Văn Hậu khởi đầu thuận lợi tại SC Heerenveen

Văn Hậu trên băng ghế dự bị của SC Heerenveen ở trận đấu chiều qua
Văn Hậu trên băng ghế dự bị của SC Heerenveen ở trận đấu chiều qua
TP - Dù không được ra sân, nhưng việc có tên trong danh sách đăng ký thi đấu của SC Heerenveen ở trận tiếp Utrecht tại vòng 7 giải vô địch quốc gia (VĐQG) Hà Lan chiều qua là một tín hiệu đáng mừng đối với Đoàn Văn Hậu.

Chiều 22/9, SC Heerenveen có trận tiếp Utrecht trên sân nhà Abe Lenstra trong khuôn khổ vòng 7 giải vô địch quốc gia (VĐQG) Hà Lan. Hậu vệ đội tuyển Việt Nam Đoàn Văn Hậu được HLV Johnny Jansen điền tên vào danh sách đăng ký thi đấu. Dù đã thực hiện các động tác khởi động ngoài đường pitch khi hiệp 2 bắt đầu được ít phút, nhưng chân sút sinh năm 1999 vẫn không được tung vào sân ở trận này.

Đây là điều không bất ngờ bởi Văn Hậu mới có 2 ngày tập luyện cùng các đồng đội ở SC Heerenveen. Anh vẫn cần thời gian để thích nghi và hoà nhập với lối chơi của toàn đội. Bên cạnhđó, đối thủ cạnh tranh duy nhất với hậu vệ Hà Nội FC ở hành lang cánh trái là Lucas Woudenberg cũng chơi khá chắc chắn.

Dẫu vậy, việc có tên trong danh sách đăng ký thi đấu đã là một khởi đầu tích cực của hậu vệ sịnh năm 1999. Trong buổi tập ngay trước trận đấu, Văn Hậu cũng thể hiện tốt khi hoàn thành nhiệm vụ của HLV Jansen giao cho là kèm chặt một tiền đạo giỏi của đội.

Cơ hội vẫn mở ra trước mắt hậu vệ của đội tuyển Việt Nam. HLV Jansen trước đó dành những lời ngợi khen có cánh cho Văn Hậu. “Tôi thực sự ấn tượng với Văn Hậu. Cậu ấy có kỹ thuật tốt, đôi chân khéo léo và cũng có thể hình ấn tượng. Tôi nhìn thấy ở Văn Hậu sự say mê và nỗ lực. Dù khả năng tiếng Anh vẫn còn hạn chế nhưng cậu ấy cố gắng giao tiếp với mọi người. Các đồng đội cũng luôn sẵn sàng giúp đỡ Văn Hậu”, ông nói.

Về phần mình, Văn Hậu cho biết sẽ cố gắng thích nghi thật nhanh để sớm có cơ hội ra sân ở đội bóng mới. “Thời gian Hậu sang Heerenveen chưa nhiều, Hậu đang hòa nhập với tập thể mới với tất cả tinh thần cầu thị và lắng nghe. Hậu dù xa đất nước nhưng luôn nhớ về Việt Nam, vì Hậu biết rằng khán giả Việt Nam, người hâm mộ quê nhà luôn cổ vũ cho Hậu và đội bóng mới của Hậu. Chắc chắn Hậu sẽ phải cố gắng rất nhiều và mong mọi người luôn sát cánh bên Hậu”.

Trong ngày Văn Hậu dự bị, SC Heerenveen hòa đáng tiếc 1-1 trước Utrecht ngay trên sân nhà dù sở hữu nhiều cơ hội ngon ăn, trong đó có 1 pha sút hỏng penalty trong hiệp 2. Kết quả hoà giúp SC Heerenveen tạm vươn lên vị trí thứ 12, song thành tích thắng 1 trên 7 vòng đầu tiên là rất đáng thất vọng đối với đội bóng này.

Ở trận kế tiếp, SC Heerenveen sẽ làm khách trên sân của CLB Venlo ngày 29/9. Người hâm mộ Việt Nam tiếp tục chờ đón màn ra mắt của hậu vệ đội tuyển Việt Nam.

MỚI - NÓNG