Vì sao làm cao tốc 2 làn xe?

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa yêu cầu đẩy nhanh nghiên cứu, triển khai đầu tư nâng cấp các tuyến đường bộ cao tốc đang đầu tư theo quy mô phân kỳ.

Trao đổi với Báo Giao thông, ông Lê Kim Thành, Cục trưởng Cục Đường cao tốc VN cho biết, Bộ GTVT đã chỉ đạo rà soát tổng thể các tuyến cao tốc đầu tư phân kỳ, đặc biệt là các tuyến hai làn xe, xây dựng kế hoạch, sắp xếp thứ tự ưu tiên để nâng cấp, mở rộng khi đủ điều kiện về nguồn lực.


Vì sao làm cao tốc 2 làn xe? ảnh 1

Ông Lê Kim Thành.

Phân kỳ đầu tư phù hợp nguồn lực và nhu cầu

Sau vụ tai nạn liên hoàn làm 3 người chết trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn, nhiều ý kiến bày tỏ thắc mắc vì sao Việt Nam phải làm cao tốc chỉ 2 làn xe, không đảm bảo các điều kiện an toàn lưu thông. Quan điểm của ông thế nào?

Đường bộ cao tốc là công trình có cấp kỹ thuật cao nhất trong hệ thống đường bộ, quy mô hiện đại, năng lực vận tải lớn, an toàn, rút ngắn thời gian đi lại giữa các vùng, miền, thuận lợi kết nối các trung tâm kinh tế, cảng biển và sân bay.

Kinh nghiệm phát triển đường bộ cao tốc trên thế giới, giai đoạn kinh tế đang phát triển, nguồn lực đầu tư hạn chế, một số quốc gia đã xây dựng và khai thác các tuyến cao tốc giai đoạn đầu với quy mô 2 làn xe như: Hàn Quốc, Nhật, Mỹ, châu Âu. Khi kinh tế phát triển mới nâng cấp lên 4 làn xe.

Bên cạnh đó, để tăng năng lực thông hành, giảm ùn tắc, tiết kiệm chi phí, trong 10 năm gần đây một số nước như Ireland, Thụy Điển, Anh đã cắt giảm dải dừng xe khẩn cấp liên tục.

Đầu tư các tuyến cao tốc có quy mô hoàn chỉnh, chi phí đầu tư lớn. Trong điều kiện nguồn lực còn hạn chế, việc phân kỳ đầu tư sẽ phù hợp nhu cầu trước mắt, khả năng cân đối vốn và sớm triển khai xây dựng được nhiều tuyến cao tốc, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội cấp thiết của các địa phương. Vì vậy, việc phân kỳ đầu tư là cần thiết.

Ông có thể nói rõ hơn lợi ích của việc phân kỳ đầu tư?

Nhu cầu đầu tư rất lớn trong khi ngân sách hạn chế, huy động ngoài ngân sách khó khăn, việc phân kỳ đầu tư sẽ giảm 30 - 50% tổng mức đầu tư dự án nên phù hợp với khả năng cân đối nguồn lực theo từng giai đoạn, đặc biệt đối với các dự án triển khai theo phương thức PPP cần giảm chi phí đầu tư, tăng tính khả thi về phương án tài chính.

Việc đầu tư phân kỳ có xét đến quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật của giai đoạn hoàn chỉnh sẽ tạo thuận lợi cho việc thi công mở rộng, nâng cao hiệu quả đầu tư.

Đặc biệt, việc phân kỳ đầu tư giúp sớm hình thành hệ thống đường bộ cao tốc đáp ứng mục tiêu của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030, quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; đáp ứng nhu cầu của các địa phương, kết nối các vùng miền.

Các giai đoạn tiếp theo, tùy thuộc vào điều kiện nguồn lực sẽ tiếp tục đầu tư mở rộng, hoàn chỉnh theo quy mô quy hoạch.

Trong tổng số các tuyến cao tốc đã khai thác, có bao nhiêu tuyến hai làn xe, thưa ông?

Đến nay, đã đưa vào khai thác 12 tuyến cao tốc được phân kỳ đầu tư với tổng chiều dài 743km, chiếm 40% tổng chiều dài đường bộ cao tốc đang khai thác.

Trong đó, 5 tuyến cao tốc 2 làn xe, chiều dài 371km gồm: Cam Lộ - La Sơn dài 98km, La Sơn - Hòa Liên dài 66km, Yên Bái - Lào Cai dài 141km, Hòa Lạc - Hòa Bình dài 26km, Thái Nguyên - Chợ Mới dài 40km.

Bên cạnh đó, 7 tuyến cao tốc 4 làn xe có dải dừng xe khẩn cấp không liên tục, chiều dài 372km gồm: Cao Bồ - Mai Sơn dài 15km, Mai Sơn - QL45 dài 63km, QL45 - Nghi Sơn dài 43km, Nghi Sơn - Diễn Châu dài 50km, Nha Trang - Cam Lâm dài 49km, Vĩnh Hảo - Phan Thiết dài 101km, Trung Lương - Mỹ Thuận dài 51km.

Quy mô phân kỳ đầu tư phù hợp với nhu cầu vận tải trong giai đoạn trước mắt khi lưu lượng giao thông chưa lớn (lưu lượng khoảng 5.000 - 6.000 xe/ngày đêm), đặc biệt hiệu quả với các cao tốc kết nối với các tỉnh miền núi, khu vực khó khăn, thời gian khai thác phân kỳ từ 6 - 10 năm.

Khi nào mở rộng cao tốc 2 làn xe?

