Vác dao chém bạn vì tranh cãi ‘con vịt xiêm sống lâu thành con vịt trời’

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trần Anh Kiệt đã dùng dao chém gục người phản đối quan điểm cho rằng con vịt xiêm sống lâu sẽ trở thành con vịt trời.

Chiều 8/9, TAND tỉnh Bình Phước đã đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trần Anh Kiệt mức án 9 năm tù giam về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, chiều 29/8/2022, Trần Anh Kiệt (29 tuổi, quê Bình Phước) cùng nhóm bạn gồm: anh Mai Văn Huy, Điểu Bình, Nguyễn Thế Hậu; Lê Văn Quý, Nguyễn Đình Tuân, Nguyễn Xuân Đức tổ chức ăn nhậu tại phòng trọ ở ấp 2 (xã Minh Lập, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước).

Tại đây, anh Tuân nói “tao và Bình bắt được con vịt trời, nhặt được trứng của nó ăn béo quá”. Lúc này, anh Huy nói: “không phải trứng con vịt trời mà là trứng con le le đó”. Khi các anh Tuân, Bình và Huy đang cãi nhau chuyện vịt trời và le le thì Kiệt nói “con vịt xiêm nuôi lâu năm thì trở thành con vịt trời rồi nó biết bay”.

Sau khi nghe Kiệt nói về nguồn gốc hình thành con vịt trời thì anh Huy chửi “mày khùng hả”.

Anh Huy vừa dứt lời, Kiệt lấy con dao trong phòng trọ dài 29 cm và 1 cây búa đánh, chém anh Huy gục tại chỗ.

Vác dao chém bạn vì tranh cãi ‘con vịt xiêm sống lâu thành con vịt trời’ ảnh 1

Trần Anh Kiệt bị kết án 9 năm tù. Ảnh: Tuấn Tú

Sau khi gây án, Kiệt đến Công an xã Minh Lập (thị xã Chơn Thành) đầu thú, giao nộp con dao, búa đã sử dụng đánh người. Trong khi đó, anh Huy được bạn đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước kịp thời nên thoát chết.

MỚI - NÓNG