U23 Việt Nam sẽ chơi thế nào trước U23 Indonesia?

0:00 / 0:00
0:00
TP - Theo chuyên gia Phan Anh Tú, trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Indonesia chiều nay tại sân Việt Trì (Phú Thọ) hứa hẹn rất hấp dẫn. Đây không chỉ là trận khai mạc của một giải đấu lớn - SEA Games 31, mà còn là cuộc đối đầu giữa hai ứng cử viên cho chức vô địch.

Về đội tuyển U23 Indonesia, chuyên gia Phan Anh Tú đánh giá: “Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Indonesia tái hiện chung kết SEA Games 2019. So với 3 năm trước, Indonesia có nhiều sự thay đổi, trong đó có cả trên băng ghế huấn luyện. Dưới sự dẫn dắt của HLV Shin Tae-young, các cầu thủ được rèn giũa từ AFF Cup vừa qua (vào đến chung kết) rồi đến cấp độ đội tuyển (thi đấu ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022). Indonesia mang tới SEA Games 31 một lực lượng mạnh, đồng đều và tính kỷ luật rất cao”.

U23 Việt Nam sẽ chơi thế nào trước U23 Indonesia? ảnh 1

Trận U23 Việt Nam và U23 Indonesia sẽ hấp dẫn

Theo ông Tú, trong cuộc đọ sức giữa U23 Việt Nam và U23 Indonesia (trận khai mạc, trận đấu đầu tiên của một giải đấu lớn), với vị thế chủ nhà và đương kim vô địch, U23 Việt Nam dĩ nhiên được đánh giá cao nhất, còn Indonesia đặt tham vọng cao ở giải đấu này. Vì thế, việc thận trọng ở trận đấu đầu tiên là cần thiết cho 2 đội.

“Với tâm thế là ứng viên vô địch, là đội bóng có chất lượng, muốn hay không, đội tuyển U23 Việt Nam vẫn được đánh giá cao, nhưng sự thận trọng vẫn được đặt lên hàng đầu. Chắc chắn U23 Việt Nam sẽ không mạo hiểm trước một Indonesia “bí hiểm”, mạnh về kinh nghiệm thi đấu, trải nghiệm thực tế và đặc biệt là khả năng phản công tốc độ cao của các tiền đạo. Phía bên kia, tham vọng của Indonesia rất lớn, nên họ cũng sẽ chơi thận trọng, tránh để thua. Việc giữ được tinh thần, giữ được tâm lý tốt ở những trận đấu quan trọng như vậy là điều cần thiết. Trận đấu ngày mai sẽ diễn ra chặt chẽ với cả 2 bên”, ông nói ngày 5/5.

Ông Tú cho rằng, đội tuyển U23 Việt Nam vẫn có lợi thế hơn nhờ hàng phòng thủ chắc chắn, ổn định và có kinh nghiệm thi đấu với Thanh Bình, Bùi Hoàng Việt Anh, Văn Xuân, bên cạnh đó là sự bổ sung của 3 cầu thủ trên 23 tuổi chất lượng, gồm Hùng Dũng, Hoàng Đức và Tiến Linh. “Nếu chơi chắc chắn ở hàng phòng ngự thì khả năng có bàn thắng của đội tuyển U23 Việt Nam rất là cao. Đó là lợi thế của U23 Việt Nam bởi từ xưa tới nay, chúng ta đều phát huy được thế mạnh của mình, dựa trên lối chơi là có hàng phòng ngự ổn định, chắc chắn”, ông Tú nhận định.

Ở trận đấu còn lại ở bảng A giữa U23 Philippines và Timor Leste, chuyên gia Phan Anh Tú nhận định đây sẽ là trận đấu căng thẳng. Timor Leste rất tiến bộ thời gian qua, còn Philippines là đội bóng có kinh nghiệm. Đây là một trận đấu ngang tài ngang sức và nhiều bất ngờ, ông nói.

MỚI - NÓNG