Ả-rập Xê-út, UAE ghi điểm trong cuộc trao đổi tù nhân Nga – Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tổng thống UAE và Hoàng Thái tử Ả-rập Xê-út đã đi đầu trong nỗ lực dàn xếp để dẫn đến việc Nga trả tự do cho ngôi sao bóng rổ Mỹ Brittney Griner trong đợt trao đổi tù nhân vừa qua, thông cáo chung của UAE và Ả-rập Xê-út khẳng định.
Ả-rập Xê-út, UAE ghi điểm trong cuộc trao đổi tù nhân Nga – Mỹ ảnh 1

Sao bóng rổ Mỹ Brittney Griner

Griner được đưa từ Nga đến thủ đô Abu Bhabi của UAE bằng máy bay riêng, sau khi được Nga đồng ý trả tự do. Công dân Nga Viktor Bout, một nhà buôn vũ khí, được bằng máy bay riêng từ Washington đến đây sau khi Mỹ đồng ý.

“Sự thành công của những nỗ lực hoà giải cho thấy quan hệ song phương hữu nghị giữa hai quốc gia cũng như với Mỹ và Liên bang Nga”, thông cáo chung khẳng định.

“Điều này cho thấy vai trò quan trọng của lãnh đạo hai quốc gia anh em trong thúc đẩy đối thoại giữa các bên”, thông cáo chung nói.

Hồi tháng 9, Ả-rập Xê-út ghi điểm khi dàn xếp thành công để các tay súng nước ngoài bị bắt ở Ukraine được trả tự do, vào thời điểm quan hệ giữa Riyadh với Washington đang căng thẳng.

Ả-rập Xê-út và UAE đều là đồng minh của Mỹ và thành viên của nhóm OPEC+. Liên minh các nước xuất khẩu dầu mỏ này đã cưỡng lại sức ép của phương Tây nhằm cô lập Nga vì chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Những nỗ lực dàn xếp cho thấy quan hệ giữa hai quốc gia này với Nga cũng có lợi cho Washington, dù Mỹ cáo buộc các nước xuất khẩu dầu mỏ Trung Đông đứng về phía Nga khi đưa ra quyết định cắt giảm sản lượng hồi tháng 10.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.