Gà ngậm hoa hồng 'chợ nhà giàu' hút khách ngày rằm tháng Giêng

TPO - Sáng sớm ngày rằm tháng Giêng năm Giáp Thìn (24/2), tại "chợ nhà giàu" Hàng Bè (quận Hoàn Kiếm, Hà Nôi) đã nhộn nhịp, tấp nập người đến mua bán đồ cúng. Gà ngậm hoa hồng bán chạy hơn ngày thường. 
Gà ngậm hoa hồng 'chợ nhà giàu' hút khách ngày rằm tháng Giêng ảnh 1

Ngay từ sáng sớm, tại các cửa hàng bán đồ cúng tại Hà Nội đã nhộn nhịp người mua kẻ bán. Mặt hàng "gà ngậm hoa hồng" tại khu phố Hàng Bè được nhiều người ưa chuộng, cảnh mua bán tại đây diễn ra tấp nập.

Gà ngậm hoa hồng 'chợ nhà giàu' hút khách ngày rằm tháng Giêng ảnh 2

Ghi nhận lúc 6h sáng ngày 24/2, cảnh mua bán tấp nập diễn ra trên con phố Hàng Bè.

Gà ngậm hoa hồng 'chợ nhà giàu' hút khách ngày rằm tháng Giêng ảnh 3

Tại đây, mặt hàng gà ngậm hoa hồng được mua nhiều trong các ngày lễ. Bên cạnh đó, các mặt hàng như chim quay, xôi, gấc, giò chả cũng được bày bán và thu hút nhiều người dân.

Gà ngậm hoa hồng 'chợ nhà giàu' hút khách ngày rằm tháng Giêng ảnh 4

Xôi gấc là món không thể thiếu trong mâm cỗ cúng của người dân Thủ đô bởi quan niệm màu đỏ của xôi gấc tượng trưng cho những điều may mắn, những điềm lành trong thời gian tới.

Gà ngậm hoa hồng 'chợ nhà giàu' hút khách ngày rằm tháng Giêng ảnh 5

Sản phẩm gà cúng, gà ngậm hoa hồng tại chợ Hàng Bè nổi tiếng với chất lượng và mẫu mã đẹp.

Gà ngậm hoa hồng 'chợ nhà giàu' hút khách ngày rằm tháng Giêng ảnh 6

Theo tìm hiểu, gà cúng ngậm hoa hồng có nhiều kích cỡ và nhiều giá khác nhau, giá dao động từ 500.000 - 700.000 đồng/con tùy từng kích thước, thậm chí có con giá lên tới cả triệu đồng.

Gà ngậm hoa hồng 'chợ nhà giàu' hút khách ngày rằm tháng Giêng ảnh 7

Ngay từ sáng sớm nhiều người dân đã đến chờ để "rước" gà ngậm hoa hồng về cho kịp chuẩn bị mâm lễ cúng rằm tháng Giêng.

Gà ngậm hoa hồng 'chợ nhà giàu' hút khách ngày rằm tháng Giêng ảnh 8

Xôi được bán nhiều thường là xôi gấc và xôi trắng, có giá từ 60.000-120.000 đồng/đĩa. Chia sẻ với PV, chị Hoàng Dung (chủ quán gà) cho biết hôm nay, ngay từ sáng sớm lượng khách tới mua gà đã tăng đột biến. Cửa hàng phải thuê thêm nhân công để làm mới kịp phục vụ khách.

Gà ngậm hoa hồng 'chợ nhà giàu' hút khách ngày rằm tháng Giêng ảnh 9

"Giá cả năm nay không thay đổi, trung bình 1 con gà cánh tiên có giá từ 500.00 - 700.000 đồng. Thời gian cao điểm mỗi ngày cửa hàng chúng tôi bán được khoảng 250 con gà".

Gà ngậm hoa hồng 'chợ nhà giàu' hút khách ngày rằm tháng Giêng ảnh 10

Bên cạnh gà ngậm hoa hồng thì chim quay cũng là mặt hàng thu hút khách.

Gà ngậm hoa hồng 'chợ nhà giàu' hút khách ngày rằm tháng Giêng ảnh 11

Giá chim quay dao động từ 150.000 - 350.000 đồng/con, nem cuốn giá 120.000 đồng/hộp, canh bóng thả thập cẩm giá 80.000 - 100.000 đồng/bát.

Gà ngậm hoa hồng 'chợ nhà giàu' hút khách ngày rằm tháng Giêng ảnh 12

Những người giao hàng của quán chạy hết công suất trong ngày rằm tháng Giêng.

Gà ngậm hoa hồng 'chợ nhà giàu' hút khách ngày rằm tháng Giêng ảnh 13

Gà ngậm hoa hồng được đóng gói cẩn thận trước khi đem giao cho khách.

Gà ngậm hoa hồng 'chợ nhà giàu' hút khách ngày rằm tháng Giêng ảnh 14
Cũng trong sáng sớm nay, mặt hàng hoa tươi tại các chợ truyền thống hay trên những gánh hàng dong cũng thu hút nhiều khách đến mua.
Gà ngậm hoa hồng 'chợ nhà giàu' hút khách ngày rằm tháng Giêng ảnh 15

Loài hoa bưởi cũng hút khách đến mua về bày trong mâm cỗ cúng bởi hương thơm thoang thoảng, dễ chịu.

Tin liên quan