Tù nhân sẽ được trả tiền công

Tù nhân trong một trại giam ở Trung Quốc
Tù nhân trong một trại giam ở Trung Quốc
TPO- Theo Sách Trắng của Trung Quốc, tù nhân được giao nhiệm vụ làm việc tại các nhà tù sẽ được trả tiền công.

Mỗi tuần, tù nhân làm việc 5 ngày, được đi học 1 ngày và nghỉ 1 ngày, theo Sách Trắng về cải cách tư pháp của Trung Quốc do Phòng Thông tin Hội đồng Nhà nước ấn hành.

Mục tiêu của cải cách là xây dựng được hệ thống nhà tù “an toàn, tách biệt các chức năng hành chính và thương mại, tách biệt giữa thu và chi, tiêu chuẩn hóa nhà tù”.

Sách Trắng cũng nói rằng mọi chi phí cho việc quản lý nhà tù, cải tạo, chi phí sinh hoạt của tù nhân và cơ sở vật chất của nhà tù đều do ngân sách nhà nước chi trả.

Đây là nỗ lực nhằm mục tiêu tăng cường giáo dục đạo đức, văn hóa và kỹ thuật, đào tạo nghề cho các tù nhân để họ có thể kiếm sống sau khi ra tù.

Kể tử năm 2008, tổng số 1.26 triệu tù lân đã hoàn thành các khóa học văn hóa và giáo dục bắt buộc trong khi thụ án, hơn 5.800 người nhận được bằng cao đẳng do nhà nước công nhận, theo CRI.

Hơn 30.000 khóa học đào tao kĩ năng đã được triển khai ở các nhà tù trên khắp đất nước, hơn 75% số tù nhân nhận được các chứng chỉ nghề ở Trung Quốc.

Phan Yến
Theo CRI

Theo Dịch
MỚI - NÓNG