TPO - Chương trình “Thắp sáng ước mơ hoàn lương” tỉnh Đắk Lắk năm 2023 góp phần xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, thân thiện trong các trại giam. Qua đó, giúp phạm nhân trong độ tuổi thanh niên có niềm tin, nghị lực, ý chí vươn lên, sớm trở thành người có ích cho xã hội.
TPO - Nhận quyết định ân giảm án tử hình xuống chung thân, phạm nhân Đặng Văn Hiến xúc động, gửi lời cảm ơn đến Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước và các cấp, ngành liên quan.
TPO - TAND TPHCM đã chính thức thụ lý đơn của ông Liên Khui Thìn, khởi kiện yêu cầu Công ty TNHH Sản xuất Thương mại – XD-Dịch vụ Hồng Long khôi phục quyền lợi là thành viên sáng lập, đồng thời hoàn trả các lợi ích phát sinh theo tỷ lệ vốn góp chiếm 75% vốn điều lệ từ năm 1999 đến nay (tạm tính khoảng 150 tỷ đồng).
TPO - Cơ quan chức năng Nhật Bản ngày 21/12 thi hành án tử với 3 tù nhân phạm tội giết người. Đây là vụ xử tử đầu tiên ở Nhật Bản sau gần 2 năm, hãng tin Kyodo đưa tin.
TPO - Khi cán bộ trại giam phát cơm, canh và bơm nước sinh hoạt buổi chiều cho can phạm nhân, một tử tù lợi dụng lúc cán bộ mở cửa buồng giam quay ra và đưa cơm cho buồng khác thì rút chân ra khỏi cùm...
TPO - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã yêu cầu ngăn chặn giao dịch liên quan đến các lô đất trên địa bàn một số phường thuộc TP Thủ Đức (TPHCM) là tài sản thi hành án theo Bản án hình sự phúc thẩm vụ Epco-Minh Phụng.
TPO - Lực lượng công an đã nhanh chóng bắt giữ đối tượng trốn khỏi trại giam Chí Hòa. Do đối tượng được xác định dương tính với SARS-CoV-2 nên để đảm bảo an toàn các chiến sĩ trực tiếp làm nhiệm vụ đã được cách ly tập trung.
TPO - TIN NÓNG ngày 16/7: Bắt giữ đối tượng cho học sinh vay tiền lãi suất 240%; 20 giờ cân não bắt kẻ 'thông' chốt kiểm dịch, chém công an gần lìa cánh tay; Tử tù mắc COVID-19 vượt ngục đã bị bắt; Bắt nghi phạm giết người, cướp tài sản để trả tiền thua cá độ bóng đá; Vì sao công an khôi phục điều tra vụ bé 9 tháng tuổi tử vong ở nhà trẻ?;...
TPO - Bị cáo Lăng Văn Vân (SN 1988) kêu oan ở giai đoạn điều tra và khi xét xử nhưng treo cổ tự sát khi vừa nhận án tử. Vụ án này còn có những người chưa được làm rõ hoặc chưa thể xử lý.
TP - Sau 12 năm bị tuyên tử hình, Hồ Duy Hải vẫn chưa bị thi hành án và hiện được Hội đồng thẩm phán “xét xử” theo thủ tục giám đốc thẩm. Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình - chủ tọa phiên giám đốc thẩm khẳng định, sẽ nghiên cứu kỹ để không làm oan người vô tội.
TPO - TIN NÓNG ngày 29/4: Cãi vã trong cuộc rượu, người đàn ông dùng dao đâm hàng xóm tử vong; Nguyên nhân bé 4 tuổi tử vong sau khi bị nhân tình của mẹ đá ngất lịm; Sắp có phán quyết mới cho tử tù Hồ Duy Hải.
TP - Một ngày sau Tết Dương Llịch 2019, ở một quán ăn ngay trước cổng trại tạm giam, một số người đi thăm thân bàn tán sôi nổi về chuyện một tử tù vừa cười vừa khóc.
TPO - Ngoài rào cản về văn hoá, việc việc thực hiện phương án tử hình bằng thuốc độc với tử tù khiến nguyện vọng hiến xác cho khoa học của họ bị bế tắc đến nay.
TP - Cáo trạng xác định, bị can Kiên và Thắng là cán bộ quản giáo Trại tạm giam T16 Bộ Công an, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao đã không tuân thủ đúng theo các quy định của pháp luật, quy chế nghiệp vụ.
TPO - Hai tử tù, người nắm được sơ đồ bố trí trại giam, người biết cách phá cùm, đào tường nên đã cùng nhau thực hiện kế hoạch “vượt ngục”. Các đối tượng gặp may hơn nữa khi quản giáo nhận nhiệm vụ không lên chòi canh gác.
TPO - Ngày 11/4, TAND Cấp cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm bị cáo Nguyễn Văn Tình (SN 1989, ở Quốc Oai, Hà Nội) và các đồng phạm trong vụ án mua bán trái phép chất ma túy diễn ra tại nhiều tỉnh thành.
TPO - Nguồn tin của Tiền Phong ngày 27/3 cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Lê Văn Thọ (Thọ sứt, SN 1980, quê tỉnh Hải Dương) và Nguyễn Văn Tình (SN 1989, trú ở huyện Quốc Oai, Hà Nội) về tội “Trốn khỏi nơi giam giữ”.
TP - Nguyễn Đức Nguyên ngồi trước mặt tôi với khuôn mặt nhỏ hiền lành, mắt đeo kính, dáng thư sinh trong bộ comle màu tím than nhạt càng làm cho tôi khó tin đó lại là một tử tù với số phận nghiệt ngã: Ba lần vướng vào vòng lao lý, trong đó có trên 500 ngày đêm nằm ở khu biệt giam chờ chết.
Tòa án tối cao Mỹ vừa ra lệnh hoãn một vụ tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc vì các bác sỹ châm kim suốt từ tay đến mắt cá chân, vùng háng của tử tù mà không tìm thấy tĩnh mạch.
Hội đồng thi hành án tử hình Đắk Lắk đã thi hành án bằng hình thức tiêm thuốc độc đối với tử tù Vy Bế Ngoạt - người ra tay sát hại hai con gia đình hàng xóm.
TP - Rùng mình, ớn lạnh trước những hình ảnh nhiều tờ báo tường thuật vụ hành quyết tử tù Nguyễn Hải Dương. Cảm giác ấy đang lan rộng tên mạng xã hội, với đa phần là phản ứng gay gắt, kinh hãi.
Thượng tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, hiện án tử hình đang tồn đọng ở nhiều nơi. Xung quanh việc này có nhiều thông tin như vấn đề hiến tạng của tử tù. Đây là thông tin không chính xác, bởi luật pháp không cho phép việc này.
"Giờ có đào sâu vào tội lỗi thì cũng chỉ làm con cháu đời sau thêm uất hận”, ông Dinh vừa nói vừa quay đi đốt nhang thắp lên bàn thờ đặt 6 di ảnh người thân bị sát hại.