Tuyển sinh đại học 2024: 17 giờ chiều nay, 'chốt' đăng ký nguyện vọng

0:00 / 0:00
0:00
TP - 17 giờ chiều nay (30/7), hệ thống đăng ký xét tuyển của Bộ GD&ĐT sẽ đóng, kết thúc thời gian thí sinh đăng ký, điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng. TS Nguyễn Thu Thủy, Vụ trưởng Vụ giáo dục ĐH (Bộ GD&ĐT) lưu ý, thí sinh trúng tuyển sớm và nếu đó thực sự là ngành mình mong muốn chỉ cần đặt nguyện vọng xét tuyển sớm lên hệ thống là chắc chắn đỗ.

Nhiều trường gửi kết quả sớm

Bộ GD&ĐT thông tin, tính đến 12 giờ trưa ngày 29/7, đã có gần 703.000 thí sinh đăng ký xét tuyển ĐH trên hệ thống. Con số này tăng khoảng 60.000 so với tổng số thí sinh đã đăng ký năm 2023. Thời điểm kết thúc đăng ký xét tuyển của thí sinh trên hệ thống của Bộ GD&ĐT là 17 giờ chiều hôm nay.

Thí sinh chỉ được thực hiện các điều chỉnh, bổ sung thông tin, trước giờ đóng hệ thống. Theo lịch, từ ngày 13 đến 17/8, Bộ GD&ĐT sẽ lọc ảo sau đó sẽ thông báo thí sinh trúng tuyển đợt 1 để các em xác nhận nhập học trực tuyến trước 17 giờ ngày 27/8.

Tuyển sinh đại học 2024: 17 giờ chiều nay, 'chốt' đăng ký nguyện vọng ảnh 1

Thí sinh ở Bắc Ninh lo lắng cân nhắc lựa chọn nguyện vọng sau khi có kết quả thi

Trước đó, nhiều trường ĐH đã gửi kết quả trúng tuyển sớm đến thí sinh. Thậm chí, một số thí sinh “sợ hãi” không dám nghe điện thoại vì quá nhiều trường ĐH gọi mời chào nhập học.

Em Nguyễn Nhật Anh Khôi, học sinh lớp 12 tại Hà Nội cho biết, năm nay đăng ký 12 nguyện vọng và đã trúng tuyển sớm 3 nguyện vọng nhưng vẫn đang “phớt lờ” thông báo của các trường và không dám nghe điện thoại số lạ vì có quá nhiều trường gọi điện mời chào nhập học. Em cho biết, sẽ chờ đợi kết quả xét tuyển từ điểm thi THPT. Trong kỳ thi năm nay, Khôi đạt hơn 26 điểm và hy vọng sẽ trúng tuyển vào Học viện Bưu chính Viễn thông hoặc ĐH Giao thông vận tải Hà Nội.

Em Nguyễn Việt Anh, cựu học sinh Trường THPT Phan Đình Phùng (Hà Tĩnh) chia sẻ, trong lớp, nhiều bạn từng hoang mang về việc nhận được thông báo trúng tuyển sớm của các trường ĐH cần phải đăng ký nguyện vọng lên hệ thống của bộ trước 17 giờ ngày 30/7 và đặt ngành đủ điều kiện trúng tuyển sớm là nguyện vọng 1 mới đảm bảo trúng tuyển chính thức.

Tuy nhiên, nếu nghiên cứu kỹ có thể thấy, đó là cách một số trường ĐH đang mập mờ đánh lậm để thí sinh hiểu nhầm. “Em khuyên các bạn tìm hiểu kỹ phương thức tuyển sinh của trường và đặt số điểm mình đạt được so với điểm chuẩn năm ngoái. Khi lựa chọn nguyện vọng, cần sắp xếp theo thứ tự lần lượt các ngành mình thích trong tương quan phổ điểm.

Để chắc chắn cần có cả ngành lót ở trường thấp điểm hơn hẳn để làm phương án dự phòng”, Việt Anh nói.

“Thí sinh yêu thích ngành, trường trúng tuyển sớm, không còn phân vân, mong muốn nào khác thì việc đặt nguyện vọng 1 để chắc chắc đỗ là việc bình thường. Trường hợp thí sinh có nguyện vọng khác, cần căn cứ điểm chuẩn năm ngoái, phổ điểm khối ngành năm nay để đặt nguyện vọng phù hợp với bản thân. Thí sinh đạt mức điểm cụ thể là A nhưng đang phân vân, lo lắng có thể gọi điện đến trường ĐH mình mong muốn để được tư vấn thêm”

TS Quách Thanh Hải, Trưởng phòng đào tạo ĐH Sư phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh

Nên xin thêm ý kiến tư vấn

TS Quách Thanh Hải, Trưởng phòng đào tạo ĐH Sư phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, một số trường gửi thông báo trúng tuyển sớm cho thí sinh và thông tin cần đặt nguyện vọng đó là nguyện vọng 1 cũng chỉ như lời khuyên, gợi ý còn quyết định cuối cùng thế nào vẫn thuộc về quyền của thí sinh. Mỗi thí sinh có mức điểm thi khác nhau. Trường hợp thí sinh có điểm thi cao có thể tự tin đặt ngành học ở trường top trên nhưng nếu đạt mức điểm vừa phải nhưng vẫn đặt nguyện vọng cao thì mức độ rủi ro cao hơn.

Cũng theo ông Hải, từ sau khi có kết quả thi, thí sinh liên tục gọi điện đến trường để được tư vấn về việc đặt nguyện vọng. Nhà trường có bộ phận thường trực để tư vấn, cung cấp thêm các thông tin liên quan để các em tự cân nhắc và đi đến quyết định.

Đánh giá công tác tuyển sinh qua các năm ông Hải thấy, hiện nay đa số thí sinh đặt nguyện vọng theo ngành học yêu thích, ít có thí sinh chọn bừa, học đại kể cả thí sinh chọn phương thức xét tuyển qua học bạ.

Theo TS Nguyễn Thu Thủy, trước khi Bộ GD&ĐT đóng hệ thống tuyển sinh, học sinh cần rà soát kỹ thông tin, kể cả đối tượng, khu vực ưu tiên xem có sai sót gì không để chỉnh sửa một cách hoàn thiện. Học sinh cần sắp xếp nguyện vọng ngành, trường ĐH mình mong muốn cao nhất lên đầu. Hệ thống sẽ ưu tiên bạn nào có điểm cao, kết quả tốt hơn sẽ trúng tuyển.

Bà Thủy phân tích, trường hợp thí sinh đã trúng tuyển sớm một ngành ở trường ĐH nào đó và nếu đó thực sự là ngành mình mong muốn thì thí sinh chỉ cần đặt nguyện vọng xét tuyển sớm trên hệ thống là chắc chắn đỗ. Tuy nhiên, nếu thí sinh chưa đỗ xét tuyển sớm mà chỉ dùng duy nhất điểm thi THPT để bắt đầu xét tuyển thì nên có phương án dự phòng.

“Chiến lược” được khuyên ở đây là các em nên đặt nguyện vọng ở các nhóm ngành, nhóm trường có mức độ cạnh tranh khác nhau, từ cao xuống thấp để có các phương án dự phòng rủi ro.

MỚI - NÓNG