Tuyên dương 10 Gương mặt trẻ Công an Thủ đô tiêu biểu năm 2020

0:00 / 0:00
0:00
Tuyên dương “Gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu” năm 2020
Tuyên dương “Gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu” năm 2020
TPO - Ngày 19/3, Đoàn Thanh niên Công an TP Hà Nội tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 65 năm ngày truyền thống Đoàn thanh niên Công an TP Hà Nội và tuyên dương “Gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu” năm 2020.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an Thành phố luôn kỳ vọng và đặt niềm tin vào đoàn viên, thanh niên Công an Thủ đô.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung đề nghị, các cấp bộ Đoàn, cán bộ Đoàn trong CATP phải tiên phong, đổi mới cách nghĩ, cách làm, năng động, sáng tạo, ham học hỏi, cầu tiến bộ. Đặc biệt lực lượng trẻ Công an Thủ đô phải thực sự dấn thân vào công tác bảo đảm an ninh trật tự - một mặt trận đầy cam go, quyết liệt.

Bên cạnh đó, tuổi trẻ CA Thành phố phải xung kích đảm nhận những việc mới, việc khó, các công trình, phần việc thanh niên bám sát nhiệm vụ công tác chuyên môn của các đơn vị; tổ chức đa dạng các hoạt động tạo sự lan tỏa rộng rãi và ý nghĩa xã hội to lớn.

Tuyên dương 10 Gương mặt trẻ Công an Thủ đô tiêu biểu năm 2020 ảnh 1 Thượng úy Nguyễn Công Nhị là một trong 10 Gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu năm 2020.

Biểu dương những thành tích của 10 gương mặt trẻ xuất sắc tiêu biểu Công an Thủ đô Hà Nội năm 2020, Trung tướng Nguyễn Hải Trung khẳng định, đây là những gương điển hình về tu dưỡng đạo đức cách mạng; tận tụy, sáng tạo trong công tác; mưu trí, dũng cảm trong chiến đấu; sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Với 10 gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu, là hạt nhân trong công tác Đoàn, phong trào thanh niên được các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân ghi nhận, đánh giá cao và tặng nhiều phần thưởng cao quý.

“Thành tích và chiến công của các cá nhân được tuyên dương thể hiện sự đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ, lòng dũng cảm và là động lực phấn đấu vươn lên của các thế hệ thanh niên Công an Thành phố; đồng thời, khắc hoạ một cách sinh động phẩm chất cao đẹp của người chiến sỹ - người đoàn viên thanh niên Công an Thủ đô bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, Trung tướng Nguyễn Hải Trung nói.

Giải thưởng “Gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu” được Công an Thành phố triển khai từ năm 2007, đến nay đã tuyên dương 141 thanh niên Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu; trong đó có 6 cá nhân được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng.

Danh sách 10 “Gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu” được Công an TP Hà Nội năm 2020:

1. Thượng úy Nguyễn Thị Mai Anh, Bí thư Đoàn cơ sở Phòng Hồ sơ 

2. Thượng úy Nguyễn Công Nhị, Phó Bí thư Chi đoàn Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao 

3. Trung úy Nguyễn Quang Nghị, Phó Bí thư Chi đoàn Phòng Cảnh sát môi trường 

4. Đại úy Nguyễn Ngọc Thương, Phó Đội trưởng Đội Kiểm tra hướng dẫn công tác chấp hành pháp luật trong hoạt động điều tra (Đội 2), Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra 

5. Đại úy Trần Hoàng Giang, cán bộ Đội Phòng ngừa đấu tranh án kinh tế trong lĩnh vực giao thông, bưu chính viễn thông (Đội 5), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu 

6. Đại úy Nguyễn Quang Thái, Bí thư Chi đoàn Phòng Tổ chức cán bộ (PX01), Phó Đội trưởng Đội Chính sách, bảo hiểm (Đội 4), Phòng Tổ chức cán bộ 

7. Thượng úy Nguyễn Văn Hoạt, cán bộ Đội Tham mưu Cảnh sát QLHC về TTXH (Đội 3), Phòng Tham mưu 

8. Trung úy Vũ Ngọc Hoàng, cán bộ Đội Cảnh sát PCCC&CNCH, CAQ Đống Đa.

9. Trung úy Trương Mạnh Quảng, cán bộ Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về TTXH, CAQ Long Biên.

10. Đại úy Nguyễn Thành Tuyên, Phó Trưởng Công an xã Tráng Việt, huyện Mê Linh.

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
TPO - Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1,03 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có hơn 275.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.