Trao đổi tù nhân: Mátxcơva thả vận động viên Mỹ, đổi lấy lái súng Nga

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Vận động viên người Mỹ Brittney Griner đã được trả tự do khỏi trại giam của Nga trong cuộc trao đổi tù nhân mới nhất giữa Mátxcơva với Washington, CNN đưa tin.
Trao đổi tù nhân: Mátxcơva thả vận động viên Mỹ, đổi lấy lái súng Nga ảnh 1

Brittney Griner (trái) và Viktor Bout (phải). Ảnh: CNN

Hãng tin RT (Nga) cũng cho biết Mátxcơva và Mỹ đã “tiến hành một cuộc trao đổi tù nhân” vào ngày 8/12.

Doanh nhân người Nga Viktor Bout, người đã ngồi tù 11 năm ở Mỹ, vừa được trả tự do, trong khi phía Nga đã thả vận động viên người Mỹ Brittney Griner, người bị kết án hình sự ở Nga về tội buôn lậu ma túy.

Bộ Ngoại giao Nga cho biết cuộc trao đổi đã được thực hiện tại sân bay của thủ đô Abu Dhabi của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Việc trao đổi tù nhân diễn ra sau các cuộc đàm phán kéo dài giữa hai nước.

Cả Griner và Bout đều đã được ân xá trước khi trao đổi, nghĩa là không có yêu cầu pháp lý nào buộc họ phải tiếp tục thụ án khi về nước, TASS đưa tin.

Griner hiện đã được bàn giao cho Mỹ, một quan chức nói với CNN. Tổng thống Joe Biden được cho là đã nói chuyện với Griner qua điện thoại và dự kiến sẽ sớm có bài phát biểu, nhưng chưa rõ nội dung phát biểu có liên quan đến việc Griner được trả tự do hay không.

Cuộc trao đổi không bao gồm một người Mỹ khác mà Washington tuyên bố là bị giam giữ sai trái - cựu lính thuỷ đánh bộ Paul Whelan.

Cả gia đình Griner và Whelan đều đã được thông báo về việc Griner được trả tự do, nguồn tin quen thuộc với vấn đề này cho biết.

Brittney Griner là một ngôi sao của Hiệp hội Bóng rổ nữ Quốc gia Mỹ và là vận động viên giành huy chương vàng Thế vận hội. Griner đã bị bắt giữ tại một sân bay ở Mátxcơva hồi tháng 2 vì mang theo thuốc lá điện tử chứa đầy dầu cần sa. Griner bị kết tội tàng trữ ma túy và bị tòa án Nga kết án 9 năm tù vào ngày 4/8.

Viktor Bout, biệt danh “Thương gia tử thần”, là một cựu sĩ quan quân đội Liên Xô đang thụ án 25 năm tù tại Mỹ với tội danh âm mưu giết người Mỹ, mua và xuất khẩu tên lửa phòng không cũng như hỗ trợ vật chất cho tổ chức khủng bố. Mátxcơva đã chỉ trích bản án của ông này vào năm 2012 là “vô căn cứ” và Bout khẳng định ông vô tội.

Theo CNN, RT
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.