Nhật hóa bóng đá Việt Nam

VFF tính thuê Giám đốc kỹ thuật người Nhật

Tân HLV trưởng ĐT nữ VN, Norimatsu Aksi (phải), nhận chiếc áo ĐT mang tên ông từ Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng. Ảnh: VSI.
Tân HLV trưởng ĐT nữ VN, Norimatsu Aksi (phải), nhận chiếc áo ĐT mang tên ông từ Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng. Ảnh: VSI.
TP - Đây là kế hoạch dự kiến của LĐBĐVN (VFF) nằm trong chiến lược phát triển toàn diện với bóng đá Nhật Bản. VFF kỳ vọng nhờ đó sẽ tạo dựng nền móng vững chắc cho sự phát triển của bóng đá Việt Nam trong tương lai.

14h30 chiều qua, VFF tiến hành lễ ký hợp đồng HLV trưởng ĐTQG nữ với HLV Norimatsu Aksi. Theo thông tin chính thức, ông Norimatsu Aksi sinh năm 1968, hiện có bằng HLV A của LĐBĐ Nhật Bản và bằng HLV quốc tế của LĐBĐ Anh. Ông Norimatsu từng làm HLV các đội trẻ của Nhật Bản, và từ năm 2010 đến nay là Giám đốc Học viện Ryukyu.

Khi còn là cầu thủ, ông Norimatsu từng thi đấu ở Brazil từ năm 1987-1989 (cho các CLB Guarani, Marilia AC, XV de Piracicaba và Mirasol) và tại Đức (CLB TSV Overclean, 1997-1998). Chia sẻ với giới truyền thông Việt Nam, HLV Norimatsu cho biết lý do nộp đơn ứng cử vị trí HLV trưởng ĐTQG nữ. “Tôi chưa từng làm bóng đá nữ, nhưng vì vậy, tôi cảm thấy cần 1 thách thức lớn cho sự nghiệp nên đã nộp đơn và gửi hồ sơ tới LĐBĐ Nhật Bản để ứng cử. Mục tiêu của tôi là sẽ nỗ lực để nâng tầm bóng đá nữ Việt Nam, giúp đội tuyển nữ Việt Nam thi đấu tốt, trước mắt ở giải Vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á và sau đó là vòng loại Olympic châu Á 2016”.

Cũng theo ông Aksi, qua theo dõi các trận đấu của tuyển nữ Việt Nam ở ASIAN Games 17 (Incheon, Hàn Quốc) hồi năm ngoái, ông nhận thấy bóng đá nữ Việt Nam có tiềm năng phát triển rất lớn. Ông Aksi vì vậy khẳng định, sẽ hướng tới đưa bóng đá nữ Việt Nam vươn tầm các quốc gia hàng đầu ở châu Á.

Theo Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng, khi VFF ký hợp đồng với HLV Toshiya Miura dẫn dắt đội tuyển nam hồi năm ngoái, cũng từng có những ý kiến băn khoăn về kinh nghiệm cầm quân ở các ĐTQG của ông Toshiya Miura.

“Tuy nhiên, ít nhất là đến thời điểm hiện tại chúng ta có thể thấy đấy là lựa chọn đúng. Từ lâu chúng ta lựa chọn HLV các ĐTQG không theo một trường phái nào, không hướng được tới việc xây dựng lối chơi thích hợp với đặc điểm riêng của bóng đá, cầu thủ Việt Nam. Thì nay chúng ta nhận được sự hợp tác tích cực và rất thiện chí của người Nhật. Họ đã có kinh nghiệm hàng chục năm phát triển bóng đá chuyên nghiệp, và chúng ta chỉ việc học hỏi kinh nghiệm của họ”.

Được biết, do nằm trong chương trình hợp tác với LĐBĐ Nhật Bản nên VFF cũng được hỗ trợ một phần trong việc trả lương cho HLV Norimatsu. Hợp đồng trước mắt có thời hạn 2 năm, ông Norimatsu được toàn quyền quyết định các vấn đề về chuyên môn của đội bóng. Trước mắt, ông Norimatsu sẽ bay vào TP Hồ Chí Minh theo dõi giải VĐQG nữ tuyển chọn cầu thủ, chuẩn bị cho giải Vô địch Đông Nam Á 2015. “Tôi chưa thể nói sẽ xây dựng lối chơi nào cho đội tuyển, bởi việc đó còn tùy thuộc chất lượng đội hình. Tuy nhiên, tuyển nữ Việt Nam sẽ hướng tới cân bằng giữa tấn công và phòng thủ, thi đấu đẹp để làm hài lòng người hâm mộ”-ông Norimatsu cho biết.

Tính tới thời điểm hiện tại, cả 2 vị trí HLV trưởng ĐTQG nam và nữ đều do HLV người Nhật đảm nhiệm. Chủ tịch Lê Hùng Dũng hôm qua cho biết, VFF sẽ cân nhắc thuê GĐKT người Nhật Bản và có thể cả người phụ trách Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ.

“Tôi cam kết sẽ tiếp tục định hướng phát triển đối với bóng đá Việt Nam khi bắt đầu nhiệm kỳ của mình, là tập trung phát triển bóng đá trẻ, xây dựng nền móng để bóng đá Việt Nam phát triển lâu dài, quyết không vì áp lực mà chạy theo thành tích trước mắt. Để thực hiện được các mục tiêu này, tôi khẳng định chấp nhận chịu áp lực của dư luận”-ông Dũng cho biết.

Chủ tịch Lê Hùng Dũng hôm qua chia sẻ khó khăn của việc tăng đầu tư để phát triển bóng đá nữ. Không chỉ ở Việt Nam mà cả trên thế giới, bóng đá nam có sức hấp dẫn lớn hơn và vì vậy cũng thu hút được nguồn tài trợ nhiều hơn. Điều kiện tài chính của các nữ cầu thủ vì vậy cũng thấp hơn của đồng nghiệp nam. “Bổ sung” cho ý của ông Dũng, Phó chủ tịch LĐBĐ Nhật Bản Kozo Tashima cho biết, hơn một nửa số cầu thủ nữ của Nhật Bản phải làm thêm để tăng thu nhập.

MỚI - NÓNG