VFF xin cho 20.000 CĐV vào sân Mỹ Đình cổ vũ đội tuyển Việt Nam đấu Trung Quốc

0:00 / 0:00
0:00
VFF đề nghị mở cửa đón 50% khán giả khi đội tuyển Việt Nam đấu Trung Quốc trên sân Mỹ Đình ngày 1/2/2022.
VFF đề nghị mở cửa đón 50% khán giả khi đội tuyển Việt Nam đấu Trung Quốc trên sân Mỹ Đình ngày 1/2/2022.
TPO - Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã đề nghị các ban ngành chức năng cho phép sân Mỹ Đình đón 50% lượng khán giả vào sân ở trận đấu của đội tuyển Việt Nam với Trung Quốc tại Vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Trận đấu sẽ được tổ chức vào đúng mùng 1 Tết Nguyên đán 2022 sắp tới. Đề xuất của VFF được TTK Lê Hoài Anh đưa ra trong cuộc làm việc với lãnh đạo Bộ VH-TT&DL chiều 2/12. Đây là cuộc họp nhằm tổng kết công tác tổ chức các trận đấu trên sân nhà của đội tuyển Việt Nam tại Vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á mới đây, gồm các trận gặp Australia, Nhật Bản và Saudi Arabia.

Ở 2 trận đấu với Nhật Bản và Saudi Arabia, UBND thành phố Hà Nội đã đồng ý cho sân vận động quốc gia Mỹ Đình đón 30% lượng khán giả, tương đương khoảng 12.000 người. Trước đó do dịch COVID-19, trận đấu của đội tuyển Việt Nam với Australia đã phải tổ chức trong điều kiện không có khán giả. Hướng tới trận đấu với Trung Quốc ngày 1/2/2022, VFF đề xuất mở cửa đón 50% khán giả, tương đương 20.000 người.

Tại Vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á, đội tuyển Việt Nam chưa giành được điểm nào sau 6 trận đấu, đứng cuối bảng B. Thầy trò HLV Park Hang-seo đã không còn cơ hội đi tiếp. Việc được thi đấu với các ông lớn châu lục dù vậy được đánh giá đã giúp đội tuyển Việt Nam tích luỹ nhiều kinh nghiệm.

MỚI - NÓNG