TPO - Với mong muốn lưu giữ vẻ đẹp truyền thống trong góc nhìn hiện đại, Đỗ Hải Yến (sinh năm 2006) sinh viên trường Đại học Thăng Long đã gây ấn tượng với bộ ảnh Việt phục duyên dáng, được thực hiện tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Đây không chỉ là một sản phẩm nghệ thuật, mà còn là lời tri ân sâu sắc của cô gái trẻ dành cho những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.
TPO - Sau 16 ngày diễn ra, Festival Thăng Long - Hà Nội 2025 khép lại tối 16/11 tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Sự kiện đã thu hút gần 200.000 lượt khách và để lại dấu ấn đậm nét về hoạt động giao lưu quốc tế, không gian sáng tạo và khẳng định di sản là nguồn lực phát triển bền vững của Thủ đô.
TPO - Tối 14/11, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Thành phố Hà Nội tổ chức lễ tuyên dương Thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn thành phố năm 2025.
TPO - 95 thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các khối ngành kỹ thuật, quản lý - văn hóa - xã hội, kinh tế, sư phạm, y - dược, lực lượng vũ trang thuộc các trường đại học, học viện trên địa bàn Thành phố Hà Nội được ghi danh vào Sổ vàng truyền thống của Thủ đô.
TPO - Sáng 3/11, tại tọa đàm "Di sản giáo dục và văn hóa Đông - Tây" (Văn Miếu - Quốc Tử Giám), GS. TS. Vũ Minh Giang đã chia sẻ thông tin quan trọng về chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm: Việt Nam sẽ xây dựng "Vietnam Foundation" (Quỹ Việt Nam). Mục tiêu của quỹ là tài trợ cho các hoạt động nghiên cứu về Việt Nam, không chỉ ở trong nước mà còn mở rộng ra cả nước ngoài, mở ra cơ hội hợp tác học thuật sâu rộng và "kết nối trí tuệ" toàn cầu.
TPO - Bất chấp cơn mưa tầm tã, rất đông khán giả vẫn đến Hồ Văn (Văn Miếu - Quốc Tử Giám) để thưởng thức chương trình nghệ thuật “Hà Nội ơi”. Đêm nhạc với sự góp mặt của NSND Thanh Lam và nhiều nghệ sĩ nổi tiếng đã mang đến giai điệu sâu lắng, tôn vinh vẻ đẹp của Thủ đô Hà Nội.
TP - Mục tiêu đến năm 2045, Văn Miếu - Quốc Tử Giám sẽ trở thành phường phát triển bền vững, là đô thị thông minh, hiện đại, có mức sống và chất lượng cuộc sống cao; kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển toàn diện, giàu bản sắc; tiêu biểu của thành phố, đóng góp ngày càng lớn cho sự phát triển của Thủ đô...
TPO - Thông tin về hành trình trải nghiệm "Một đêm hóa sĩ tử" ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám bùng nổ trên mạng xã hội khiến tối cuối tuần nơi đây trở nên đông nghịt. Hàng dài người xếp hàng từ sớm để được trải nghiệm độc đáo kết hợp giữa văn hóa và công nghệ này.
TPO - Trước thềm kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước, Thủ đô Hà Nội những ngày này trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết. Đặc biệt, khu vực Quảng trường Ba Đình và Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, các bạn trẻ nô nức diện lên mình những tà áo dài duyên dáng, ghi lại những khoảnh khắc ý nghĩa, thể hiện lòng tự hào về lịch sử hào hùng của dân tộc.
TPO - Hội chữ Xuân Ất Tỵ 2025 khai mạc từ 23/1 (ngày 24 tháng Chạp) tại hồ Văn, di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Hội chữ năm nay có 47 gian của các nhà thư pháp được chọn lựa kỹ thông qua khảo tuyển khách quan, công bằng. Hàng năm, số lượng những người cho chữ tại Hội chữ Xuân không nhiều.
TPO - Văn Miếu - Quốc Tử Giám - nơi tôn vinh những giá trị của tinh hoa đạo học, vì vậy, vào dịp năm mới, nhiều du khách trong nước và quốc tế đổ về đây để xin chữ thầy đồ, thể hiện ước vọng về một năm mới thuận hòa, may mắn và bình an.
TP - Mùa lễ hội 2025 kéo dài từ tháng Giêng đến hết tháng 3 âm lịch. Không còn cảnh chen chúc mua vé, không còn lo bị hét giá, lễ hội năm nay được nâng cấp với công nghệ hiện đại, từ vé điện tử, quản lý bến đò bằng mã QR đến trình diễn drone ánh sáng. Khi lễ hội bắt tay với công nghệ, người trẩy hội sẽ có trải nghiệm khác biệt.
TPO - "Hiệp sĩ của những di tích" GS.TS. Hoàng Đạo Kính được xướng tên ở Giải thưởng Lớn Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội năm 2024. Lễ công bố và trao giải Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội được tổ chức ngày 8/10 tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám.
TPO - Tối 27/9, 306 đại biểu phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ II, năm 2024 đã tham quan, trải nghiệm tour đêm "Tinh hoa đạo học" tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, để tìm hiểu về truyền thống tôn sư trọng đạo, coi trọng hiền tài, về lịch sử hình thành và phát triển của trường đại học đầu tiên của Việt Nam dưới thời quân chủ.
TPO - Trưng bày chuyên đề "Hình tượng rồng trên bia Tiến sĩ" mang đến cho khách tham quan những khám phá mới lạ về các họa tiết rồng trên 82 bia Tiến sĩ Thăng Long hiện được lưu giữ và bảo tồn tại Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Trưng bày được thể hiện bằng ngôn ngữ hình họa nhằm tăng tính tương tác, góp phần đưa hình tượng rồng trên bia Tiến sĩ đến gần hơn với công chúng.
TPO - Hơn 200 bức tranh màu nước của 60 họa sĩ trong nước và quốc tế được trưng bày tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám từ ngày 16/3. Triển lãm thu hút đông đảo du khách tham quan và công chúng ngay từ ngày đầu mở cửa.
TPO - Trưng bày "Khơi nguồn đạo học" do Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám thực hiện khai mạc chiều 5/2. Thông qua trưng bày này, người tham quan, du khách hiểu biết hơn về về lịch sử ra đời, phát triển của khu di tích và kết quả nền giáo dục khoa cử Việt Nam thời xưa.
TPO - Từ ngày 1/1/2024, theo Nghị quyết số 16/2023/NQ-HĐND của HĐND thành phố Hà Nội, phí tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa trên địa bàn thành phố sẽ thay đổi.