TPO - Nhật Bản đang cân nhắc xuất khẩu một hệ thống tên lửa cho Philippines sau khi nới quy định hạn chế xuất khẩu vũ khí, truyền thông Nhật Bản đưa tin. Động thái này chắc chắn sẽ vấp phải thái độ giận dữ từ Trung Quốc.
TPO - Báo cáo vừa công bố của một viện nghiên cứu Thụy Điển cho thấy doanh thu cộng gộp của 8 hãng công nghiệp quốc phòng lớn của Trung Quốc sụt giảm đáng kể trong năm ngoái.
TPO - Nhật Bản xuất khẩu tên lửa đánh chặn Patriot do nước này sản xuất sang Mỹ. Giới quan sát và truyền thông Trung Quốc gọi đây là tín hiệu “cực kỳ nguy hiểm”, trong bối cảnh quan hệ giữa Tokyo và Bắc Kinh tiếp tục xấu đi.
TPO - Tình trạng đóng cửa một phần Chính phủ Mỹ kéo dài đã khiến các hợp đồng xuất khẩu vũ khí trị giá hơn 5 tỷ USD dành cho các đồng minh thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Ukraine bị đình trệ, theo Axios.
TPO - Ukraine dự kiến sẽ mở cửa thị trường xuất khẩu vũ khí sang châu Âu, Mỹ và Trung Đông vào cuối năm nay. Lợi nhuận thu được từ hoạt động này sẽ được dùng để mua sắm vũ khí cần thiết, phục vụ nhu cầu quốc phòng của Kiev.
TPO - Reuters dẫn các nguồn tin cho biết, Mỹ đang chuẩn bị đề xuất bán gói vũ khí trị giá hơn 100 tỷ USD cho Ả-rập Xê-út. Gói này dự kiến sẽ được công bố trong chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Donald Trump tới vương quốc vào tháng 5.
TPO - Xuất khẩu vũ khí của Mỹ tăng vọt trong giai đoạn diễn ra cuộc xung đột ở Ukraine, chiếm tới 43% tổng lượng vũ khí xuất khẩu trên toàn cầu, theo báo cáo vừa công bố của Viện Nghiên cứu hòa bình Stockholm (SIPRI).
TPO - Hôm nay (7/10), Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol và Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr nhất trí sẽ tăng cường hợp tác quốc phòng, thông qua việc nâng cấp khuôn khổ quan hệ lên đối tác chiến lược.
TPO - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói rằng Chính phủ Anh đã đưa ra "quyết định đáng xấu hổ" khi đình chỉ một số giấy phép xuất khẩu vũ khí sang Israel.
TPO - Theo báo cáo của một tổ chức tư vấn Thụy Điển, bất chấp xung đột, Ukraine vẫn là nguồn cung cấp thiết bị quốc phòng lớn thứ ba của Trung Quốc. Mặt hàng nổi bật là tua-bin khí cho các tàu khu trục và động cơ cho máy bay chiến đấu/huấn luyện hạng nhẹ L-15.
TPO - Trung Quốc muốn bán siêu vận tải cơ Y-20 Kunpeng cho các khách hàng nước ngoài và nhà sản xuất sẵn sàng mở rộng năng lực chế tạo, báo chí trong nước đưa tin.
TPO - Nhiều hãng vũ khí phương Tây không thể đẩy mạnh sản xuất trong năm 2022, dù nhu cầu mua vũ khí và thiết bị quân sự tăng rất mạnh do cuộc xung đột ở Ukraine, báo cáo mới của Viện Nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI) cho biết.
TPO - Triều Tiên lên án việc Mỹ sắp bán tên lửa cho Nhật Bản và Hàn Quốc, gọi đây là hành động nguy hiểm làm gia tăng căng thẳng ở khu vực và gây ra một cuộc chạy đua vũ trang mới.
TPO - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 15/6 kêu gọi Thuỵ Sĩ cho phép tái xuất khẩu vũ khí sang Ukraine, nói rằng động thái này sẽ đóng vai trò quan trọng để giúp Kiev đối phó với Nga.
TPO - Hàn Quốc đang dùng hợp đồng bán vũ khí trị giá 13,7 tỷ USD cho Ba Lan – khách hàng lớn nhất của Seoul từ trước đến nay – làm bệ phóng cho nền công nghiệp quân sự, để có thể giúp châu Âu giải tỏa được “cơn đói” vũ khí.
TPO - Thụy Sĩ đang cố gắng tìm ra người đã vi phạm luật kiểm soát xuất khẩu sau khi những chiếc xe bọc thép giống mẫu xe Eagle do công ty Mowag của nước này sản xuất được phát hiện ở Ukraine, tờ Neue Zuercher Zeitung (NZZ) đưa tin.