TP - Phạm Thị Phượng (người Nùng, xã Krông Á, huyện M’đrắk, Đắk Lắk), vừa trở thành thủ khoa khối C của tỉnh Đắk Lắk. Bên cạnh niềm vui, là sự nỗ lực để mong đạt mơ ước tiếp tục được đi học.
TP - Lần đầu tiên Trường Đại học (ĐH) Y Hà Nội tuyển sinh thêm 3 tổ hợp mới là C00 (Văn, Sử, Địa), D01 (Toán, Văn, Anh) và B08 (Toán, Hóa, Anh) để đáp ứng yêu cầu đào tạo một số ngành mới mở. Theo các chuyên gia, đây là cơ hội trúng tuyển đối với các thí sinh lựa chọn ngành mới.
TP - Do tự chủ tuyển sinh nên các cơ sở giáo dục đại học có xu hướng sử dụng nhiều phương thức xét tuyển, giảm dần phụ thuộc vào kết quả kì thi tốt nghiệp THPT. Tuy nhiên, Bộ GD&ĐT cho biết sẽ đề xuất các trường ĐH tăng chỉ tiêu xét tuyển đối với phương thức sử dụng kết quả kì thi này.
TP - Trao đổi với phóng viên, PGS.TS Nguyễn Thu Thủy, Vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH, Bộ GD&ĐT cho biết việc thí sinh đăng kí xét tuyển (ĐKXT) trực tuyến trên hệ thống tuyển sinh chung đã được thực hiện từ nhiều năm nay.
TPO - Chỉ còn ít giờ nữa thí sinh sẽ chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT, mỗi thí sinh có những cảm xúc khác nhau, có người lo lắng nhưng cũng có người tràn đầy tự tin.
TPO - Quy chế kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 được bổ sung thêm các vật dụng thí sinh được, không được mang vào phòng thi; đồng thời có các quy định cho thí sinh tự do.
TP - Còn 10 ngày nữa, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 sẽ chính thức diễn ra, tuy nhiên, nhiều thí sinh đã sớm giành suất vào đại học bằng xét tuyển sớm học bạ. Về phía các trường đại học, số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển sớm cũng bội thu với các năm trước.
TP - Hàng loạt cơ sở giáo dục đại học (ĐH) vừa công bố điểm chuẩn các phương thức xét tuyển sớm. Ghi nhận cho thấy, kỉ lục điểm cao của các trường công bố sau liên tiếp xô đổ những trường công bố trước.
TP - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay có gần 1,1 triệu thí sinh trên toàn quốc đăng ký dự thi. Bộ GD&ĐT yêu cầu, các địa phương chuẩn bị chu đáo, tổ chức kỳ thi nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế.
TP - Mức điểm chuẩn theo phương thức xét học bạ 15-16 điểm/tổ hợp 3 môn của một số trường đại học (ĐH) trong mùa tuyển sinh năm 2024 một lần nữa đặt ra những nghi ngại về chất lượng đầu vào trong đào tạo nhân lực hiện nay. Thực trạng này có thể giải thích cho nhận định có trường ĐH đang tuyển sinh bằng mọi giá.
TPO - Theo thông tin công bố của các trường, năm nay, các trường thuộc ĐHQG TP. HCM tiếp tục dành chỉ tiêu lớn cho xét điểm thi Đánh giá năng lực. Trung bình, các trường dành từ 30 - 60% chỉ tiêu và điểm xét tuyển ở mức cao.
TPO - Chiều 25/4, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia TPHCM) công bố đề án tuyển sinh năm 2024. Nhà trường lần đầu tuyển sinh 3 ngành đào tạo gồm: Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học.
TPO - Tập đoàn Thuận An có chủ tịch vừa bị bắt trúng nhiều gói thầu "khủng"; Hơn 100 du khách, người dân chết trong lễ hội té nước "gây thất vọng" ở Thái Lan; U23 Indonesia thua ấm ức, HLV Shin Tae-yong xả cơn thịnh nộ vào trọng tài... là những tin chính có trong Tin nhanh ngày 16/4/2024.
