Tướng Nga hé lộ chi tiết chiến dịch phản công của Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Các quan chức quân sự của Ukraine từng mong muốn tiến hành chiến dịch phản công mùa hè một cách nhanh chóng, cắt đứt “cầu nối trên đất liền” tới Crimea, Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov cho biết hôm 21/12. Tuy nhiên, nỗ lực này của Ukraine đã bị lực lượng Nga cản trở.
Tướng Nga hé lộ chi tiết chiến dịch phản công của Ukraine ảnh 1

Tổng tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Nga - tướng Valery Gerasimov. Ảnh: Tass

Ông Gerasimov đã thông báo cho các tùy viên quân sự nước ngoài về những khía cạnh khác nhau trong chiến lược quân sự của Nga, bao gồm các bước được thực hiện để ngăn chặn một cuộc phản công của Ukraine mà ông nói là ưu tiên hàng đầu của Mátxcơva trong năm nay.

Melitopol là một thành phố lớn ở Vùng Zaporozhye, nằm cách bờ Biển Azov khoảng 40 km.

“Kế hoạch của đối phương là phong tỏa Melitopol vào cuối ngày thứ 15 của cuộc tấn công”, ông Gerasimov nói. “Sau đó, họ lên kế hoạch tiến về phía Biển Azov, thành phố Mariupol và biên giới của Crimea".

Ông Gerasimov lưu ý rằng, cốt lõi của lực lượng Ukraine được huy động trong cuộc phản công là các lữ đoàn được đào tạo và trang bị bởi các quốc gia phương Tây.

Cụm quân được giao nhiệm vụ tiến đánh đến Biển Azov ban đầu gồm 50 tiểu đoàn được trang bị hơn 230 xe tăng và hơn 1.000 phương tiện chiến đấu bộ binh, một nửa trong số đó là phương Tây sản xuất. Cụm quân này sau đó tăng lên 80 tiểu đoàn.

Quân đội Nga đã xây dựng các tuyến phòng thủ sâu để chuẩn bị cho chiến dịch phản công của Ukraine. Khi Ukraine khai màn chiến dịch vào ngày 4/6, họ “chỉ đạt được bước tiến nhỏ nhưng chịu tổn thất khổng lồ, thậm chí không thể xuyên thủng khu vực chiến thuật trong hệ thống phòng thủ của chúng tôi”.

Nguồn cung bổ sung vũ khí phương Tây và việc triển khai nguồn dự trữ chiến lược của Kiev đã không thể xoay chuyển tình hình, theo ông Gerasimov. “Do đó, cuộc phản công đã thất bại.”

Quan chức quân đội Nga nhắc lại, rằng xung đột Ukraine là một “cuộc chiến ủy nhiệm chống lại Nga do Mỹ và các đồng minh dẫn dắt, được tiến hành bởi Ukraine. Washington muốn kéo dài xung đột bằng cách hỗ trợ quân sự cho Kiev", ông Gerasimov tuyên bố.

Ngoài việc tiến hành phòng thủ chủ động trên chiến tuyến, các lực lượng Nga sử dụng vũ khí chính xác tầm xa để tấn công “các căn cứ chỉ huy, nhà máy quốc phòng và những mục tiêu quan trọng được sử dụng vào mục đích quân sự”. Hơn 1.500 mục tiêu kiểu này đã bị tấn công. Việc làm suy giảm năng lực công nghiệp quốc phòng của Ukraine là một thành tựu to lớn, ông Gerasimov lưu ý.

Theo RT
MỚI - NÓNG