển, trong dự thảo nêu vùng 1 gồm các quận, huyện: Ninh Kiều, Cái Răng, Bình Thuỷ và Phong Điền. Đề nghị bổ sung thêm quận Ô Môn. Trong quy hoạch hệ thống đô thị, cần nghiên cứu phấn đấu đưa các thị trấn: Thạnh An, Cờ Đỏ, Thới Lai, Phong Điền và nâng cấp các xã quanh thị trấn và giáp ranh các quận trở thành đô thị loại II, loại III... phấn đấu đến 2050, các đô thị này trở thành đô thị loại I", ông Trường nói.

Vì sao nghị quyết quy hoạch thành phố Cần Thơ không được thông qua vào phút chót? ảnh 2
Quang cảnh kỳ họp HĐND TP. Cần Thơ khoá X, nhiệm kỳ 2021 - 2030.

Ông Phạm Văn Hiểu – Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP. Cần Thơ nhấn mạnh, tại kỳ họp, các đại biểu HĐND thành phố đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung thảo luận dân chủ, tâm huyết, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, thiết thực bổ sung vào báo cáo, tờ trình và hoàn thiện các dự thảo nghị quyết. Các đại biểu đã nhất trí thông qua 18 nghị quyết, trong đó có 2 nghị quyết về dân sự thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố.

“Riêng Nghị quyết về việc Quy hoạch thành phố thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, HĐND thành phố chưa thông qua tại kỳ họp này. Tôi yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư, đơn vị tư vấn rà soát lại toàn bộ quy hoạch, tiếp thu ý kiến của các bộ, ngành và chuyên gia. Đồng thời, UBND TP. Cần Thơ cần rà soát lại tờ trình, chuẩn bị kỹ lưỡng, trách nhiệm để trình HĐND thành phố tại kỳ họp bất thường sớm nhất vào cuối tháng 7 hoặc đầu tháng 8/2023”, ông Hiểu yêu cầu.

MỚI - NÓNG