Google News

‘Đại gia Gatsby’ ồn ào truyền thông thực sự là ai?

TPO - Giữa ồn ào về "đại gia Gatsby" được cho là hình tượng “những người làm ra đất nước", vậy Gatsby là ai?

Trên thực tế, “The Great Gatsby” (tạm dịch: Gatsby vĩ đại) là tiểu thuyết của nhà văn Mỹ F.Scott Fitzgerald, ra mắt vào giữa những năm 1920. Tác phẩm này được tạp chí Time bình chọn là một trong 10 tác phẩm văn học vĩ đại nhất mọi thời đại. Cuốn tiểu thuyết trở thành nguồn cảm hứng cho các nhà làm phim ở cả lĩnh vực điện ảnh lẫn truyền hình, trong đó đình đám nhất là bộ phim chiếu rạp cùng tên do tài tử Leonardo DiCaprio đóng chính.

‘Đại gia Gatsby’ ồn ào truyền thông thực sự là ai? ảnh 1Jay Gatsby do Leonardo DiCaprio đóng.

Tiểu thuyết xoay quanh Jay Gatsby, một người New York giàu có, thường tổ chức những bữa tiệc xa hoa hàng tuần. Ẩn sâu trong lối sống hưởng thụ và ngoại hình bóng bẩy, Gatsby thực sự là người đàn ông nghèo xuất thân từ nông thôn, bị ám ảnh bởi việc thay đổi danh tính, gột bỏ quá khứ. Tác phẩm lấy bối cảnh tại Long Island (New York) vào những năm 1920, đây là thời điểm mà nền kinh tế Mỹ phát triển rực rỡ trước khi kết thúc do khủng hoảng năm 1929.

Jay Gatsby vốn là thanh niên nghèo tên James Gatz, kiếm cơm bằng công việc tay chân tạm bợ. Sau này, đi lính trong Thế chiến I, Gatsby gặp và đem lòng yêu tiểu thư xinh đẹp Daisy. Tuy nhiên, chuyện tình ngọt ngào không thể chiến thắng thực tế trần trụi rằng Gatsby là kẻ không xu dính túi.

Vì Daisy, sau khi giải ngũ, Gatsby quyết tâm làm giàu bằng mọi giá, kể cả phi pháp như buôn rượu lậu. Cuối cùng, anh cũng chạm đến mục tiêu trở thành đại gia thực thụ. Đáng tiếc, lý tưởng của anh - Daisy đã là “vợ người ta”.

Gatsby không từ bỏ. Anh thường xuyên tổ chức những bữa tiệc xa hoa, rộn ràng tiếng nhạc, cười nói và rực rỡ ánh đèn, chỉ vì muốn thu hút sự chú ý của người đẹp. Trong khi Gatsby không tiếc phung phí tiền bạc để đổi lấy tình yêu, Daisy ngược lại, bị thu hút bởi vật chất hào nhoáng. Khi gặp lại tình cũ với diện mạo mới, giàu có và si tình, Daisy dần sa vào mối quan hệ ngoài luồng để khỏa lấp được tính cách phù phiếm, cũng như nỗi ê chề có chồng ngoại tình.

‘Đại gia Gatsby’ ồn ào truyền thông thực sự là ai? ảnh 2Gatsby là gã cô đơn, si tình giữa một "nước Mỹ trống rỗng", u mê vì vật chất vào thập niên 1920.

Bi kịch của Gatsby là trao trái tim nhầm chỗ. Anh vì một phụ nữ thực dụng, ích kỷ lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, rồi gánh tội giết người thay người đẹp và cuối cùng chết đi trong sự cô đơn, chỉ còn lại người hàng xóm quan tâm lo hậu sự.

Biểu tượng nổi tiếng nhất từ tác phẩm này là ánh đèn xanh. Gatsby thường ngồi ở cuối bến tàu gần nhà, nhìn chằm chằm về ánh đèn xanh phía bên kia vịnh. Một số cuộc tranh luận nổ ra để giải thích về ý nghĩa thực sự của biểu tượng này. Hầu hết các diễn giải đều cho thấy sự liên quan đến chủ nghĩa tư bản và “giấc mơ Mỹ”, có thể đại diện cho tiền bạc, lòng tham của con người.

Jared DeFife, một giáo sư tại Đại học Emory, đã có bài phân tích tâm lý nhân vật Gatsby trên Youtube. Ông cho rằng, một trong những động lực chính của Gatsby là sự xấu hổ về xuất thân. Mọi nỗ lực của anh đều xuất phát từ sự xấu hổ. Gatsby đổi tên, chuyển đến New York, giả mạo bằng cấp từ Oxford và làm mọi thứ trong khả năng để phủ nhận xuất thân nghèo khổ.

