Tuyển Futsal Việt Nam đổ bộ Turkmenistan, sẵn sàng xung trận

Tuyển Futsal Việt Nam đổ bộ Turkmenistan, sẵn sàng xung trận
TPO - Sau gần 26 tiếng đồng hồ di chuyển, đội tuyển Futsal Việt Nam đã tới sân bay Ashgabat (Turkmenistan) vào đêm 13/9, chính thức bắt đầu hành trình tham dự Asian Indoor Games 2017 (AIMAG5).

Chuyến bay chở đội tuyển Futsal Việt Nam xuất phát ở sân bay Tân Sơn Nhất lúc 23h30 ngày 12/9. Sau khi transit ở Frankfurt 7 tiếng và dừng chân ở Baku khoảng 1 tiếng ngay trên máy bay, đội đã đến sân bay Ashgabat lúc 23h ngày 13/9 (theo giờ Turkmenistan), chính thức bắt đầu hành trình tham dự đại hội thể thao trong nhà (Asian Indoor Games- AGMAI) 2017.

BTC AIMAG5 đã tổ chức đón tiếp toàn đội rất chu đáo. Cả đội tiến hành đổi thẻ tạm thời để lấy thẻ chính thức của đại hội ngay tại bàn đón tiếp ở sân bay. Có hai thành viên của đội chưa có thẻ cũng được nhận thẻ ngay rất thuận lợi.

Theo lãnh đội Trần Anh Tú, dù di chuyển quãng đường khá xa, nhưng các thành viên trong đoàn không hề tỏ ra mệt mỏi, tâm lý cũng khá thoải mái. 

Sau khi nhận thẻ, cả đội làm thủ tục nhập cảnh. Chỉ chưa đầy 1 tiếng đồng hồ, cả đội đã được xe BTC đưa về nhập làng VĐV sau khoảng 15 phút di chuyển.

Khâu an ninh được nước chủ nhà đặc biệt chú trọng. Ngay từ cổng làng, xe chở đội bắt buộc phải dừng cho an ninh kiểm tra. Từ điểm dừng xe, cả đội phải đi bộ mất khoảng 15 phút mới về đến tòa nhà mà BTC bố trí cho đoàn Việt Nam.

Làng VĐV thực chất là các tòa nhà căn hộ, mỗi căn hộ có từ 2-4 phòng ngủ, mỗi phòng ngủ kê 2 giường. Trong căn hộ, BTC bố trí khá đầy đủ các tiện nghi như máy lạnh, máy giặt, bếp,… khá thuận tiện cho việc sinh hoạt. Trong làng có siêu thị, quán cà phê. Khu nhà ăn của làng mở cửa đến 2h sáng, do vậy sau khi nhận phòng xong, cả đội vẫn kịp đi ăn bữa đêm. 

Asian Indoor Games 2017 sẽ diễn ra từ 16 đến 26/9 tại Turkmenistan. Môn Futsal nam có sự tham dự của tổng cộng 18 đội và được chia vào 4 bảng. ĐT Việt Nam nằm ở bảng A cùng với Đài Loan (Trung Quốc), Hong Kong (Trung Quốc), Đảo Solomon và chủ nhà Turkmenistan.

Đây là lần thứ 4 đội tuyển Futsal Việt Nam tham dự AGMAI. Ba lần trước đây là các năm 2007, 2009 và 2013, Futsal Việt Nam đều bị loại ngay từ vòng bảng. Mục tiêu của đội tuyển Futsal ở đại hội lần này là lọt vào top 4.

Theo lịch thi đấu, thầy trò HLV Miguel Rodigo sẽ gặp Đài Loan (Trung Quốc) trong trận ra quân vào ngày 16/9. Các đối thủ tiếp của đội lần lượt là Hong Kong (Trung Quốc) vào ngày 19/9, Đảo Solomon vào ngày 20/9, và Turkmenistan vào ngày 21/9.

MỚI - NÓNG