‘Tương tác trực tiếp’ với người nổi tiếng qua công nghệ thực tế ảo tăng cường

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong một lần tham quan SVĐ Etihad, sân nhà của đội bóng Manchester City, tôi đã có cơ hội được “ngồi trò chuyện” với HLV Pep Guardiola, chiến lược gia của nửa xanh thành Manchester, thông qua công nghệ thực tế ảo tăng cường (augmented reality - AR).
‘Tương tác trực tiếp’ với người nổi tiếng qua công nghệ thực tế ảo tăng cường ảnh 1

Tác giả bài viết "chụp ảnh lưu niệm" cùng HLV Guardiola.

Đối với một người hâm mộ cuồng nhiệt của môn thể thao vua như tôi, việc được tham quan sân nhà của các đội bóng đang thi đấu ở các hạng đấu cao nhất tại Anh, trong thời gian học tập tại xứ sở sương mù, luôn là những trải nghiệm đáng quý, cũng như là một thú vui đặc biệt mà tôi đã nuôi dưỡng kể từ khi còn là một cậu bé xem những trận đấu Ngoại hạng Anh qua kênh truyền hình ESPN hay Starsports (hai kênh phát sóng trực tiếp ở thời điểm đó).

Ngoài SVĐ Stamford Bridge, sân nhà của đội bóng tôi đã “dành cả thanh xuân” để cổ vũ là Chelsea, chuyến tham quan SVĐ Etihad, sân nhà của đội bóng Manchester City là một trong những chuyến đi đáng nhớ nhất, khi tôi đã có cơ hội “ngồi cạnh” và “tương tác trực tiếp” với HLV Pep Guardiola, chiến lược gia đang dẫn dắt đội bóng này, thông qua công nghệ AR.

Khi đoàn tham quan vào trong phòng họp báo của đội chủ nhà và an tọa, người hướng dẫn viên của đoàn bấm vào một màn hình nhỏ được đặt gần phía cánh gà, sau đó HLV Guardiola “bước vào phòng họp báo” thông qua màn hình TV lớn trong căn phòng, và “gửi lời chào tới tất cả mọi người” và trả lời một số câu hỏi được biên soạn sẵn.

Được biết, Manchester City đã áp dụng AR cũng như công nghệ chiếu Hologoram và camera 360 độ vào tour tham quan SVĐ Etihad của đội bóng này kể từ mùa giải 2019/2020, nhân dịp 125 năm kỉ niệm thành lập. Đây cũng là CLB đầu tiên ở Premier League áp dụng tất cả các công nghệ trên, nhằm tăng cường trải nghiệm cho người hâm mộ đến tham quan sân.

‘Tương tác trực tiếp’ với người nổi tiếng qua công nghệ thực tế ảo tăng cường ảnh 2

Camera 360 độ tại phòng thay đồ của đội chủ nhà.

Bên cạnh trải nghiệm đặc biệt trong phòng họp báo, khi tham quan phòng thay đồ của đội chủ nhà, những người tham quan cũng được xem một đoạn clip về những pha bóng đẹp cũng như các cuộc nói chuyện giữa các cầu thủ, cũng như với HLV Guardiola, trong giờ nghỉ giữa hai hiệp đấu.

Một trong những kỉ niệm đáng nhớ nữa trong lần tham quan SVĐ Etihad vừa qua, đối với tôi, chính là người hướng dẫn viên hoạt ngôn và vui tính. Không chỉ “làu thông kinh sử” của đội bóng cũng như nắm chi tiết những giao thức trong ngày diễn ra trận đấu, ông còn chú trọng việc tương tác với đoàn, bất kể đó là những người hâm mộ Manchester City hay có thể là đội bóng kình địch cùng thành phố, Manchester United.

‘Tương tác trực tiếp’ với người nổi tiếng qua công nghệ thực tế ảo tăng cường ảnh 3

Tác giả và bạn đi cùng chụp ảnh kỉ niệm với người hướng dẫn viên vui tính.

Có thể nói, mỗi sân bóng dù lớn hay nhỏ ở Anh, đều có những lịch sử hay truyền thống thú vị. Đối với sân Etihad (có tên gọi là SVĐ City of Manchester trước khi các ông chủ Ả Rập mua lại đội bóng vào năm 2008), sân đấu này ban đầu được sử dụng với mục đích tổ chức các sự kiện thể thao của khối Thịnh vượng chung (Commonwealth), và từng đăng cai Đại hội Thể thao của khối năm 2002.

Bất kể việc chuyển đổi công năng sử dụng chủ yếu thành một sân bóng đá sau đó một năm, đây vẫn là địa điểm thuộc quyền sở hữu của Hội đồng thành phố Manchester. Được biết, mỗi năm Manchester City đều trả cho cơ quan này khoảng 7 triệu Bảng để sử dụng vào việc phát triển văn hóa-thể thao tại thành phố.

‘Tương tác trực tiếp’ với người nổi tiếng qua công nghệ thực tế ảo tăng cường ảnh 4

Khung cảnh bên ngoài SVĐ Etihad.

Với chỉ 17 Bảng (khoảng 520.000 VND) cho một vé tham quan SVĐ Etihad, mức giá dành cho sinh viên, tôi không chỉ có những trải nghiệm khó quên, mà được hiểu thêm về lịch sử của đội bóng này nói chung và sân Etihad nói riêng.

MỚI - NÓNG