TPO - Năm học tới, Trường Đại học Y Dược TPHCM dự kiến tăng học phí khoảng 10%. Trong đó, học phí ngành Y khoa, Răng - Hàm - Mặt lên gần 85 triệu đồng/năm, tăng hơn 7 triệu đồng so với hiện nay.
TPO - Năm nay, Bộ Công an dự kiến tuyển 2.150 chỉ tiêu đào tạo hệ Đại học chính quy phân bổ vào 8 trường đại học, học viện trực thuộc (tăng 150 chỉ tiêu so với năm 2023).
TP - Cuối tuần này (ngày 7/4), hơn 96.000 thí sinh sẽ bước vào đợt 1 kỳ thi đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TPHCM tổ chức. Đây là năm có số thí sinh tham gia kỷ lục, kết quả của kỳ thi này được hơn 100 trường đại học, cao đẳng (ĐH-CĐ) sử dụng để tuyển sinh đầu vào.
TPO - “Trường hợp các nguyện vọng đã trúng tuyển sớm nhưng không phải ngành thích nhất, thí sinh có thể xếp sau”, PGS.TS Nguyễn Thu Thủy - Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học nhấn mạnh.
TPO - Hết năm nay, tuyển sinh đại học kết thúc sứ mệnh của kì thi ba chung (chung đề, chung đợt, chung kết quả xét tuyển) tròn 10 năm. Trong khoảng thời gian này, tuyển sinh đại học cũng có những biến thiên, thăng trầm.
TP - Báo cáo của Vụ Giáo dục Đại học, Bộ GD&ĐT về tổng kết công tác tuyển sinh giai đoạn 2015 - 2023 và triển khai công tác tuyển sinh năm 2024 - 2025 khối đại học (ĐH) và cao đẳng sư phạm đã đưa ra nhiều con số đáng chú ý.
TP - Dù còn gần 1 tuần nữa mới hết hạn đăng ký thi đánh giá năng lực chuyên biệt nhưng số thí sinh đăng ký tăng cao khiến Trường ĐH Sư phạm TPHCM ngừng tiếp nhận đăng ký. Tương tự, kỳ thi đánh giá năng lực (ĐGNL) của ĐHQG TPHCM cũng ghi nhận mức đăng ký cao kỷ lục với gần 100.000 thí sinh…
TP - Năm học 2024 - 2025 là năm thứ 2 áp dụng mức học phí theo Nghị định 97 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lí học phí. Học phí trở thành nỗi lo của thí sinh khi tham gia xét tuyển sinh năm nay, nhất là nhóm trường Y Dược gần như đã tự chủ.
TPO - PGS.TS Lê Trung Thành – Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) trả lời phỏng vấn phóng viên báo Tiền Phong về công tác tuyển sinh của Nhà trường trong năm 2024.
TP - Phương thức xét tuyển chứng chỉ ngoại ngữ (tiếng Anh) để tuyển sinh được 100% các cơ sở giáo dục đại học (ĐH) sử dụng. Tuy nhiên, mỗi trường lại quy đổi, kết hợp các điều kiện khác nhau nên cơ hội của thí sinh cũng không giống nhau.
TP - Ngoài xét học bạ, xét kết quả thi tốt nghiệp THPT, cơ sở giáo dục đại học (ĐH) đều có phương thức xét tuyển kết quả của một kì thi nào đó như thi đánh giá năng lực trong nước, quốc tế, hay thi đánh giá tư duy, thi đánh giá chuyên biệt để tuyển sinh. Thậm chí, năm nay, còn có thêm kì thi đánh giá năng lực đầu vào (V-SAT), nhưng thí sinh chưa rõ hình hài kì thi này thế nào.
TP - Bên cạnh giữ ổn định các phương thức tuyển sinh truyền thống như xét học bạ, thi đánh giá năng lực, xét điểm thi tốt nghiệp THPT..., năm nay nhiều trường đại học (ĐH) còn sử dụng phương thức xét tuyển kết hợp, đồng thời mở thêm nhiều ngành học mới.