Tuyết phủ trắng đèo Ô Quy Hồ

Núi rừng khu vực thác Bạc và đèo Ô Quy Hồ tuyết đã phủ trắng. Ảnh: Báo Lào Cai.
Núi rừng khu vực thác Bạc và đèo Ô Quy Hồ tuyết đã phủ trắng. Ảnh: Báo Lào Cai.
TPO - Sáng nay (31/1), đỉnh đèo Ô Quy Hồ, tỉnh Lào Cai đã xuất hiện tuyết rơi. Ông Trần Ngọc Sơn - Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh Lào Cai xác nhận thông tin trên, đồng thời cho biết trước mắt đã đề nghị CSGT không cho xe tải, xe tải trọng lớn qua đèo.

Bên cạnh đó, Ban ATGT cũng đề nghị lực lượng chức năng cắm biển cảnh báo đối với các phương tiện có ý định đi qua đèo Ô Quy Hồ.

Anh Trần Trung Thành (một người dân sống tại Sapa) cho biết, Sapa đang có mưa to, rất có thể đêm nay sẽ có tuyết rơi. 

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn Trung ương, không khí lạnh tăng cường mạnh tiếp tục gây rét đậm, rét hại trong ngày hôm nay (31/01) ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Dự báo trong 1-2 giờ tới (7-8 giờ) nhiệt độ ở các khu vực trên sẽ tăng thêm khoảng 0.2-0.5 độ.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.