TPO - Ngày lễ tình yêu Valentine (14/2) năm nay trùng với mùng 5 Tết Giáp Thìn nên hoa tươi, quà tặng ở Hà Nội chưa thực sự sôi động, dù vậy vẫn có rất nhiều mẫu mã để các cặp đôi có thể lựa chọn phù hợp với túi tiền của mình.
TPO - Cận kề ngày 20/10, chợ hoa Hồ Thị Kỷ (Q. 10, TP. HCM) thường có đông bạn trẻ tìm đến mua hoa. Tuy nhiên, trái ngược với mọi năm, "chợ hoa lớn nhất Sài Gòn" năm nay lại trong cảnh đìu hiu, thưa vắng khách.
TPO - Qua bàn tay khéo léo, bánh kem được làm với nhiều hình dáng khác nhau. Dịp 20/10 sắp tới, những bó "hoa bánh kem" được nhiều chủ cửa hàng rao bán trên mạng xã hội, thu hút nhiều bạn trẻ tìm mua.
TPO - Đã đạt hơn 80% khối lượng công việc, các công đoạn thi công Đường hoa Nguyễn Huệ (quận 1, TPHCM) vẫn đang tiếp tục thực hiện khẩn trương để mở cửa đón khách tham quan từ ngày 28 Tết.
TPO - Trong ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, giá hoa tươi tăng mạnh, có những loại đội giá gấp 3, thậm chí gấp 4 lần, nhiều cửa hàng hoa ở Nghệ An không có hàng để bán.
TPO - "Hoa ăn được" không chỉ đẹp và lạ mà còn ngon, kèm những lời chúc “có một không hai” của đấng mày râu khiến chị em xao lòng trong ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 như: "Tới lương anh chuyển phản", "20/10 roài, bất ngờ chưa bà già"...
TPO - Tại thành phố Đà Nẵng, các trung tâm thương mại, cửa hàng hoa tươi, chương trình bán hoa gây quỹ nhộn nhịp giảm giá, khuyến mãi lớn. Năm nay, mặt hàng hoa tươi phục vụ cho ngày 8/3 khá đa dạng về mức giá cũng như phong phú về chủng loại, sức mua ổn định hơn dịp Valentine vừa qua.
TPO - Cùng với hoa tươi truyền thống như mọi năm, năm nay nhiều cửa hàng hoa còn đưa ra các mẫu hoa bó, lẵng được làm từ nhiều chất liệu khác nhau: lụa, sáp... và cả bằng tiền thật.
TPO - Cuối tuần trước ngày lễ tình nhân (Valentine), nhiều cửa hàng hoa, bánh tại Hà Nội đã ngưng nhận đặt hàng cho ngày mai (14/2). Các địa điểm vui chơi, ăn uống, và đặc biệt các rạp phim tại Hà Nội hút khách sau thời gian dài mới được mở cửa trở lại.
TPO - Lượng hoa tươi nhập về Huế không nhiều, giá lại cao, các chủ kinh doanh đã chuyển sang bán hoa giả được tạo tác bằng giấy, sáp cho khách hàng làm quà tặng người thân dịp lễ 20/10.
TPO - Giá hoa tươi tăng mạnh, có những loại đội giá gấp 2, thậm chí gấp 3 lần. Tuy nhiên, từ sáng sớm 20/10, nhiều cửa hàng hoa ở Nghệ An vẫn không còn hàng để bán.
TPO - Hôm nay (1/3 Âm lịch), lượng tiêu thụ hoa tươi, hoa quả tại các chợ truyền thống tăng cao. Chớm hè, một số loại quả vào mùa được săn đón dù giá đắt đỏ. Trong đó, mận loại ngon lên tới 150.000 đồng/kg, nhiều người chỉ dám "bấm bụng" mua vài lạng ăn chơi, chờ giá giảm khi vào chính vụ.
