Văn Quyến tiếp tục thi đấu cho V.Ninh Bình

 Văn Quyến nhiều khả năng sẽ được ra sân trong trận đấu giữa V. Ninh Bình gặp Churchill Brother (Ấn Độ) vào ngày 13/5 tới trong khuôn khổ vòng 1/16 AFC Cup 2014. Ảnh: Minh Hoàng.
Văn Quyến nhiều khả năng sẽ được ra sân trong trận đấu giữa V. Ninh Bình gặp Churchill Brother (Ấn Độ) vào ngày 13/5 tới trong khuôn khổ vòng 1/16 AFC Cup 2014. Ảnh: Minh Hoàng.
CLB V.Ninh Bình sẽ hội quân trở lại vào ngày mai (2/5) để chuẩn bị cho trận đấu gặp CLB Churchill Brother (Ấn Độ). Văn Quyến nhận lệnh HLV Văn Sỹ trở lại thi đấu cho CLB chủ quản.

Nhằm chuẩn bị chu đáo cho trận đấu ở vòng loại trực tiếp tại AFC Cup 2014, CLB V.Ninh Bình đã sửa sang lại mặt cỏ, phòng thay đồ, hàng ghế dành cho các quan chức. Qua đó, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã chính thức cho phép CLB này thi đấu trên sân nhà ở trận đấu gặp CLB Churchill Brother (Ấn Độ) diễn ra vào ngày 13/5 tới.

Trước đó, V.Ninh Bình với tư cách đội đầu bảng G được ưu tiên thi đấu trên sân nhà tại vòng loại trực tiếp AFC Cup 2014. Tuy nhiên, AFC đã yêu cầu Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) tìm sân thi đấu thay thế do sân Ninh Bình không đủ tiêu chuẩn phục vụ giải đấu.

Về mặt nhân sự, sau khi thanh lý hợp đồng với hàng loạt cầu thủ có chất lượng như Hoàng Vissai, Đinh Văn Ta, Phước Tứ, cùng việc có thêm 3 cầu thủ V.Ninh Bình bị triệu tập lên cơ quan công an phục vụ mở rộng công tác điều tra, HLV Nguyễn Văn Sỹ rơi vào tình thế thiếu người. Ông quyết định triệu tập lại Văn Quyến dù anh đã tuyên bố giải nghệ ở tuổi 30.

Về mặt pháp lý, Văn Quyến chưa làm thủ tục thanh lý hợp đồng với CLB chủ quản V.Ninh Bình, bởi vậy HLV Nguyễn Văn Sỹ hoàn toàn có quyền triệu tập anh trở lại thi đấu dù Quyến "béo" đã tuyên bố giải nghệ trước nhiều cơ quan báo chí.

Với sự phục vụ của Văn Quyến, quân số CLB V.Ninh Bình mới đủ 14 cầu thủ - số lượng tối thiểu để CLB này được phép thi đấu nếu không sẽ coi như bỏ cuộc và bị xử thua 0-3 theo điều lệ giải.

Như vậy, ngày 13/5 tới đây, Văn Quyến hoàn toàn có cơ hội ra sân thi đấu và thể hiện mình nếu anh còn thực sự muốn cống hiến vì danh dự bóng đá nước nhà. V.Ninh Bình cùng với Hà Nội T&T là 2 đội bóng Việt Nam lọt vào vòng đấu loại trực tiếp (vòng 1/16) tại AFC Cup 2014.

Trước đó, thành tích tốt nhất của 1 CLB Việt Nam tại giải đấu này thuộc về B.Bình Dương với thành tích lọt vào bán kết AFC Cup 2009.

Theo Tùng Lê

Theo Zing
MỚI - NÓNG