Vì sao khách Trung Quốc qua cửa khẩu Móng Cái đa số là người cao tuổi?

TPO - Mỗi ngày cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh) làm thủ tục nhập cảnh cho khoảng 2.000 du khách đến từ Trung Quốc. Trong đó đa số là người cao tuổi.
Vì sao khách Trung Quốc qua cửa khẩu Móng Cái đa số là người cao tuổi? ảnh 1

Trong những tháng đầu năm 2024, cửa khẩu Móng Cái đón khách du lịch từ Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam tăng cao hơn những năm trước.

Vì sao khách Trung Quốc qua cửa khẩu Móng Cái đa số là người cao tuổi? ảnh 2

Trung bình mỗi ngày cửa khẩu làm thủ tục nhập cảnh cho khoảng 2.000 du khách đến từ Trung Quốc.

Vì sao khách Trung Quốc qua cửa khẩu Móng Cái đa số là người cao tuổi? ảnh 3

Đa số du khách đều là người lớn tuổi.

Vì sao khách Trung Quốc qua cửa khẩu Móng Cái đa số là người cao tuổi? ảnh 4

Khách đi theo đoàn do các công ty du lịch tổ chức.

Vì sao khách Trung Quốc qua cửa khẩu Móng Cái đa số là người cao tuổi? ảnh 5

Cụ thể, từ tháng 1 đến nay, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái đã làm thủ tục nhập cảnh cho hơn 141.000 lượt khách du lịch Trung Quốc. Trong khi đó, khách du lịch Việt Nam chỉ hơn 12.000 lượt.

Vì sao khách Trung Quốc qua cửa khẩu Móng Cái đa số là người cao tuổi? ảnh 6
Vì sao khách Trung Quốc qua cửa khẩu Móng Cái đa số là người cao tuổi? ảnh 7

Theo đại diện một số công ty du lịch, đây là lượng khách đến từ các vùng nông thôn của Trung Quốc, họ đi du lịch theo tour giá rẻ và đa số là người già nhàn rỗi.

Vì sao khách Trung Quốc qua cửa khẩu Móng Cái đa số là người cao tuổi? ảnh 8

Hiện nay, TP. Móng Cái đã xây dựng 4 tuyến, 15 điểm du lịch được tỉnh công nhận. TP. Móng Cái đang tận dụng tối đa thế mạnh của 14 chợ, 4 trung tâm thương mại trên địa bàn để phục vụ nhu cầu mua sắm của du khách.

Vì sao khách Trung Quốc qua cửa khẩu Móng Cái đa số là người cao tuổi? ảnh 9

Những đoàn khách Trung Quốc này thường sau khi nhập cảnh sẽ tham quan và thưởng thức ẩm thực tại TP. Móng Cái hoặc theo cao tốc di chuyển sâu vào TP. Hạ Long.

Vì sao khách Trung Quốc qua cửa khẩu Móng Cái đa số là người cao tuổi? ảnh 10

Hiện, TP. Móng Cái đang có hơn 200 đơn vị kinh doanh dịch vụ lưu trú với trên 3.000 phòng, trong đó gần 30 khách sạn đạt tiêu chuẩn 1 - 5 sao, đáp ứng tốt mọi nhu cầu của du khách trong và ngoài nước.

MỚI - NÓNG