‘Đại gia Gatsby’ ồn ào truyền thông thực sự là ai? ảnh 3Gatsby vì tình yêu nhưng cũng vì nỗi xấu hổ về xuất thân mà tìm cách đổi đời.

Trong khi chủ nghĩa vật chất thường bị chỉ trích, “The Great Gatsby” cung cấp một cái nhìn trưởng thành về chủ đề này, trình bày chủ nghĩa duy vật dưới một “ánh sáng hiện sinh” hơn.

Rõ ràng “The Great Gatsby” là tác phẩm châm biếm, phê phán một xã hội thực dụng và u mê bởi vật chất của người Mỹ. Dẫu vậy, bất chấp cái nhìn bi quan về “giấc mơ Mỹ”, nhiều người mong muốn được giống như Gatsby. Cả tác phẩm và nhân vật Gatsby đều như lời nhắc nhở, “giấc mơ Mỹ” không phải đích đến mà là mưu cầu, động lực cho hạnh phúc.

‘Đại gia Gatsby’ ồn ào truyền thông thực sự là ai? ảnh 4

Cúng cô hồn thế nào cho đúng?

Theo quan niệm dân gian, tháng cô hồn hay tháng 7 Âm lịch hàng năm còn được coi là tháng của ma quỷ và ngày rằm tháng 7 (15/7 âm lịch) là ngày “xá tội vong nhân”.

‘Đại gia Gatsby’ ồn ào truyền thông thực sự là ai? ảnh 5

Uncut gems: hỗn loạn, gai góc và adam sandler

“Tất cả mọi việc tôi làm chẳng bao giờ chịu đi đúng hướng”. Đó là lời than vãn trong cơn tuyệt vọng của Howard Ratner, nhân vật chính trong bộ phim mới nhất của anh em nhà Safdie: Uncut Gems (tựa Việt: Viên Ngọc Thô). Phim là màn tường thuật về quá trình đổ vỡ đến cùng cực của Howard trong quãng ngày mà hắn phải khốn đốn chạy đôn chạy đáo khắp nơi nhằm giải quyết món nợ khổng lồ do thua cá độ.

‘Đại gia Gatsby’ ồn ào truyền thông thực sự là ai? ảnh 6

Chuyện về Giáo sư Lê Thi vừa qua đời, người kéo cờ Ngày Độc lập cách đây 75 năm

Giáo sư Lê Thi trút hơi thở cuối cùng ngày 28/8. Bà về cõi khác để đoàn tụ với người phụ nữ thứ hai kéo cờ trong lễ Tuyên ngôn độc lập năm 1945.

‘Đại gia Gatsby’ ồn ào truyền thông thực sự là ai? ảnh 7

Giáo sư Lê Thi, người kéo cờ Ngày độc lập tại quảng trường Ba Đình qua đời

Giáo sư Lê Thi, một trong hai người kéo cờ Ngày Độc lập 2/9/1945 vừa qua đời, hưởng thọ 95 tuổi.

‘Đại gia Gatsby’ ồn ào truyền thông thực sự là ai? ảnh 8

Nam sinh viên lĩnh án 18 tháng tù vì đấm tranh của Picasso

Shakeel Ryan Massey (20 tuổi), sinh viên kiến trúc người Tây Ban Nha mới đây đã bị tòa án London (Anh) kết án 18 tháng tù vì hành vi phá hỏng bức tranh của danh họa Picasso.

‘Đại gia Gatsby’ ồn ào truyền thông thực sự là ai? ảnh 9

‘Điên thì có sao’ bị xử phạt vì có nội dung quấy rối tình dục

"Điên thì có sao" bị kết luận xử phạt vì chứa nội dung quấy rối tình dục, phỉ báng người khác bằng những ngôn từ tục tĩu.

‘Đại gia Gatsby’ ồn ào truyền thông thực sự là ai? ảnh 10

Chiêm ngưỡng 'Thánh hồ' đẹp như cõi tiên ở Tây Tạng

Hồ Namtso cách Lhasa (thủ phủ của Tây Tạng) 112 km, rộng hơn 1.900 km2, ở độ cao 4.720 m nên là hồ nước mặn lớn thứ 2 ở Trung Quốc nhưng là hồ nước mặn cao nhất thế giới. Người Tây Tạng gọi tên hồ là Namuchua, người Mông ở vùng này gọi là Thângcơlihai với nghĩa “Hồ trời”, “Biển trời”. Đặc biệt, Namtso được mệnh danh là 'Thánh hồ đẹp nhất Tây Tạng'.