VFF sắp làm việc với HLV Park Hang-seo về vấn đề hợp đồng?

0:00 / 0:00
0:00
TP - Ngày 4/10, thông tin của Tiền Phong cho biết Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) sẽ sớm có kế hoạch làm việc với HLV Park Hang-seo liên quan vấn đề gia hạn hợp đồng giữa đôi bên. Nếu mọi việc diễn ra thuận lợi, việc ông Park đi hay ở có thể được quyết định ngay trước AFF Cup 2022.

Hợp đồng giữa HLV Park Hang-seo và VFF sẽ đáo hạn trong tháng 1/2023, tức sau chiến dịch tranh cúp vô địch AFF Cup 2022 của đội tuyển Việt Nam. Chuyện đi hay ở của ông Park vốn đã thu hút sự quan tâm của công chúng, mới đây lại chợt nóng lên với thông tin Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc (KFA) muốn đưa ông về dẫn dắt đội tuyển U20.

Nếu thông tin này được xác thực, đó sẽ là một bất ngờ lớn. Lý do bởi đội tuyển U20 Hàn Quốc vừa được bổ nhiệm HLV mới hồi năm ngoái, ông Kim Eun-jun. Cựu tuyển thủ quốc gia Hàn Quốc vừa dẫn dắt đội U20 nước này đá 2 trận giao hữu với U23 Việt Nam cách đây chưa lâu. Hợp đồng giữa KFA với ông Kim Eun-jun có thời hạn tới tháng 6/2023, tức còn hơn nửa năm mới đáo hạn. Chưa kể, ông Kim vừa đưa U20 Hàn Quốc giành vé dự giải U20 châu Á 2023.

Trên thực tế đây không phải lần đầu tin đồn về những lời mời với HLV Park Hang-seo dấy lên, mỗi khi hợp đồng của ông với VFF gần đáo hạn. Đặc biệt sau những giải đấu thành công của đội tuyển Việt Nam, thường xuất hiện những tin tức về việc nhiều quốc gia muốn mời ông Park. Trong số này dĩ nhiên gồm cả các đội bóng Đông Nam Á như Thái Lan, Indonesia hay thậm chí Malaysia. Cũng có trường hợp ông Park được cho là nhận được sự quan tâm của các đội bóng ở giải VĐQG Hàn Quốc (K-League).

VFF sắp làm việc với HLV Park Hang-seo về vấn đề hợp đồng? ảnh 1

VFF sẽ sớm đàm phán về vấn đề hợp đồng với HLV Park Hang-seo trong tháng 10 ảnh: Anh Đoàn

Làm việc với ông Park về vấn đề hợp đồng trong tháng 10

Trao đổi với Tiền Phong hôm qua, một lãnh đạo VFF dù vậy cho biết, mới chỉ đọc được thông tin về việc U20 Hàn Quốc quan tâm tới HLV Park Hang-seo trên một số tờ báo. “Chúng tôi chưa nhận được thông báo chính thức nào về việc này. HLV Park Hang-seo cũng rất chuyên nghiệp, nên nếu có vấn đề gì liên quan hợp đồng với VFF, ông sẽ trao đổi trước”-lãnh đạo VFF trên cho biết.

Nếu mọi việc diễn ra suôn sẻ, VFF và HLV Park Hang-seo có thể hướng tới một bản hợp đồng mới. Cho đến thời điểm hiện tại, ông Park vẫn úp mở về tương lai của mình với bóng đá Việt Nam. Nhà cầm quân Hàn Quốc từng đề cập tới khả năng của “một cuộc chia tay đẹp” giữa đôi bên.

Vị này cũng chia sẻ thêm nếu không có gì thay đổi, VFF sẽ sớm có kế hoạch làm việc về vấn đề hợp đồng với HLV Park Hang-seo trong tháng 10. Như mọi lần trước đây, ông Park sẽ uỷ quyền đàm phán cho công ty đại diện của ông, trực tiếp là Lee Dong-jun. Lee là cái tên không còn xa lạ với bóng đá Việt Nam khi ngoài ông Park còn đứng ra đại diện cho một số ngôi sao, đơn cử như Lương Xuân Trường (HAGL). Thành công của HLV Park Hang-seo trên cương vị HLV trưởng đội tuyển Việt Nam tạo nên vị thế rất tốt cho Lee Dong-jun.

Nếu mọi việc diễn ra suôn sẻ, VFF và HLV Park Hang-seo có thể hướng tới một bản hợp đồng mới. Cho đến thời điểm hiện tại, ông Park vẫn úp mở về tương lai của mình với bóng đá Việt Nam. Nhà cầm quân Hàn Quốc từng đề cập tới khả năng của “một cuộc chia tay đẹp” giữa đôi bên.

Tuy nhiên, giới trong cuộc nhận định ông Park sẽ phải rất cân nhắc nếu chia tay bóng đá Việt Nam. Lý do bởi bên cạnh chế độ đãi ngộ rất tốt từ VFF, ông Park cũng đang nhận được sự ủng hộ vững chắc khi ở Việt Nam. Về phía VFF, thời điểm hiện tại HLV Park Hang-seo vẫn là một lựa chọn an toàn, lại không tốn nhiều công sức đàm phán tìm HLV mới. Quá trình hợp tác thời gian dài cũng khiến đôi bên hiểu cách thức làm việc của nhau.

Việc đàm phán giữa đôi bên, như nhận định của một quan chức VFF tường tận những lần trước đó, sẽ không quá phức tạp và căng thẳng nếu ông Park vẫn có nguyện vọng gắn bó với bóng đá Việt Nam.

MỚI - NÓNG