Vì sao chồng cũ vẫn e ngại nếu Britney Spears được chấm dứt quyền bảo hộ?

0:00 / 0:00
0:00
Vì sao chồng cũ vẫn e ngại nếu Britney Spears được chấm dứt quyền bảo hộ?
TPO - Chồng cũ Kevin Federline bày tỏ mong muốn Britney Spears “khỏe mạnh và hạnh phúc” nhưng vẫn e ngại trước thông tin nữ ca sĩ có thể chấm dứt quyền bảo hộ mà không cần đánh giá sức khỏe tâm thần.

Mới đây, luật sư của Kevin Federline, Mark Vincent Kaplan, đã trả lời phỏng vấn độc quyền của Page Six liên quan đến mong muốn được chấm dứt quyền bảo hộ vĩnh viễn của Britney Spears.

Luật sư Kaplan cho biết, rapper 43 tuổi có một số lo ngại trước thông tin vợ cũ sẽ giành lại quyền kiểm soát hoàn toàn cuộc đời cô mà không bất kỳ đánh giá chuyên môn nào về sức khỏe tâm thần.

Lo ngại này bắt nguồn từ bài phát biểu trước đó của Britney trong phiên tòa hôm 23/6. Trong đó, “Công chúa nhạc pop” tiết lộ được kê đơn thuốc lithium. Theo ông Kaplan, lithium được biết đến là một loại thuốc hướng tâm thần rất mạnh, không thể tùy tiện kê đơn cho bệnh nhân nếu không đáp ứng những điều kiện đặt ra.

“Vì vậy, nếu quyền bảo hộ chấm dứt và thậm chí chấm dứt mà không có đánh giá (về sức khỏe tâm thần), tôi chắc chắn rằng Kevin ít nhất sẽ muốn biết những điều kiện dẫn đến việc cô ấy có được điều đó. Kevin có thể sẽ phải yêu cầu một số cuộc đối thoại liên quan đến vấn đề này vào một thời điểm nào đó nếu điều đó xảy ra”, vị luật sư nhấn mạnh.

Khi đề cập đến vấn đề nuôi con chung, luật sư của Federline cho hay, nam DJ tin rằng sức khỏe và hạnh phúc của Britney rất quan trọng. “Thật xót xa khi thấy cô ấy gặp hoàn cảnh như vậy. Kevin thực sự không có thông tin nội bộ về những gì đang diễn ra bên trong mối quan hệ giám hộ này. Nhưng rõ ràng, thật tuyệt nếu Britney đang ở một nơi lành mạnh và tốt đẹp. Anh ấy muốn cô ấy hạnh phúc và khỏe mạnh”, Kaplan nói.

Vì sao chồng cũ vẫn e ngại nếu Britney Spears được chấm dứt quyền bảo hộ? ảnh 1

Chồng cũ của Britney cầu mong cô hạnh phúc và khỏe mạnh nhưng vẫn e ngại sức khỏe tâm thần của cô.

Ông Kaplan cũng khẳng định điều này trong cuộc nói chuyện với People. Theo ông, nếu thiếu một trong hai yếu tố trên, Britney không tạo ra được cơ sở tốt nhất để thực hiện quyền nuôi con. “Kevin chắc chắn luôn tôn trong Britney và chỉ hy vọng điều tốt nhất cho cô ấy. Bởi vì đó là điều tốt nhất cho con của họ. Bọn trẻ yêu mẹ của chúng và anh ấy muốn có một mối quan hệ lành mạnh và bền chặt”, vị luật sư giải thích.

Ông Kaplan nói thêm, từ những tiết lộ gây sốc của giọng ca “Toxic” trước tòa có thể thấy, quyền bảo hộ không mang lại điều tốt đẹp cho Britney, cùng không phù hợp với mong muốn của cô ấy. “Tôi nghĩ rằng cô ấy có thể thách thức điều đó. Và nếu đó là điều tốt nhất cho cô ấy, Kevin sẽ ủng hộ”, ông nói.

Sau khi luật sư riêng thay mặt Kevin Federline truyền đạt lập trường cá nhân, cộng đồng mạng lại nổi lên tranh cãi. Một bộ phận dân mạng cho rằng những lo lắng của Federline hoàn toàn có thể thông cảm ở vị trí của bậc làm cha. “Tôi đồng ý với anh ấy. Cô ấy cần phải được đánh giá bởi một nhà tâm lý học độc lập trước khi có bất kỳ sự thay đổi nào về quyền bảo hộ”, một người viết.

Bên cạnh đó, không ít người mỉa mai chồng cũ của Britney đang lo lắng tiền trợ cấp nuôi con mà anh nhận được sẽ ít đi nếu vợ cũ nắm được quyền kiểm soát cuộc đời cô. Ngoài ra, nhiều người chỉ trích Federline là “kẻ đạo đức giả”, “đào mỏ”, “ăn bám” và “vô dụng”.

“Tôi cá rằng anh ta đang rất sợ ngày Britney ngừng trả tiền cấp dưỡng nuôi con cho anh ta. Cô ấy thực sự đã chu cấp cho cả gia đình anh ta trong 14 năm qua”.

“Đúng là một kẻ tồi tệ đang cố gắng gây nguy hiểm cho sự tự do của cô ấy. Anh ta chỉ lo lắng về việc đánh mất cần câu cơm của mình. Tôi nghĩ lý do Britney không muốn bị đánh giá là vì cô ấy biết những người liên quan đến chuyện này đều chống lại cô ấy và cô ấy sẽ không được đối xử công bằng. Các bác sĩ, luật sư, gia đình và cả người yêu cũ đang kiếm được rất nhiều tiền từ cô ấy. Việc cô ấy được độc lập sẽ ngăn họ kiếm tiền”.

“Thành thật mà nói, anh ta còn làm việc? Tôi không có ý tưởng về việc này. Britney tội nghiệp. Lại thêm một kẻ sống cuộc đời mình nhưng chi phí do cô ấy trả”.

“Tại sao có thể gọi anh ta là rapper? Tôi cảm thấy thật xúc phạm cho những rapper chân chính ngoài kia”.

Vì sao chồng cũ vẫn e ngại nếu Britney Spears được chấm dứt quyền bảo hộ? ảnh 2

Britney kết hôn với Federline trong 3 năm.

Britney Spear và Kevin Federline kết hôn từ năm 2004 đến năm 2007. Hai người co với nhau hai con trai Sean Preston (15 tuổi) và Jayden James (14 tuổi). Tòa án phân chia quyền nuôi con của cặp đôi là 70/30, trong đó hai cậu bé dành phần lớn thời gian với bố, còn Britney bị hạn chế gặp các con do những bất ổn về tinh thần. Đáng chú ý hơn, ngoài tiền trợ cấp nuôi dưỡng hai con trai, Britney còn phải chu cấp cho cả chồng cũ theo phán quyết của tòa án.

Theo Page Six, Daily Mail
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.