Đoàn viên, thanh niên Lạng Sơn chung tay xây dựng nhà nhân ái

0:00 / 0:00
0:00
Đoàn viên, thanh niên Trung đoàn 123 Lạng Sơn và nhân dân trên công trình xây dựng nhà nhân ái .Ảnh: Duy Chiến
Đoàn viên, thanh niên Trung đoàn 123 Lạng Sơn và nhân dân trên công trình xây dựng nhà nhân ái .Ảnh: Duy Chiến
TPO - Sáng 19/3, Đoàn viên, thanh niên Trung đoàn 123 Lạng Sơn và tuổi trẻ địa phương tham gia hoạt động thiện nguyện, xây dựng nhà nhân ái cho hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Với tinh thần “Quân dân một ý chí”, 12 cán bộ, chiến sỹ và gần hai chục đoàn viên, thanh niên xã Chiến Thắng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn tổ chức ra quân, tiến hành xây nhà cho gia đình chị Vy Thị Xóp (SN 1977), dân tộc Nùng, trú tại thôn Nà Pất, xã Chiến Thắng.

Công trình xây dựng có tổng diện tích khoảng 60m2, xây dựng kiên cố, khang trang và dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 4 năm 2021.

Đoàn viên, thanh niên Lạng Sơn chung tay xây dựng nhà nhân ái ảnh 1 Các chiến sỹ trẻ hăng hái hoạt động thiện nguyên, xây nhà cho người dân.
Đoàn viên, thanh niên Lạng Sơn chung tay xây dựng nhà nhân ái ảnh 2
Đoàn viên, thanh niên Lạng Sơn chung tay xây dựng nhà nhân ái ảnh 3

Công trình xây dựng nhanh chóng nhờ sự chung tay, giúp sức của tuổi trẻ Trung đoàn 123 và tuổi trẻ địa phương

Đoàn viên, thanh niên Lạng Sơn chung tay xây dựng nhà nhân ái ảnh 4

Đoàn cơ sở xã Chiến Thắng (huyện Chi Lăng) tham gia giúp xây dựng nhà cho chị Xóp.

Đoàn viên, thanh niên Lạng Sơn chung tay xây dựng nhà nhân ái ảnh 5

Thượng tá Bế Văn Nhân (bìa phải) động viên chị Xóp.

Đoàn viên, thanh niên Lạng Sơn chung tay xây dựng nhà nhân ái ảnh 6

Chị Xóp xúc động trước hoạt động thiện nguyện của tuổi trẻ quân đội địa phương.

Đoàn viên, thanh niên Lạng Sơn chung tay xây dựng nhà nhân ái ảnh 7

Sự tham gia với sức trẻ, công trình xây dựng nhà chị Xóp sẽ hoàn thành trong tháng 4 theo dự kiến.

Gia đình chị Xóp thuộc hộ đặc biệt khó khăn, căn nhà cũ làm bằng đất đã xuống cấp, dột nát.

Cấp ủy, chính quyền và cơ quan báo Tiền Phong thường trú tại Lạng Sơn đã vận động các tổ, chức, cá nhân, nhà hảo tâm chung tay, giúp sức để xây dựng nhà cho chị Xóp được 90 triệu đồng (trong đó, Ủy ban MTTQVN tỉnh Lạng Sơn hỗ trợ 60 triệu đồng từ “Quỹ vì người nghèo”).

Nhận được đề nghị của địa phương, Trung đoàn 123 Lạng Sơn đã cử những đoàn viên, thanh niên ưu tú, có tay nghề xây dựng đến trợ giúp, xây dựng công trình.

Những năm qua, Trung đoàn 123 đã thực hiện nhiều chương trình dân vận, giúp nhân dân các huyện trong tỉnh ổn định cuộc sống, thoát nghèo, vươn lên trong cuộc sống. Chương trình thiện nguyện giúp gia đình chị Xóp là hoạt động đầu tiên trong năm mới, nhân dịp “Tháng thanh niên năm 2021”.

Công trình nhà nhân ái cho gia đình chị Vy Thị Xóp sẽ được gắn biển “Công trình chào mừng kỷ niệm 90 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3/1931- 26/3/2021”.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.