TPO - Mùng 6 Tết, đa số các chợ, siêu thị tại TPHCM đã kinh doanh trở lại, hàng hóa dồi dào, nhiều mặt hàng khuyến mãi, giảm giá tới 50%. Tuy nhiên, sức mua khá chậm.
TPO - Từng là phiên chợ đặc biệt mỗi năm chỉ họp đúng một lần vào dịp Tết nguyên đán, chợ lá dong Ông Tạ (TPHCM) từng có thời điểm nhộn nhịp khi người bán nối nhau dài hàng trăm mét. Thế nhưng hiện nay, lượng người bán đếm chưa đủ đầu ngón tay, còn người mua chỉ thưa thớt và mua với số lượng ít...
TPO - Chợ thủy hải sản khô Bình Điền (quận 8, TPHCM) là chợ đồ khô lớn nhất TPHCM. Tại đây, hầu như loại khô nào cũng có, người mua chỉ cần gọi điện thoại sẽ được tiểu thương giao tận nơi để khách gửi cho người thân ở tận Mỹ, Úc…
TPO - Chỉ còn gần một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán, thế nhưng tại nhiều nhà vườn ở “thủ phủ” hoa cúc Tết xã Nghĩa Hiệp (huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) vắng bóng thương lái đến xem hoa, đặt cọc như mọi năm, khiến nông dân đứng ngồi không yên.
TPO - Khi giá vàng đang giảm sốc, nhiều người tranh thủ mua tích trữ. Tại TPHCM, có tiệm đầy vàng, mua bao nhiêu cũng có; cũng có nơi hết cả vàng nhẫn lẫn vàng miếng, chưa biết bao giờ có lại. Tuy nhiên, nhìn chung việc mua bán vàng tại TPHCM đang có phần "dễ thở" hơn so với trước đó.
TPO - Tiểu thương chợ truyền thống bày hàng hóa ngập lối đi; cửa hàng trong trung tâm thương mại giăng bảng giảm giá đỏ rực... nhưng vẫn vắng khách mua. Đây là tình cảnh kinh doanh những tháng cuối năm hiện nay tại TPHCM.
TPO - Được đầu tư, trang bị đầy đủ trang thiết bị sinh hoạt, nhưng những ngôi nhà tạm lánh thuộc mô hình Địa chỉ tin cậy cộng đồng ở Thanh Hóa luôn vắng khách. Tuy nhiên, việc vắng khách thường xuyên này lại mang lại niềm hạnh phúc cho nhiều người.
TPO - Kinh tế khó khăn, vật giá tăng khiến người tiêu dùng ngày càng thắt chặt chi tiêu. Vì vậy, những món quà xa xỉ như hoa hồng, thú bông... dịp 20/10 cũng vắng khách mua hơn dù đã cận kề ngày phụ nữ Việt Nam.
TPO - “Hàng hóa về chợ tăng nhưng vắng khách mua. Những năm gần đây, các dịp Rằm lớn lại càng vắng khách hàng đến chợ mua sắm” – bà Tâm, tiểu thương kinh doanh trái cây trên đường Trần Quý (quận 5, TPHCM) cho biết.
TPO - Sau hơn 1 năm triển khai mô hình xe đạp công cộng, hiện các trạm xe đạp tại thành phố Đà Nẵng không còn là lựa chọn của người dân và du khách khi đến đây. Nhiều trạm xe vắng khách, không được che chắn, bỏ phơi nắng phơi mưa khiến xe dễ hư hỏng.
TPO - Khác với sự kỳ vọng sức mua tăng dịp Tết Đoan Ngọ 2024 của nhiều tiểu thương chợ truyền thống, nhiều mặt hàng phục vụ ngày này lại khá vắng khách. Trong khi đó, siêu thị cũng kinh doanh nhiều mặt hàng cúng Tết Đoan Ngọ với ưu đãi hấp dẫn.
