Venezuela bắt 6 người nước ngoài bị cáo buộc định ám sát Tổng thống Maduro

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hai người Tây Ban Nha, 3 công dân Mỹ và 1 người Séc vừa bị bắt giữ tại Venezuela vì nghi ngờ liên quan đến kế hoạch gây mất ổn định quốc gia Nam Mỹ, một quan chức cấp cao của Venezuela cho biết.
Venezuela bắt 6 người nước ngoài bị cáo buộc định ám sát Tổng thống Maduro ảnh 1

Tổng thống Venezuela Nicholas Maduro. (Ảnh: AP)

Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết "một quân nhân Mỹ" đã bị giam giữ tại Venezuela và họ đang xác minh thông tin về 2 công dân Mỹ khác bị giam giữ tại đó. Đại diện Bộ Ngoại giao Mỹ bác bỏ tuyên bố của Venezuela về sự tham gia của Mỹ vào bất kỳ âm mưu nào nhằm lật đổ chính phủ.

Tuyên bố của Venezuela có thể gây thêm căng thẳng giữa nước này với Tây Ban Nha và Mỹ sau cuộc bầu cử tổng thống gây tranh cãi ở Venezuela hồi tháng 7.

Trong một cuộc họp báo, Bộ trưởng Nội vụ Venezuela Diosdado Cabello cho biết, những công dân nước ngoài này tham gia một âm mưu do CIA chỉ đạo nhằm lật đổ Chính phủ Venezuela và ám sát một số lãnh đạo trong chính phủ.

Trong chương trình được phát trên truyền hình, ông Cabello cho chiếu hình ảnh những khẩu súng trường nguồn gốc từ Mỹ mà ông cho biết đã bị tịch thu từ các đối tượng chủ mưu.

Truyền thông Tây Ban Nha đưa tin chính phủ nước này phủ nhận cáo buộc.

Ông Cabello cáo buộc 3 công dân Mỹ và 1 người Séc liên quan đến các hoạt động khủng bố, bao gồm kế hoạch ám sát Tổng thống Nicholas Maduro và các quan chức khác.

"Các nhóm này tìm cách chiếm đoạt tài sản của đất nước, và chính phủ chúng tôi sẽ phản ứng kiên quyết với bất kỳ nỗ lực nào nhằm gây mất ổn định", ông Cabello nói và cho biết khoảng 400 khẩu súng trường có nguồn gốc từ Mỹ đã bị tịch thu.

Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định họ không tham gia vào nỗ lực lật đổ Tổng thống Maduro.

"Bất kỳ tuyên bố nào về sự tham gia của Mỹ vào âm mưu lật đổ ông Maduro đều hoàn toàn sai sự thật. Mỹ tiếp tục ủng hộ giải pháp dân chủ cho cuộc khủng hoảng chính trị ở Venezuela", người phát ngôn nói.

Đại diện Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết đang xác minh thông tin về những trường hợp bị bắt.

Một nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Tây Ban Nha khẳng định nước này yêu cầu Venezuela cung cấp thêm thông tin.

Tuần này, Venezuela gọi đại sứ nước này tại Tây Ban Nha về nước và triệu đại sứ Tây Ban Nha đến để phản đối phát biểu của một bộ trưởng Tây Ban Nha rằng ông Maduro điều hành "chế độ độc tài", khiến căng thẳng song phương càng gia tăng sau cuộc bầu cử.

Venezuela tức giận với việc Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez gặp chính trị gia đối lập Venezuela Edmundo Gonzalez Urrutia, người đã rời đất nước sang Tây Ban Nha vào tuần trước để tránh nguy cơ bị bắt giữ.

Caracas cũng căng thẳng với Mỹ, sau khi Washington công nhận ứng cử viên đối lập Gonzalez Urrutia là người chiến thắng trong cuộc bầu cử ngày 28/7.

Theo AP
MỚI - NÓNG