Tài xế tông chết người phụ nữ trên Quốc lộ 14 ra đầu thú
TPO - Ông T.V.C. (SN 1968, trú thôn 1, xã Ia Phí, Gia Lai) là người đã điều khiển ô tô biển số 81A-268.03 tông chết người phụ nữ trên Quốc lộ 14, có nồng độ cồn ở mức 0,026mg/l.
TPO - Ông T.V.C. (SN 1968, trú thôn 1, xã Ia Phí, Gia Lai) là người đã điều khiển ô tô biển số 81A-268.03 tông chết người phụ nữ trên Quốc lộ 14, có nồng độ cồn ở mức 0,026mg/l.
TPO - Một ô tô con đã tông vào khiến xe máy của chị T. văng lên trước dẫn tới va chạm với xe máy ông K. trên Quốc lộ 14. Cú tông mạnh khiến chị T. tử vong, tài xế điều khiển ô tô con rời khỏi hiện trường.
TPO - Tỉnh Gia Lai quyết định tháo dỡ, phá bỏ nhà rông bằng bê tông tại làng Ia Gri để bảo vệ cảnh quan núi lửa Chư Đăng Ya, đảm bảo phù hợp văn hóa và quy hoạch du lịch.
TPO - Ông Cao Huyền Tuấn Anh được xác định là người đào múc, san ủi, mở đường trên núi Chư Nâm với diện tích hơn 4.250m2 (trong đó có 1.195m2 thuộc lâm phần Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ).
TPO - Công an tỉnh Gia Lai đang kiểm tra hiện trạng, xác minh đối tượng quản lý diện tích đã san ủi với mục đích làm đường tại khu vực núi Chư Nâm, cạnh khu du lịch núi lửa Chư Đăng Ya, thuộc làng Ia Gri, xã Biển Hồ.
TPO - Núi Chư Nâm (sát bên núi lửa Chư Đăng Ya, xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) có độ cao lý tưởng với gần 1500m so với mặt nước biển đã bị xâm hại nghiêm trọng. Tình trạng đào khoét, san ủi, mở đường trái phép ở đây còn ảnh hưởng cảnh quan du lịch của khu vực vốn được coi là đẹp nhất nhì Tây Nguyên này.
TPO - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các đơn vị, địa phương thống nhất chủ trương dừng triển khai dự án đối với việc bê tông hóa nhà rông (tổng mức đầu tư 9,4 tỷ đồng) và công trình phụ có nguy cơ phá vỡ cảnh quan núi lửa Chư Đăng Ya (xã Biển Hồ, Gia Lai).
TPO - Việc bê tông hóa nhà rông được thiết kế không đúng theo mẫu nhà rông truyền thống, bố trí các hạng mục không phù hợp với văn hóa dân tộc J’rai, có nguy cơ phá vỡ cảnh quan núi lửa Chư Đăng Ya (xã Biển Hồ, Gia Lai).
TPO - 200 cây thông mang thông điệp “Giấc mơ đại ngàn” vì một Việt Nam xanh được trồng trong khuôn khổ Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong lần thứ 62 - năm 2021 (Tiền Phong Marathon 2021) đang lớn nhanh như thổi, có cây cao gần chục mét.