Nga tăng cường bảo vệ tên lửa chiến lược bằng drone, sắp chế tạo vũ khí mới

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Các đơn vị tên lửa của Nga sẽ được tăng cường bằng nhiều nhóm giám sát trên không sử dụng máy bay không người lái tầm ngắn, Thượng tướng Sergey Karakayev, Tư lệnh Lực lượng tên lửa chiến lược, vừa cho biết trong cuộc trả lời phỏng vấn báo Krasnaya Zvezda.
Nga tăng cường bảo vệ tên lửa chiến lược bằng drone, sắp chế tạo vũ khí mới ảnh 1

Thượng tướng Sergey Karakayev, Tư lệnh Lực lượng tên lửa chiến lược Nga

Ông Karakayev cho biết, Lực lượng tên lửa chiến lược đã làm chủ nhiệm vụ sử dụng máy bay không người lái để giám sát và điều hướng, cũng như đối phó với những mối đe doạ khủng bố.

“Chúng tôi kết nối việc phát triển loại máy bay nhỏ với nỗ lực thành lập các nhóm giám sát trên không bằng máy bay không người lái tầm ngắn trong các đơn vị tên lửa. Điều này sẽ giúp mở rộng khu vực được bảo vệ, mở rộng nhiệm vụ giám sát trên không và cung cấp cho các đơn vị bảo vệ hệ thống tên lửa chiến lược thông tin cần thiết theo thời gian thực”, ông Karakayev cho biết.

Cũng theo vị chỉ huy này, Lực lượng tên lửa chiến lược được trang bị máy bay không người lái tầm ngắn gắn với xe chiến đấu chống phá hoại sẽ giúp tăng cường nỗ lực bảo vệ các sư đoàn và trung đoàn tên lửa.

Ông cho biết, trong năm nay, Lực lượng tên lửa chiến lược đã tham gia một số thử nghiệm kỹ thuật quân sự toàn diện để đánh giá năng lực của các máy bay không người lái.

Cũng trong cuộc phỏng vấn, vị chỉ huy này cho biết Nga sẽ bắt đầu phát triển tên lửa đạn đạo liên lục địa mới trong năm 2023.

“Năm tới, chúng tôi sẽ bắt đầu phát triển hệ thống tên lửa di động tiên tiến có tính cơ động cao hơn hệ thống tên lửa đạn đạo liên lục địa Yars”, ông Karakayev cho biết.

Theo ông, hệ thống tên lửa mới có thể được di chuyển nhanh chóng và phóng từ bất kỳ vị trí nào trên đất Nga. Ông khẳng định việc trang bị hệ thống tên lửa mới cho là một trong những yếu tố chìa khoá để nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị trong bất kỳ tình hình nào.

Theo Tass
MỚI - NÓNG
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.