Nga tuyên bố không có ‘ngừng bắn Giáng sinh’, nhưng tiếp tục trao đổi tù binh

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 14/12, Mátxcơva tuyên bố sẽ không có “ngừng bắn Giáng sinh”, dù đồng ý thả tù nhân Mỹ và hàng chục người khác, cho thấy hai bên vẫn duy trì liên lạc ở mức nhất định.
Nga tuyên bố không có ‘ngừng bắn Giáng sinh’, nhưng tiếp tục trao đổi tù binh ảnh 1

Lực lượng cứu hộ làm nhiệm vụ tại ngôi nhà bị tấn công bằng máy bay không người lái ở Kiev ngày 14/12

Nga và Ukraine hiện không tham gia đàm phán để chấm dứt chiến sự, dù cuộc xung đột đã sang tháng thứ 10. Giao tranh hiện nay chủ yếu tập trung vào miền đông và miền Nam, nhưng thủ đô Kiev hôm qua vừa hứng một đợt tấn công.

“Không có sự bình yên ở tiền tuyến”, Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky nhấn mạnh trong bài phát biểu bằng video hằng đêm về tình hình miền Đông. “Vì thế, chỉ còn những đống đổ nát và hố sâu”, ông nói.

Trước đó, nhà lãnh đạo Ukraine nói rằng Nga nên bắt đầu rút quân vào Giáng sinh tới nhằm tiến tới chấm dứt cuộc xung đột. Mátxcơva lập tức gạt bỏ, nói rằng Ukraine phải chấp nhận mất lãnh thổ trước khi hai bên tiến vào bất kỳ tiến trình nào.

Dù hai bên không đối thoại, hàng trăm tù binh đã được trả tự do trong những tuần gần đây. Việc trả tự do cho họ và tiến triển trong đàm phán nối lại xuất khẩu phân bón của Nga và mở rộng thoả thuận xuất khẩu ngũ cốc cho thấy hai bên vẫn duy trì tiếp xúc ở mức độ nhất định.

Trong đợt trao đổi tù binh mới nhất có một công dân Mỹ, Kiev và Washington cho biết ngày 15/12. Báo Washington Post nói rằng công dân Suedi Murekezi là cựu binh của Không quân Mỹ, người gốc Uganda.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.