Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội ngóng khách rằm tháng Giêng

TPO - Đêm 14 rạng sáng 15 tháng Giêng (Âm lịch), chợ hoa lớn nhất Hà Nội có phần vắng hơn những ngày trước Tết. Nhiều tiểu thương ngồi ngóng khách tới mua hàng. 
Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội ngóng khách rằm tháng Giêng ảnh 1

Chợ hoa Quảng Anchợ hoa đêm lớn nhất Hà Nội, chuyên cung cấp những mặt hàng hoa tươi phục vụ nhu cầu dùng hoa quanh năm của người dân Thủ đô.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội ngóng khách rằm tháng Giêng ảnh 2

Chợ hoa mở cửa 24/24h mỗi ngày và thường tấp nập nhất vào những ngày lễ lớn, mùng 1, ngày rằm. Thông thường trong những ngày này, chợ luôn trong tình trạng đông đúc, tấp nập người mua, kẻ bán.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội ngóng khách rằm tháng Giêng ảnh 3

Tuy nhiên theo ghi nhận của phóng viên trong đêm trước ngày rằm tháng Giêng, chợ hoa Quảng An lại thưa thớt khách mua hàng.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội ngóng khách rằm tháng Giêng ảnh 4

Tiểu thương tại chợ cho biết vào dịp rằm tháng Giêng này các mặt hàng hoa truyền thống như hoa cúc, hoa hồng đỏ, hoa đồng tiền, hoa ly,... thường bán rất chạy.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội ngóng khách rằm tháng Giêng ảnh 5

Chị Nguyễn Thị Tuyết - tiểu thương chợ hoa Quảng An cho biết: "Năm nay, lượng khách đến mua hoa vào đêm trước rằm không đông do thời tiết năm nay không mấy thuận lợi, trời mưa nhiều. Khách lẻ ít, chủ yếu là khách buôn mua về để bán tại các khu chợ truyền thống, chợ dân sinh."

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội ngóng khách rằm tháng Giêng ảnh 6
Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội ngóng khách rằm tháng Giêng ảnh 7

Ông Nhượng (tiểu thương tại chợ) cho biết năm nay hoa đẹp, được mùa, giá bình ổn hơn mọi năm nhưng lượng khách đến mua hoa đêm trước rằm tháng Giêng lại giảm.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội ngóng khách rằm tháng Giêng ảnh 8

Các tiểu thương cho biết, tình hình buôn bán vào ngày rằm những năm trước đông đúc, tấp nập hơn nhưng tầm khoảng 2-3 năm nay, lượng người đến chợ vào ban đêm mua hoa thắp hương ngày rằm giảm đáng kể.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội ngóng khách rằm tháng Giêng ảnh 9Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội ngóng khách rằm tháng Giêng ảnh 10Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội ngóng khách rằm tháng Giêng ảnh 11

Theo ghi nhận vào đêm 14 rạng sáng 15 tháng Giêng tại chợ hoa Quảng An chỉ có lác đác khách lẻ tới mua hoa.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội ngóng khách rằm tháng Giêng ảnh 12

Ngoài ra, các mặt hàng mới như thanh liễu, tuyết mai, phi yến,... cũng rất được ưa chuộng. Không chỉ để cúng, nhiều người cũng thích mua hoa về chơi sau Tết.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội ngóng khách rằm tháng Giêng ảnh 13

Khách lẻ đến chợ mua hoa cúc cho ngày rằm tháng Giêng.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội ngóng khách rằm tháng Giêng ảnh 14

Chị Nguyễn Thị Cẩm Tú (Đống Đa, Hà Nội) chia sẻ:"Mặc dù di chuyển hơi xa nhưng tôi thường hay đến chợ hoa Quảng Bá để mua hoa mỗi dịp đặc biệt. Thực ra là mình có thể mua ở gần nhà và sáng mai nhưng nhiều khi tôi lại thích cái không khí ở đây. Về tâm linh, tôi là một người người tương đối sửa soạn nên tôi thích tối hôm trước phải xong xuôi hết. Một số người có thể họ không quá quan trọng có thể chuẩn bị vào buổi sáng nhưng bản thân tôi thường chuẩn bị từ tối hôm trước cho tất cả các dịp lễ. Nếu ngày thường mình có thể mua thoải mái theo ý thích của mình nhưng hoa để cúng lễ mình nên chọn những loại hoa có vẻ tôn nghiêm chứ không thể mua linh tinh được".

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội ngóng khách rằm tháng Giêng ảnh 15

Về khuya, có lác đác khách lẻ tới mua. Theo tín ngưỡng người Việt, ngày Rằm tháng Giêng là ngày rằm quan trọng nhất trong năm, do đó người dân cũng rất chăm chút các nghi thức cúng bái trong ngày này.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội ngóng khách rằm tháng Giêng ảnh 16Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội ngóng khách rằm tháng Giêng ảnh 17Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội ngóng khách rằm tháng Giêng ảnh 18Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội ngóng khách rằm tháng Giêng ảnh 19

Nhiều loại hoa đẹp được bày bán tại chợ hoa Quảng An để phục vụ nhu cầu thắp hương ngày rằm cũng như chơi hoa sau tết của người dân Thủ đô.

Tin liên quan