Tuổi trẻ Huế ra quân bảo vệ và phòng, chống cháy rừng đặc dụng cảnh quan

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2023 của Thành Đoàn Huế, nhằm thực hiện phong trào bảo vệ, gìn giữ và phòng cháy, chữa cháy rừng đặc dụng cảnh quan của thành phố Huế.

Ngày 15/8, Thành Đoàn Huế phối hợp với Hạt Kiểm lâm TP Huế, Trung tâm Văn hóa Điện ảnh tỉnh TT-Huế và UBND phường An Tây tổ chức ra quân hưởng ứng phong trào bảo vệ rừng cảnh quan thành phố và thu gom thực bì ở đường vào Trung tâm Văn hóa Huyền Trân, phường An Tây, Huế.

VIDEO: Tuổi trẻ Huế ra quân bảo vệ rừng đặc dụng cảnh quan. T/h: Ngọc Văn

Hoạt động nằm trong khuôn khổ chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2023 của Thành Đoàn Huế nhằm thực hiện phong trào bảo vệ, gìn giữ và phòng cháy, chữa cháy rừng đặc dụng cảnh quan của thành phố Huế.

Tuổi trẻ Huế ra quân bảo vệ và phòng, chống cháy rừng đặc dụng cảnh quan ảnh 1

Hoạt động ra quân chung tay bảo vệ rừng đặc dụng cảnh quan TP Huế do Thành Đoàn Huế phát động nằm khuôn khổ chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2023. Ảnh: TĐ Huế

Hoạt động phối hợp này còn góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đoàn viên, thanh niên và nhân dân về ý thức phòng cháy, chữa cháy rừng; tích cực tự giác tham gia các hoạt động bảo vệ, phòng chống cháy rừng; tạo phong trào xây dựng môi trường rừng an toàn, xanh - sạch - đẹp.

Tuổi trẻ Huế ra quân bảo vệ và phòng, chống cháy rừng đặc dụng cảnh quan ảnh 2

Hoạt động giảm nguy cơ cháy rừng của tuổi trẻ TP Huế. Ảnh: TĐ Huế

Ngay sau lễ phát động, hơn 250 người là cán bộ, đoàn viên, thanh niên TP Huế đã thực hiện phát quang và thu gom thực bì, lá cây khô là tác nhân dễ cháy ra khỏi rừng thông phía trước Trung tâm Văn hóa Huyền Trân, nhằm góp phần giảm thiểu nguy cơ cháy ở khu vực này.

Tuổi trẻ Huế ra quân bảo vệ và phòng, chống cháy rừng đặc dụng cảnh quan ảnh 3

Đoàn viên, thanh niên TP Huế đã thực hiện phát quang và thu gom thực bì, lá cây khô là tác nhân dễ cháy ra khỏi rừng thông cảnh quan. Ảnh: TĐ Huế

Được biết, sau khi mở rộng địa giới hành chính, diện tích rừng của TP Huế tăng 18 lần, riêng rừng thông cảnh quan tăng từ 300 ha lên hơn 2.000 ha nên nguy cơ cháy rừng rất cao, do đó, rất cần sự chung tay của cộng đồng, hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân, đoàn viên, thanh niên trong bảo vệ, phòng chống cháy rừng.

Một số hình ảnh ra quân bảo vệ, phòng cháy rừng của tuổi trẻ TP Huế:

Tuổi trẻ Huế ra quân bảo vệ và phòng, chống cháy rừng đặc dụng cảnh quan ảnh 4
Tuổi trẻ Huế ra quân bảo vệ và phòng, chống cháy rừng đặc dụng cảnh quan ảnh 5
Tuổi trẻ Huế ra quân bảo vệ và phòng, chống cháy rừng đặc dụng cảnh quan ảnh 6
Tuổi trẻ Huế ra quân bảo vệ và phòng, chống cháy rừng đặc dụng cảnh quan ảnh 7
Tuổi trẻ Huế ra quân bảo vệ và phòng, chống cháy rừng đặc dụng cảnh quan ảnh 8
Tuổi trẻ Huế ra quân bảo vệ và phòng, chống cháy rừng đặc dụng cảnh quan ảnh 9
Tuổi trẻ Huế ra quân bảo vệ và phòng, chống cháy rừng đặc dụng cảnh quan ảnh 10
MỚI - NÓNG