Ukraine xây đập để cắt nguồn nước của Crimea

Con đập ngăn nước tới Crimea đang được xây dựng. Ảnh: Itar-Tass
Con đập ngăn nước tới Crimea đang được xây dựng. Ảnh: Itar-Tass
TPO - Ukraine được cho là đang xây dựng một con đập tại kênh Bắc Crimea ở vùng Kherson để cắt nguồn nước ngọt cung cấp cho Criemea, theo Itar-Tass (Nga) đưa tin vào ngày 7/5.

Dẫn nguồn từ hãng thông tấn Crimea Inform, Itar-Tass cho rằng con đập do Ukraine xây dựng ở vị trí cách biên giới Crimea khoảng 40km.

Theo Itar-Tass, con đập được xây dựng ngay dưới một cây cầu tại thị trấn Kalanchak, theo đường Armyansk-Kherson.

“Họ dùng cần cẩu và các thiết bị xây dựng khác để dựng lên một con đập bằng những bao cát, ngay dưới cây cầu”, Itar-Tass trích dẫn lời một nhân chứng.

Trước đó, các quan chức Ukraine tuyên bố, Crimea dẫn nước bất hợp pháp từ kênh Bắc Crimea. Còn các quan chức Crimea nói rằng, họ đã nhiều lần đề nghị ký hợp đồng với Ukraine về việc cung cấp nước cho bán đảo này, nhưng họ không nhận được câu trả lời.

Kênh Bắc Crimea là dòng kênh dẫn nước từ sống Dnepr đến bán đảo Crimea.

Trước đó và ngày 26/4, hãng tin Unian (Ukraine) cho biết, Ukraine đã đóng kênh đào Bắc Crimea.

85% lượng nước ngọt vào Crimea đều qua kênh Bắc Crimea. Kênh này được xây dựng vào những năm 1961-1971, bắt đầu từ hồ chứa Kakhavskoe đến tận Kerch.

Theo Theo Itar-Tass
MỚI - NÓNG