Vậy kế hoạch, lộ trình nâng cấp, mở rộng các tuyến này như thế nào, thưa ông?

Theo quy hoạch, hệ thống đường cao tốc được quy hoạch 41 tuyến, tổng chiều dài 9.014km.

Vì sao làm cao tốc 2 làn xe? ảnh 2

Tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn được đầu tư phân kỳ 2 làn xe, dài 98km. Trên tuyến có 9 đoạn mở rộng 4 làn mỗi đoạn dài 2km, đây là các đoạn cho phép xe vượt. Ảnh: Duy Lợi.

Đến nay, cả nước đã đưa vào khai thác khoảng 1.892km; đang xây dựng 1.806km; đang chuẩn bị đầu tư 1.017km để khởi công trước 2025; giai đoạn 2026 - 2030 dự kiến đầu tư khoảng 373km.

Trong đó, có 737km cao tốc đầu tư phân kỳ theo quy mô hai làn xe gồm: 313km đã đưa vào khai thác (Hòa Lạc - Hòa Bình, Nội Bài - Lào Cai đoạn qua Yên Bái, Thái Nguyên - Chợ Mới, La Sơn - Túy Loan, Cam Lộ - La Sơn; 258km đang xây dựng gồm Hà Giang - Tuyên Quang; Chơn Thành - Đức Hòa; Đồng Đăng - Trà Lĩnh; 166km đang chuẩn bị đầu tư gồm đoạn cao tốc nối TP Hà Giang với Nội Bài - Lào Cai 81km, đoạn Hòa Bình - Mộc Châu 85km.

Bộ GTVT đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị rà soát tổng thể các tuyến cao tốc đầu tư phân kỳ, đặc biệt là các tuyến cao tốc phân kỳ với quy mô hai làn xe, đánh giá những tồn tại, hạn chế; xây dựng kế hoạch, giải pháp phù hợp để nâng cấp bảo đảm quy mô bốn làn xe theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Đề xuất thứ tự ưu tiên để đầu tư

Để thực hiện, việc huy động nguồn lực được tính toán ra sao, thưa ông?

Bộ GTVT đã xây dựng, đề xuất các giải pháp đồng bộ như một số chính sách đặc thù để hỗ trợ về huy động nguồn lực phát triển đường cao tốc đã đưa trong dự thảo Luật Đường bộ.

Vì sao làm cao tốc 2 làn xe? ảnh 3
Việc phân kỳ đầu tư giúp sớm hình thành hệ thống đường bộ cao tốc đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, kết nối các địa phương, vùng miền (Trong ảnh: Cao tốc Nội Bài - Lào Cai đoạn qua địa phận xã Y Can, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái). Ảnh: Hà Thắng.

Trong đó, cho phép đầu tư nâng cấp, mở rộng đường cao tốc hiện hữu theo phương thức PPP (hợp đồng BOT), hoặc nâng cấp các tuyến đường cao tốc hiện hữu đang khai thác theo phương thức PPP.

Đến nay, Thủ tướng Chính phủ đã cho phép bổ sung nguồn vốn điều chỉnh chủ trương đầu tư nâng quy mô cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ từ quy mô 2 làn xe lên 4 làn xe, dự án đã hoàn thành đưa vào khai thác cuối năm 2023.

Bộ GTVT đã rà soát, báo cáo cấp có thẩm quyền cho phép đầu tư mở rộng tuyến La Sơn - Hòa Liên (66km) từ 2 làn xe lên 4 làn xe; mở rộng theo quy hoạch 6 làn xe các tuyến Cao Bồ - Mai Sơn (15km) bằng nguồn tăng thu ngân sách năm 2022, tuyến Trung Lương - Mỹ Thuận (51km) theo hình thức PPP.

UBND tỉnh Hòa Bình đã được Thủ tướng Chính phủ giao là cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu mở rộng tuyến Hòa Lạc - Hòa Bình (26km) từ hai làn xe lên bốn làn xe theo hình thức PPP.

Bộ GTVT cũng đã bàn giao đoạn tuyến cho địa phương, hiện nay tỉnh đã chấp thuận cho nhà đầu tư thực hiện các bước điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án.

Tổng công ty Đầu tư và phát triển đường cao tốc (VEC) đang nghiên cứu phương án huy động vốn, hình thức đầu tư mở rộng đoạn tuyến Yên Bái - Lào Cai (141km) thuộc tuyến cao tốc Hà Nội - Lào Cai từ hai làn xe lên bốn làn xe theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Đối với các đoạn tuyến còn lại gồm: Cam Lộ - La Sơn, Thái Nguyên - Chợ Mới, Mai Sơn - QL45, QL45 - Nghi Sơn, Nghi Sơn - Diễn Châu, Nha Trang - Cam Lâm, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Bộ GTVT đã chỉ đạo Cục Đường bộ VN theo dõi lưu lượng giao thông, nghiên cứu các giải pháp phù hợp để nâng cao tốc độ khai thác, đảm bảo an toàn.

Bộ GTVT đang rà soát, lập danh mục, sắp xếp thứ tự ưu tiên đầu tư để đề xuất, báo cáo cấp có thẩm quyền cho phép triển khai mở rộng khi đủ điều kiện về nguồn lực (nguồn dự phòng trung hạn, nguồn vốn tăng thu ngân sách trung ương hàng năm hoặc trong kỳ trung hạn tiếp theo).

Cảm ơn ông!

Link gốc: https://www.baogiaothong.vn/vi-sao-lam-cao-toc-2-lan-xe-192240222231301872.htm

Theo Báo Giao Thông
Tin liên quan