Tổng thống Ukraine giải tán tòa án, tuyên bố vừa chống tham nhũng vừa chống Nga

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky vừa giải tán tòa án ở Kiev, nói rằng đây là bằng chứng cho thấy Ukraine có thể vừa chiến đấu với nạn tham nhũng vừa chống lại Nga.
Tổng thống Ukraine giải tán tòa án, tuyên bố vừa chống tham nhũng vừa chống Nga ảnh 1

Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky

“Câu chuyện này đã đi đến hồi kết. Nhưng câu chuyện cải tổ sẽ tiếp tục, nó tiếp tục, ngay cả trong thời kỳ diễn ra một cuộc chiến tranh như thế này”, ông Zelensky phát biểu khi thông báo việc đã ký luật giải tán tòa án hành chính quận Kiev.

Cơ quan chống tham nhũng Ukraine nói tòa án này giống như một tổ chức tội phạm, người đứng đầu bị Mỹ đưa vào danh sách trừng phạt hôm 9/12.

Ông Zelensky ký luật cùng ngày quốc hội thông qua, trong một nỗ lực cải cách tư pháp và các ngành khác để Ukraine có đủ điều kiện gia nhập Liên minh châu Âu (EU).

Pavlo Vovk, người đứng đầu tòa án vừa bị giải tán, viết trên Facebook rằng quyết định xóa bỏ cơ quan này đơn thuần là vì lý do chính trị, được đưa ra vội vàng và “những người tán thưởng hôm nay sẽ sớm hối tiếc”.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Washington trừng phạt Vovk vì “gạ gẫm hối lộ để đổi lấy việc can thiệp với quy trình tư pháp và các quy trình công vụ khác”. Hai người nhà của ông này cũng bị đưa vào danh sách trừng phạt.

Một vụ án tham nhũng chống lại Vovk được chuyển lên tòa án chống tham nhũng cấp cao của Ukraine từ mùa hè năm nay, sau nhiều năm các vụ điều tra nhân vật này bị ngăn cản.

Theo CNN
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).