TP - Mặc dù đã có nhiều cải cách, song từ thuế VAT, thuế đất phi nông nghiệp, hóa đơn điện tử đến quản lý hộ kinh doanh vẫn tồn tại nhiều điểm nghẽn gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp. Nhiều luật có hiệu lực nhưng chậm ban hành nghị định, thông tư hướng dẫn khiến người nộp thuế “đứng ngồi không yên”.
TPO - Từ ngày 1/7, hóa đơn có giá trị từ 5 triệu đồng trở lên, bắt buộc phải thanh toán không dùng tiền mặt mới được khấu trừ thuế giá trị gia tăng (VAT). Với mức này, phạm vi hóa đơn và khoản chi bị ràng buộc điều kiện thanh toán tăng lên đáng kể.
TPO - Đại biểu Quốc hội Dương Tấn Quân nêu thực tế, không ít trường hợp doanh nghiệp được giảm thuế nhưng không giảm giá bán, làm cho người tiêu dùng không được hưởng lợi từ chính sách này.
TPO - Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc cho biết, năm 2025, mức chi ngân sách Nhà nước sẽ tăng lên, riêng mức chi trả cho cán bộ, công chức, viên chức thôi việc, nghỉ hưu khi thực hiện tinh giản bộ máy khoảng 170.000 tỷ đồng.
TPO - Hai tòa OXH2, OXH3 thuộc dự án nhà ở xã hội Kiến Hưng (Hà Đông, Hà Nội) được tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua với giá từ 13,7 triệu đồng/m2 sau 5 năm cho thuê.
TPO - Giá bán nước sinh hoạt của Công ty cổ phần Đầu tư nước sạch sông Đà năm 2025 được điều chỉnh là 7.767 đồng/m3 (chưa bao gồm thuế GTGT), trong khi mức hiện nay chỉ hơn 5.000 đồng/m3.
TPO - Bộ Tài chính đề xuất quy định mới về giá đất được trừ khi tính thuế giá trị gia tăng (VAT) trong kinh doanh bất động sản, bao gồm 7 trường hợp giá đất được trừ để xác định thuế.
TPO - Trước những đối chất, trao đổi và đòi hoàn thuế của các doanh nghiệp, lãnh đạo Tổng cục Thuế đề nghị các vụ, đơn vị trực thuộc và doanh nghiệp, người nộp thuế trao đổi thẳn thắn, làm rõ nguyên nhân những vướng mắc trong quy định, chính sách thuế và trong công tác quản lý thuế của cơ quan thuế; đưa ra giải pháp rõ ràng, khả thi…
TPO - Tổng cục Thuế cho biết, quý I năm nay ban hành hơn 4.470 quyết định hoàn thuế giá trị gia tăng (VAT). Theo các quyết định, doanh nghiệp đã nhận lại 32.000 tỷ đồng tiền hoàn thuế, tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái.
TPO - Bộ Tài chính vừa có đề xuất nâng ngưỡng chịu thuế giá trị gia tăng của cá nhân, hộ kinh doanh lên trên 150 triệu đồng/năm, tăng 50 triệu so với quy định hiện hành. Quy định này được người bán hàng online, hộ kinh doanh mong đợi.
TPO - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý quy định về thuế VAT nằm ở nhiều nghị định khác nhau nên cần rà soát kỹ lưỡng, tránh tình trạng "luật khung", "luật ống".
Việc áp dụng thuế, kể cả ở mức thấp có thể tạo ra cơ chế khấu trừ, hoàn thuế đối nhưng cũng có thể tăng giá đầu vào của nông nghiệp ảnh hưởng trực tiếp đến nông dân
TP - Thuế giá trị gia tăng (VAT) là nguồn thu lớn nhất của ngân sách, không ngừng tăng qua các năm. Tuy nhiên, sắc thuế này bộc lộ nhiều bất cập khi cả doanh nghiệp (DN) được miễn thuế và DN chịu thuế phải “kêu than”. Bộ Tài chính cũng phải chốt đề xuất sửa đổi gấp Luật thuế VAT.
TPO - Ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho biết, nhiều doanh nghiệp phản ánh về vấn đề hoàn thuế giá trị gia tăng (VAT) chậm, làm ảnh hưởng tới dòng vốn.
TPO - Hà Nội chính thức phê duyệt giá bán lẻ nước sinh hoạt. Theo đó từ 1/7/2023, giá bán nước đối với hộ dân sử dụng trên 30m3/tháng là 24.000 đồng/m3; từ ngày 1/1/2024, giá bán mức này lên 27.000 đồng/m3.
TPO - Mới đây, Honda, thương hiệu chiếm tới 80% doanh số bán xe máy tại Việt Nam đã chính thức công bố giá mới dành cho các sản phẩm có dung tích xi-lanh dưới 125cc. Đáng chú ý, mức giảm giá đạt từ vài trăm nghìn đồng đến vài triệu đồng nhờ thuế giá trị gia tăng (VAT) chỉ còn 8%.
TP - Mới đây, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái thay mặt Chính phủ chấp thuận đề xuất giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) từ 10% xuống 8% đối với tất cả các loại mặt hàng theo đề xuất của Bộ Tài chính.
TPO - Chính phủ nhất trí với đề xuất giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10% đến hết ngày 31/12/2023 theo đề nghị của Bộ Tài chính, để trình Quốc hội thông qua.