Có 34 kết quả :

Đặc nhiệm Báo Tuyết (một đơn vị chống khủng bố của Trung Quốc) làm nhiệm vụ trên đường phố Bắc Kinh. Ảnh: China Daily.

Trung Quốc sẵn sàng hợp tác chống khủng bố

TPO - Hôm nay (23/1), Văn phòng Thông tin Chính phủ Trung Quốc phát hành Sách trắng “Khuôn khổ pháp lý và các biện pháp chống khủng bố của Trung Quốc”, trong đó sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với các nước khác để thúc đẩy mục tiêu chống khủng bố như một phần của quản trị toàn cầu.
Sớm hoàn thành và công bố Sách Trắng Quốc phòng Việt Nam năm 2018

Sớm hoàn thành và công bố Sách Trắng Quốc phòng Việt Nam năm 2018

Sách Trắng Quốc phòng Việt Nam năm 2018 là tài liệu nhằm công khai minh bạch quốc phòng của Việt Nam với các nước trên thế giới; đồng thời là tài liệu chính thức sử dụng để phục vụ công tác đối ngoại quốc phòng; giáo dục về quốc phòng, đường lối quân sự của Đảng, chính sách quốc phòng của Nhà nước cho các cấp, ngành và toàn dân, nhất là thế hệ trẻ hiện nay.
Sách trắng

Sách trắng

TP - Đã có một thời, văn nghệ dân gian bị coi thường, dường như là thứ văn hóa ngoài lề, bị khi thị rằng “Nôm na là cha mách qué!”.
Tàu ngầm lớp Soryu do Nhật Bản sản xuất. Nguồn: abc.net.au

Australia chi gần 19 tỷ USD mua 10 tàu ngầm của Nhật

Theo THX, Tập đoàn truyền thông News Corp ngày 8/9 đưa tin Chính phủ Australia sẽ mua 10 tàu ngầm lớp Soryu do Nhật Bản sản xuất, trị giá hơn 20 tỷ AUD (18,72 tỷ USD), để thay thế các tàu ngầm lớp Collins do nước này sản xuất khi hạm đội tàu này ngừng hoạt động vào năm 2030.
Nhật Bản cảnh báo xung đột ở biển Hoa Đông

Nhật Bản cảnh báo xung đột ở biển Hoa Đông

TP - Ngày 5/8, Bộ Quốc phòng Nhật Bản ra Sách trắng thường niên nói rằng, Nhật Bản lo ngại sâu sắc rằng, việc Trung Quốc mở rộng nhanh chóng các hoạt động trên biển và trên không khu vực nhóm đảo Senkaku/Điếu Ngư ở biển Hoa Đông có thể gây ra xung đột không mong muốn. 
Trung Quốc: Châu Á căng thẳng là do… Mỹ

Trung Quốc: Châu Á căng thẳng là do… Mỹ

TP - Trung Quốc hôm qua nói rằng, căng thẳng ở châu Á - Thái Bình Dương ngày càng leo thang là do sự hiện diện quân sự của Mỹ trong khu vực. Cùng ngày, Trung Quốc lần đầu tiên công khai cấu trúc các đơn vị quân đội.