Có 13 kết quả :

Trung Quốc tranh giành ảnh hưởng ở Haiti

Trung Quốc tranh giành ảnh hưởng ở Haiti

TPO - Vụ các nghi phạm ám sát Tổng thống Haiti Jovenel Moise đột nhập cơ quan đại diện ngoại giao của Đài Loan (Trung Quốc) ở Haiti để lẩn trốn khiến dư luận chú ý hơn đến quan hệ giữa hòn đảo tự trị của châu Á với quốc gia ở vùng Caribbea.
Người dân Haiti biểu tình gần đồn cảnh sát ở Petion Ville sau khi Tổng thống Jovenel Moise bị ám sát Ảnh: Getty Images

Khoảng trống quyền lực

TP - Chính quyền Haiti cho biết nhóm lính biệt kích thực hiện vụ ám sát Tổng thống Jovenel Moise gồm 26 người Colombia và 2 người Mỹ gốc Haiti. Cuộc truy tìm đang được tiếp tục để xác định đối tượng cầm đầu.
Tổng thống Haiti Jovenel Moise trong một dịp phát biểu. (Ảnh: Reuters)

Haiti đối diện hỗn loạn sau khi tổng thống bị ám sát

TPO - Tổng thống Haiti Jovenel Moise vừa bị những kẻ tấn công chưa xác định được danh tính bắn chết ngay tại dinh thự trong đêm qua, chính phủ nước này thông báo và gọi đây là “hành động man rợ”. Vụ ám sát làm dấy lên lo ngại về nguy cơ leo thang hỗn loạn ở quốc gia nghèo khó thuộc vùng Caribbea.