Ủy ban Thường vụ Quốc hội bàn nhiều vấn đề quan trọng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong quá trình thảo luận, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị các cơ quan Chính phủ, Quốc hội đưa ra giải pháp thực hiện đúng tiến độ gói kích thích kinh tế với gần 350 nghìn tỷ đồng.

Chiều 9/8, phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, phiên họp thứ 14 dự kiến sẽ kéo dài 2,5 ngày, từ 9 – 11/8, cho ý kiến về hai nhóm vấn đề.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội bàn nhiều vấn đề quan trọng ảnh 1

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: TTXVN

Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ sẽ cho ý kiến bước đầu về kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021”. Theo Chủ tịch Quốc hội, đây là chuyên đề quan trọng, phạm vi rộng, liên quan đến nhiều ngành, nhiều cấp. Đoàn giám sát đã có kế hoạch tổ chức chu đáo, khảo sát ở nhiều bộ ngành trung ương và địa phương. Dự kiến chuyên đề giám sát sẽ báo cáo Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ 4, tháng 10 tới.

Để đẩy nhanh tiến độ, báo cáo đạt chất lượng cao nhất, ông Vương Đình Huệ cho biết, phiên họp này, Ủy ban Thường vụ sẽ cho ý kiến bước đầu và báo cáo chính thức sẽ được xem xét tại phiên họp thường kỳ tháng 9.

Nội dung thứ hai, Ủy ban Thường vụ sẽ cho ý kiến về dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 cho danh mục dự án đã hoàn thiện thủ tục đầu tư và bổ sung, điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương. Đây là việc phân bổ vốn trung hạn đợt 3.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, việc giải ngân giao vốn là khâu trọng điểm để thực hiện tiến độ đầu tư công. Từ tháng 1 đến nay đã 7 tháng, Chính phủ đã trình đợt 3, song khối lượng vốn còn khá lớn. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các Bộ đại diện Chính phủ báo cáo kỹ lưỡng việc này. “Vì sao việc giao vốn chậm, phải chăng vướng trong khâu chuẩn bị đầu tư?”, ông Vương Đình Huệ nêu.

Cùng với đó, theo lãnh đạo Quốc hội, nội dung quan trọng khác Chính phủ chưa báo cáo là danh mục dự án trong chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Vấn đề này Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã nhiều lần thúc giục, nhưng đến nay vẫn chưa có danh mục giao vốn.

Trong quá trình thảo luận, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan Chính phủ, Quốc hội đưa ra giải pháp thực hiện đúng tiến độ gói kích thích kinh tế với gần 350 nghìn tỷ đồng.

Nội dung thứ ba, Uỷ ban Thường vụ sẽ xem xét đề xuất của Chính phủ liên quan đến việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp theo Nghị quyết số 03/2021/UBTVQH15 ngày 24/9/2021 của UBTVQH về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Chủ tịch Quốc hội lưu ý, đây là nội dung rất quan trọng, có phạm vi vốn khá lớn, với 38 nghìn tỷ đồng. Sau gần 1 năm, Chính phủ có báo cáo tiến độ triển khai, cho phép chi tiêu thêm.

Về địa giới hành chính, Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 2 dự thảo Nghị quyết về: Thành lập thị trấn Bình Phú, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang; thành lập thị xã Chơn Thành và thành lập các phường thuộc thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước; xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 7/2022.

Đặc biệt, tại phiên họp này, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiến hành hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn trong cả ngày 10/8.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội bàn nhiều vấn đề quan trọng ảnh 2

Toàn cảnh khai mạc phiên họp. Ảnh: TTXVN

Liên quan nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực trách nhiệm của Bộ Công an, nội dung xoay quanh công tác quản lý nhà nước về an ninh mạng; vấn đề an toàn đối với hệ thống an ninh mạng quốc gia trong giai đoạn hiện nay. Giải pháp ngăn chặn, xử lý nghiêm tội phạm công nghệ cao, đặc biệt là tình trạng đánh bạc, lừa đảo, đưa tin không chính xác, phát tán các video clip phản cảm, độc hại.

Việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy, “tín dụng đen”, cho vay nặng lãi.

Việc triển khai thực hiện cấp thẻ căn cước công dân; việc cấp và sử dụng hộ chiếu phổ thông mẫu mới; xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bảo đảm kết nối với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, bảo đảm quyền khai thác thông tin của cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật và vấn đề bảo mật thông tin cá nhân.

Trách nhiệm trả lời chính: Bộ trưởng Bộ Công an. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, Bộ trưởng các Bộ: Tư pháp, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ, Ngoại giao; Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan.

Chiều cùng ngày chất vấn và trả lời chất vấn về nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch: Việc thực hiện chính sách, pháp luật để du lịch thực sự là ngành kinh tế mũi nhọn; việc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp kích cầu, phục hồi du lịch sau đại dịch COVID-19, việc thực hiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động trong ngành du lịch. Chính sách khuyến khích xã hội hóa trong phát triển ngành du lịch.

Trách nhiệm trả lời chính là Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Giáo dục và Đào tạo, Lao động, Thương binh và Xã hội cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan.

Cũng theo Chủ tịch Quốc hội, trong tháng 8 và tháng 9, ngoài phiên họp thường kỳ, Uỷ ban Thường vụ sẽ bố trí 2 phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.