TPO - Phố ăn vặt Nam Ô nằm trên tuyến đường biển Nguyễn Tất Thành, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng sau hơn 1 năm mở cửa đến nay đìu hiu, hiện chỉ còn vài hộ dân duy trì hoạt động.
TPO - Đêm 14 rạng sáng 15 tháng Giêng (Âm lịch), chợ hoa lớn nhất Hà Nội có phần vắng hơn những ngày trước Tết. Nhiều tiểu thương ngồi ngóng khách tới mua hàng.
TPO - Ngày lễ Tình nhân Valentine 14/2 năm nay rơi vào mùng 5 Tết, do đang còn trong những ngày nghỉ nên khách đến mua hoa không nhiều. Tiểu thương cho biết sức mua rất chậm, giá hoa hồng giảm gần 30% so với cùng kỳ năm ngoái.
TPO - Chỉ còn 2 ngày nữa sẽ bước sang năm mới, thế nhưng tại chợ hoa lớn nhất TP Buôn Ma Thuột, số lượng hoa, cây cảnh phục vụ dịp Tết vẫn còn khá nhiều. Đã vậy, thời tiết nơi đây khá nóng bức, càng khiến người bán nóng lòng theo.
TPO - Chỉ còn khoảng 1 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn, không có cảnh nườm nượp người đi sắm quất, đào, mai như mọi năm, các tiểu thương ở Nghệ An đang mong ngóng khách mua khi Tết đã cận kề.
TPO - Kinh tế khó khăn, sức mua giảm mạnh khiến chợ truyền thống ở Nghệ An rơi vào cảnh ế ẩm. Phần lớn, tiểu thương đang trông chờ hoạt động buôn bán sẽ khởi sắc hơn trong một, hai tuần tới.
TPO - Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán 2024 nhưng nhiều chợ truyền thống tại TP Đà Nẵng vắng bóng khách mua. Nhiều tiểu thương đã đóng cửa tính chuyện sang tên ki-ốt vì tình hình kinh doanh ảm đạm, ế ẩm kéo dài.
TPO - Đã tung các sản phẩm trang trí phục vụ Tết Nguyên đán 2024 hơn nửa tháng qua, nhưng các tiểu thương cho biết sức mua các mặt hàng này rất ì ạch, không bằng những năm trước.
Doạnh thu nhiều cửa hàng ở khu phố chuyên doanh đồ nội thất tại TPHCM đã giảm 60-70% so với năm trước. Một số cửa hàng dù doanh thu 100 triệu/tháng vẫn khó trụ nổi vì chi phí thuê mặt bằng quá lớn.
TPO - Trong khi nhiều khu chợ truyền thống kết hợp trung tâm thương mại trên địa bàn Hà Nội sau khi được cải tạo rơi vào cảnh ế ẩm, vắng khách thì ngược lại các khu "chợ cóc" lại nhộn nhịp, sôi động.
Từ mặt bằng 30m2 nay thu hẹp còn 10m2, thậm chí trả luôn mặt bằng, dẹp tiệm, nhiều chủ quán nhậu ở TPHCM cho hay đó là cách vớt vát duy nhất trong khoảng thời gian khó khăn này.
TPO - Các doanh nghiệp du lịch quyết tâm thu hút và phục vụ 20 triệu khách quốc tế đến Việt Nam trong năm 2024, đưa Việt Nam trở thành một quốc gia có du lịch phát triển cao trong khu vực. Bên cạnh đó một số người làm du lịch chỉ ra những bất cập về giá vé máy bay tăng cao, tư duy mùa vụ gây ảnh hưởng tiêu cực đến du lịch Việt Nam.
TPO - Từ cuối năm 2021, sau khi xây dựng xong, chợ Pơng Đrang ở huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk vẫn vắng tiểu thương buôn bán. Trong chợ hiện chỉ có duy nhất 1 tiểu thương, người này đã bỏ ra 200 triệu đồng để thuê quầy bán quần áo, may đồ, nếu đi nơi khác sẽ mất thêm tiền thuê mặt bằng.