Hoa tươi dịp 20/11: ‘Mong bán được 15-20 bó là vui lắm rồi’

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nhiều cửa hàng hoa tươi trên địa bàn Hà Nội vắng khách trong ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Theo ghi nhận tại một số cửa hàng hoa trên đường Cầu Giấy, Chùa Láng, Nguyễn Khang... tuy là ngày kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 nhưng nhiều cửa hàng hoa vẫn vắng bóng khách.

Theo chị Nguyễn Thanh Thảo, chủ cửa hàng hoa trên đường Cầu Giấy cho biết: "Khoảng 3 năm trở lại đây, hoa tươi không còn được chuộng nhiều vào các dịp lễ một phần vì điều kiện kinh tế, một phần vì phụ huynh bây giờ chuộng tặng quà hơn."

Hoa tươi dịp 20/11: ‘Mong bán được 15-20 bó là vui lắm rồi’ ảnh 1

Nhiều loại hoa nhập có giá khá cao.

Theo chị Thảo, những năm trước khi COVID-19 diễn ra, phụ huynh, học sinh đã bắt đầu tìm đến mua hoa cách ngày lễ cả tuần nhưng năm nay dù đã vào đúng ngày lễ vẫn ít khách đặt mua.

Nhiều cửa hàng bán hoa tươi khác cũng rơi vào cảnh vắng khách như cửa hàng chị Thảo. Chị Thái An - chủ tiệm hoa trên đường Nguyễn Khang - cho biết năm nay chị không dám nhập về nhiều hoa tươi bởi đã rút kinh nghiệm từ những dịp lễ trước rồi.

"Thời hoa tươi còn chuộng, tôi lấy cả hoa tại vườn và hoa nhập về để bó thành sau đó bày bán; mỗi ngày bán được khoảng gần 50 bó, thu về tiền triệu là chuyện bình thường. Thế nhưng bây giờ, ngày chỉ ngồi mong bán được khoảng 15-20 bó là đã thấy vui lắm rồi." - chị An nói.

Được biết, mặc dù vắng khách nhưng giá hoa tươi năm nay vẫn tăng nhiều so với các ngày thường. Giá hoa hồng nhung khoảng 10.000 đồng/bông, hoa hồng nhập ngoại giá dao động từ 20.000 - 25.000 đồng/bông, cẩm tú cầu 25.000 đồng/bông, hướng dương 25.000-30.000 đồng/bông...

Theo người bán hàng, những bó, giỏ hoa tươi loại nhỏ có giá từ 200.000 - 350.000 đồng được nhiều người mua về để tặng kèm với quà, với bó lớn hơn thì cửa hàng chỉ làm với số lượng rất ít, có nơi chỉ làm khi có người đặt.

Hoa tươi dịp 20/11: ‘Mong bán được 15-20 bó là vui lắm rồi’ ảnh 2

Dù đã gần hết ngày 20/11 nhưng "cửa hàng" hoa này mới cũng chỉ bán được 4 bó.

Chị Thuận bán bánh mì ở đầu ngõ 201 Cầu Giấy cho biết bình thường mọi năm cứ đến ngày lễ chị vẫn thường bó hoa để bán thêm, nhưng 2 năm trở lại đây hoa mua về bán không được nên năm nay chị không lấy về bán nữa.

Khác với mặt hàng hoa tươi, những cửa hàng bán trái cây lại rất được chuộng trong ngày lễ. Những giỏ hoa quả nhập khẩu đẹp mắt được phụ huynh, học sinh chọn mua nhiều. Giá mỗi giỏ hoa quả tươi dao động từ khoảng 500.000 - 1.500.000 đồng.

Chị Nguyễn Hương - quản lý cửa hàng trái cây nhập khẩu trên đường Cầu Giấy - cho biết: "Nhiều năm nay, khách hàng chuộng mua giỏ trái cây vào các dịp lễ làm quà biếu tặng, tuy giá có cao hơn hoa tươi một chút nhưng người nhận vẫn có thể sử dụng được. Có cả những giỏ trái cây tươi được đính kèm hoa nên trông cực sang và bắt mắt."

Hoa tươi dịp 20/11: ‘Mong bán được 15-20 bó là vui lắm rồi’ ảnh 3

Giỏ hoa quả rất được phụ huynh, học sinh chuộng làm quà tặng thầy cô nhân ngày 20/11

Anh Trần Ngọc Cường (ngõ 201 Cầu Giấy) cho biết gia đình anh có con gái đang học tại trường Tiểu học Dịch Vọng B, năm nay phụ huynh trong lớp bàn nhau tặng cô giáo một chậu lan nhỏ, vừa đẹp, vừa có thể chơi được lâu.

MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.