V-League 2021: Sức hút từ các ông thầy ngoại

Zico Thái giữa vòng vây báo chí Thái Lan trong một sự kiện gần đây
Zico Thái giữa vòng vây báo chí Thái Lan trong một sự kiện gần đây
TP - Sức hút của các trận đấu bóng đá không chỉ được tạo nên bởi cuộc đối đầu giữa các cầu thủ trên sân cỏ. Đó còn là những cá tính trên băng ghế huấn luyện các đội bóng. Ở góc độ này thì V-League 2021 hứa hẹn sẽ rất sôi động với sự góp mặt của nhiều HLV ngoại tài năng và cũng rất góc cạnh.   

Cái tên đáng chú ý nhất chắc chắn là HLV Kiatisuk Senamuang, cựu danh thủ và HLV trưởng đội tuyển bóng đá quốc gia Thái Lan. Kiatisuk sẽ trở lại Pleiku với mục tiêu đưa HAGL lọt vào tốp 3 V-League 2021 và xa hơn là chức vô địch mùa giải 2022.

Từng rất thành công khi thi đấu cho HAGL ở vị trí tiền đạo, Kiatisuk bắt đầu tạo dựng dấu ấn trên băng ghế huấn luyện ở chính đội bóng phố núi. Tuy nhiên, tài năng cầm quân của Kiatisuk chỉ thực sự được khẳng định khi anh cầm đội tuyển Thái Lan. Dưới sự dẫn dắt của Kiatisuk, Thái Lan đã có thời thống trị bóng đá Đông Nam Á khi liên tiếp vô địch cả SEA Games và AFF Cup. Cụ thể, Kiatisuk đã cùng Thái Lan vô địch 2 kỳ AFF Cup 2014, 2016, lọt vào vòng loại cuối cùng World Cup 2018.

So với các HLV ngoại, Kiatisuk có lợi thế hiểu rất rõ bóng đá Việt Nam. Là một tên tuổi lừng lẫy của bóng đá Đông Nam Á, Kiatisuk cũng được biết đến với phong cách giao tiếp lịch thiệp, khéo léo nhưng cũng rất sắc sảo. Sự xuất hiện của cựu danh thủ Thái Lan ở Pleiku dự báo sẽ khiến sức hút của HAGL mùa giải năm sau tăng lên rất cao. Việc kéo Kiatisuk trở lại phố núi vì vậy được đánh giá là “nước cờ” cao tay của bầu Đức.

Petrovic là cái tên thứ 2 khiến V-League sôi động hơn. Nhà cầm quân Nam Tư sẽ trở lại CLB bóng đá Thanh Hoá với bản hợp đồng thời hạn 1 năm. Ông cũng là tên tuổi lớn nhất ở V-League nếu nhìn vào lịch sử từng dẫn dắt nhiều đội bóng châu Âu, trong đó có cúp vô địch châu Âu cùng Red Star Belgrad (Nam Tư cũ) năm 1991.

Trái với Kiatisuk, HLV Petrovic có cá tính góc cạnh, không ngại va chạm. Ông chính là người dẫn dắt CLB Thanh Hoá đoạt vị trí Á quân V-League 2017. Giới bóng đá vẫn phải tủm tỉm cười mỗi lúc nhớ lại phát biểu của ông Petrovic khi Thanh Hoá thua CLB Hà Nội trong cuộc đua vô địch, đại khái “V-League chỉ cần đá xác định từ đội thứ nhì”.

Do ảnh hưởng dịch COVID-19, HLV Petrovic chỉ mới tới Việt Nam hôm 12/12 và dự kiến sẽ chính thức bắt tay vào việc khi hết thời hạn cách ly 14 ngày. Thanh Hoá chắc chắn sẽ khiến người ta nhắc tới nhiều ở mùa giải tới với HLV Petrovic trên băng huấn luyện đội bóng.

Bóng đá TPHCM sau một mùa giải không thành công cũng chia tay HLV Chung Hae Seong và người được mời về là ông Mano Polking. Chiến lược gia 44 tuổi mang 2 dòng máu Brazil-Đức có 8 năm kinh nghiệm với bóng đá Thái Lan. Ông từng 2 lần đoạt vị trí Á quân Thai-League cùng Bangkok United vào các năm 2016, 2018 nhưng vừa bị sa thải mùa giải vừa qua.

Bất lợi của HLV Mano Polking là chưa hiểu biết nhiều về bóng đá Việt Nam. Bên cạnh đó, việc dẫn dắt một đội bóng liên tục xáo động như TPHCM cũng là một thách thức đối với vị HLV này. CLB TPHCM liên tục khuấy động thị trường chuyển nhượng với các bản hợp đồng “khủng” nhưng thành tích 2 năm qua lại không như ý. Đây sẽ là một áp lực đối với ông Polking.

Trang bóng đá Asean Football đã đánh giá Kiatisuk là HLV thành công nhất ở Đông Nam Á trong một thập kỷ, từ 2010-2020. Tỉ lệ chiến thắng của Kiatisuk khi dẫn dắt đội tuyển Thái Lan đạt 51,2%, chỉ sau Tan Cheng Hoe (Malaysia, 56,7%) và cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam A.Riedl (54,3%).

MỚI - NÓNG
Tước hơn 3.400 giấy phép lái xe trong ngày 30/4
Tước hơn 3.400 giấy phép lái xe trong ngày 30/4
TPO - Chiều 30/4, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia cho biết, trong ngày 30/4, toàn quốc xảy ra 61 vụ tai nạn giao thông, làm chết 27 người, bị thương 45 người. Lực lượng chức năng tước hơn 3.400 giấy phép lái xe các loại do vi phạm an toàn giao thông.