Ưu tiên phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ thành phố Nhơn Trạch

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Theo quy định của tỉnh Đồng Nai các cơ sở chăn nuôi phải di dời ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi, tuy nhiên tại địa bàn huyện Nhơn Trạch không có quy hoạch khu vực chăn nuôi tập trung.

Ngày 5/7, Đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động chăn nuôi do Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh làm trưởng đoàn đã thực hiện kiểm tra các cơ sở chăn nuôi tại huyện Nhơn Trạch.

Ưu tiên phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ thành phố Nhơn Trạch ảnh 1

Một đàn trâu nuôi chăn thả tại các khu đô thị Nhơn Trạch

Đoàn đã thực hiện kiểm tại 3 cơ sở chăn nuôi heo tại xã Vĩnh Thanh và 2 cơ sở chăn nuôi trâu, bò tại xã Phước An. Theo UBND huyện Nhơn Trạch, thực hiện Quyết định của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt danh sách các cơ sở chăn nuôi phải di dời ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi, đến nay trên địa bàn huyện có 68/95 hộ thực hiện di dời hoặc ngưng hoạt động, còn 27 hộ chăn nuôi đã giảm quy mô đàn, đồng thời cam kết ngưng chăn nuôi theo đúng tiến độ đã phê duyệt. Đến hiện tại, tổng số hộ chăn nuôi trên địa bàn huyện là 118 cơ sở, tổng số vật nuôi 1,8 ngàn con.

Cũng theo UBND huyện Nhơn Trạch, chính sách di dời các hộ chăn nuôi trong các khu dân cư, khu vực không được phép chăn nuôi là cần thiết và cấp bách. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai tuyên truyền, vận động hộ chăn nuôi di dời gặp một số khó khăn như: ảnh hưởng trực tiếp đến kinh tế nông hộ; chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, giới thiệu việc làm người dân khó tiếp cận hoặc từ chối tiếp nhận. Theo văn bản hướng dẫn của UBND tỉnh về các chính sách hỗ trợ liên quan đến việc di dời chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi thì người dân phải di dời cơ sở chăn nuôi về khu vực được phép chăn nuôi theo quy định mới được hỗ trợ kinh phí, nhưng trên địa bàn huyện Nhơn Trạch không có quy hoạch khu vực chăn nuôi tập trung.

Kiểm tra tình hình thực tế, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh cho rằng, các cơ sở chăn nuôi tại huyện Nhơn Trạch chủ yếu là nông hộ, chấp hành quy định về môi trường; phần lớn đồng thuận với chủ trương của tỉnh, đã tự giảm đàn. Tỉnh Đồng Nai không ngăn cản chăn nuôi nhưng phải đúng quy hoạch và tuân thủ quy định về bảo vệ môi trường. Việc chăn nuôi không đúng quy hoạch sẽ gây ô nhiễm nguồn nước, không khí ở khu đông dân cư.

Mặt khác, huyện Nhơn Trạch được quy hoạch trở thành thành phố, gần Thành phố Hồ Chí Minh, Sân bay Long Thành phải ưu tiên phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ.

Lãnh đạo Tỉnh ủy đề nghị các cơ sở chăn nuôi trong thời gian chờ dự án theo quy hoạch triển khai có thể duy trì chăn nuôi nhưng phải đảm bảo môi trường. Tính toán phương án phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp đô thị vừa có giá trị kinh tế, giảm nguy cơ ô nhiễm môi trường và phát huy giá trị sử dụng đất.

Theo kế hoạch, từ ngày 1 đến 15/7, 10 đoàn của Tỉnh ủy sẽ đi kiểm tra môi trường, thực hiện chính sách di dời hoặc chấm dứt hoạt động các cơ sở chăn nuôi trong toàn tỉnh.

MỚI - NÓNG