TPO - Hôm nay 13/3 ( tức Mùng 1/2 Âm lịch), ngày đầu tháng trùng đúng nghỉ cuối tuần. Trong khi giá hoa tươi quay đầu giảm thì nhiều loại hoa quả lại tăng giá.
TPO - Ảnh hưởng của dịch bệnh gây khó khăn về thu nhập, cùng với việc sinh viên các trường đại học tại Huế chưa trở lại học tập đông đủ khiến số gian hàng hoa tươi lưu động tại Huế dịp lễ 8/3 năm nay giảm mạnh, người mua hoa tươi cũng không nhiều như mọi năm.
TPO - Chính ngày 8/3, nhiều cửa hàng hoa tươi tại Hà Nội đìu hiu ngóng khách. Ngoài lý do khách mua sớm, đặt giao online, một số chủ hàng thừa nhận sức mua giảm, ế ẩm hơn thường lệ. Trong khi đó, sự xuất hiện của những “bó hoa” ăn được, từ quà quê đến hàng nhập khẩu, sầu riêng nguyên quả gây sốt.
TPO - Trước ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, các cửa hàng hoa tươi nhộn nhịp hơn thường ngày. Giá hoa tăng vọt sau thời gian dài tiêu thụ chậm do ảnh hưởng của dịch COVID-19.
TPO - Sát ngày 8/3, giá hoa nhiều loại leo thang đắt đỏ, trong đó, tăng mạnh nhất là hồng đỏ, đắt gấp 5 lần ngày thường. Lo ngại dịch bệnh, các cửa hàng đẩy mạnh bán online, tung “chiêu” khuyến mại hút khách. Nghề vận chuyển, ship hàng “thơm lây”, làm không hết việc, kiếm bộn tiền dịp 8/3.
TPO - Thị trường tiêu thụ bị co hẹp, sức mua kém, giá bán thấp... do tác động của dịch COVID-19, khiến nhiều người trồng hoa ở Hà Nội buông tay, chấp nhận mùa vụ thất bại.
TPO - Do dịch COVID-19 bùng phát, sau Tết Nguyên đán các đình chùa đóng cửa, lễ hội ở Hà Nội và các tỉnh lân cận đều tạm dừng khiến hoa tươi rớt giá và ế ẩm chưa từng thấy.
TP - Dịch bệnh diễn biến phức tạp, các lễ hội tạm dừng khiến vựa hoa lớn nhất nhì tại Hà Nội lâm vào cảnh ế ẩm, người dân làng hoa Tây Tựu (quận Bắc Từ Liêm) phải cắt bỏ, vứt hoa đầy ruộng.
TPO - Tại các chợ truyền thống Hà Nội, từ mùng 2 Tết lác đác có tiểu thương mở hàng. Chợ chủ yếu bán vào buổi sáng, đến hôm nay (mùng 4 Tết), hàng hoá trở lại đầy ắp chợ, sức mua chưa cao. Hải sản tăng giá vẫn đắt khách, hoa tươi rẻ bằng nửa trước Tết.
TPO - Năm nay, Valentine (Lễ tình nhân) trùng với mùng 3 Tết nên nhiều cửa hàng quà tặng, hoa tươi tại Hà Nội mở cửa sớm đón khách. Tuy nhiên, sức tiêu thụ hoa tươi có phần “lép vế” so với socola.
TPO - Chiều 30 Tết, một số điểm bán cây cảnh, hoa tết tại Hà Nội vẫn nhộn nhịp. Số hoa còn lại được "đại hạ giá", cành đào nhỏ giá chỉ 20.000 - 30.000 đồng, rẻ như mớ rau.
TPO - Chưa bao giờ, chợ hoa sỉ Hồ Thị Kỷ (Q.10, TPHCM) ế ẩm dịp Tết như năm nay. Trưa ngày 11/2 (30 Tết), chợ nhộn nhịp hơn so với vài ngày trước đó do người mua "săn" hoa giảm giá về chơi Tết.