Ukraine tố Nga dội ‘mưa’ tên lửa khắp cả nước

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 16/12, Ukraine tố Nga vừa phóng hàng chục tên lửa vào hàng loạt mục tiêu trên khắp Ukraine, gây mất điện hoàn toàn ở một số thành phố lớn, trúng hạ tầng trọng yếu ở miền Nam và gây ra nhiều vụ nổ ở thủ đô Kiev.
Ukraine tố Nga dội ‘mưa’ tên lửa khắp cả nước ảnh 1

Một cảnh sát Ukraine đứng gần tên lửa hành trình Nga bị bắn hạ ở Kiev ngày 16/12

Vitaly Kim, thống đốc vùng Mykolaiv thuộc miền Nam Ukraine, nói rằng có đến 60 tên lửa đã được phóng ra để tấn công loạt mục tiêu trên cả nước.

Nga đang “tấn công ồ ạt”, ông Oleksiy Kuleba, thống đốc vùng Kiev, nói.

Thành phố Kharkiv thuộc miền Đông với hơn 1 triệu dân đã mất điện hoàn toàn. Thành phố Poltava nhỏ hơn ở miền trung rơi vào cảnh tương tự, hãng điện lực Oblenergo và Thị trưởng Poltava Oleksandr Mamai cho biết.

Đợt tấn công cũng gây mất điện ở vùng Sumy thuộc miền Nam và hư hỏng hạ tầng trọng yếu ở vùng Odesa bên bờ Biển Đen, các quan chức địa phương cho biết. Thành phố Kryvyi Rih ở miền Nam ghi nhận vụ tấn công vào một tòa nhà dân cư. Thống đốc Oleksandr Vilkul nói rằng một số người có thể bị vùi dưới đống gạch vụn.

Trong khi đó, hãng Tass của Nga đưa tin, ít nhất 8 người thiệt mạng và 23 người khác bị thương sau khi Ukraine nã pháo vào làng Lantrativka, thuộc tỉnh Lugansk ở miền Đông mà Nga đang kiểm soát.

Các chỉ huy quân sự Ukraine dự đoán Nga sẽ triển khai một đợt tấn công mới trong đầu năm mới, có thể bao gồm một đợt tiến quân mới qua biên giới Belarus để vào thủ đô Kiev.

Tổng thống Volodymir Zelensky, tướng Valery Zaluzhniy và Tướng Oleksandr Syrskiy nói như vậy trong khi trả lời tạp chí The Economist ngày 15/12.

Giới chức Ukraine phán đoán đợt tấn công mới cũng có thể được triển khai từ vùng Donbass ở phía Đông.

Những khoản tiền lớn

Khi cuộc xung đột đã sang tháng thứ 10, các lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) nhất trí hôm 15/12 về việc dành 18 tỷ euro hỗ trợ tài chính cho Ukraine trong năm tới và áp gói trừng phạt thứ 9 đối với Nga.

Gói trừng phạt mới đưa thêm 200 người vào danh sách đen và cấm đầu tư vào ngành khai mỏ Nga, cùng với một số biện pháp khác.

Quân đội Mỹ thông báo sẽ mở rộng huấn luyện cho binh lính Ukraine tại Đức lên 500 người mỗi tháng, sau khi Mỹ và các đồng minh đã huấn luyện hơn 15.000 binh lính từ tháng 4 năm nay.

Thượng viện Mỹ vừa thông qua dự luật chi 858 tỷ USD cho quốc phòng trong năm tới – thiết lập mức kỷ lục mới, chấp thuận đề xuất 45 tỷ USD mà Tổng thống Joe Biden trình lên.

Theo dự luật sẽ sớm được ông Biden ký, Mỹ sẽ dành ít nhất 800 triệu USD cho Ukraine trong năm 2023.

Cả Nga và Ukraine đều gạt bỏ ý tưởng về việc đình chiến trong dịp Giáng sinh và hai bên vẫn chưa mở lại tiến trình đàm phán để chấm dứt cuộc chiến lớn nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến 2.

Theo Reuters, CNN
MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.