TPO - Đầu tháng 12/2025, Liên đoàn Lao động TP Hải Phòng tổ chức ngày hội tư vấn giới thiệu việc làm, kết nối khoảng 130 đơn vị đa số là doanh nghiệp FDI với tổng nhu cầu tuyển dụng khoảng 16.000 vị trí việc làm.
TPO - Ngày 27/9, Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Hòa Bình tổ chức diễn đàn Giải pháp đồng hành, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp nâng cao hiệu quả hoạt động tư vấn, định hướng nghề nghiệp và giới thiệu việc làm cho thanh niên.
TPO - Sáng 27/8, Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Trại giam số 5 (thuộc Cục C10, Bộ Công an) tổ chức chương trình “Hành trình niềm tin, tư vấn kỹ năng sống cho phạm nhân trong độ tuổi thanh niên”.
TPO - Trong Tháng Thanh niên 2024, 10/10 chỉ tiêu trong Tháng Thanh niên của Đoàn Khối các cơ quan Trung ương đều đạt, trong đó 7/10 chỉ tiêu vượt mức kế hoạch đề ra.
TPO - Ngày 26/9, Cung Thanh Thiếu nhi tỉnh Lạng Sơn và Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh tổ chức ký kết chương trình phối hợp thực hiện chương trình tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) giai đoạn 2023-2025.
TPO - Sáng 11/7, trên 2000 người có nhu cầu lao động, đa phần là đoàn viên, thanh niên ở xứ Lạng đến tham gia “Ngày hội Tư vấn học nghề, giới thiệu việc làm trong và ngoài nước năm 2023 huyện Cao Lộc, Lạng Sơn”.
TPO - Qua 3 tháng tổ chức Chiến dịch "Thanh niên tình nguyện Hè" năm 2021, tuổi trẻ cả nước đã thắp sáng gần 1.700km đường giao thông nông thôn, xây dựng hơn 1.100 công trình nước sạch, nhà tiêu và gần 9.000 công trình, phần việc đô thị văn minh; tư vấn việc làm cho gần 66.000 thanh niên nông thôn; hỗ trợ gần 20.000 hộ dân khắc phục hậu quả thiên tai.
TPO - Ngày 1/4, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Bình đã tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên (TTDVVLTN) Quảng Bình, đây là 1 trong 10 trung tâm trọng điểm của cả nước về hỗ trợ việc làm và đào tạo nghề cho thanh niên.
Có 2 câu hỏi mà bạn nên đặt ra như một thói quen mỗi khi bắt tay thực hiện điều gì để có được hiệu quả tối đa như mục tiêu đặt ra. Đó là: Hoạt động nào mang lại giá trị cao nhất và làm thế nào để làm tốt điều đó?
Một ngày đẹp trời bạn nhận được thông tin mình bị sa thải, bạn vô cùng bất ngờ không thể tin điều đó lại xảy ra với mình và cũng không biết mình đã làm sai điều gì.
Bạn không sợ bị giao việc, không ngại làm thêm giờ... nhưng bạn vẫn luôn rơi vào tình thế "đứng như trời trồng" khi sếp bất ngờ hỏi đến bạn về một vấn đề nào đó trong công việc.
Không ít lần bạn bị đồng nghiệp “xoay” với những câu hỏi quá riêng tư? Bạn cảm thấy khó chịu vì kiểu “quan tâm”, “săm soi” quá mức của đồng nghiệp và không muốn chia sẻ những chuyện cá nhân? Bạn nên ứng xử thế nào khi rơi vào tình huống này?
Đối phó với một gián điệp văn phòng là vấn đề nan giải, nhưng nếu người đó không có ý xấu, không phương hại gì, bạn có thể bỏ qua. Còn một khi, những gì họ nói ảnh hưởng đến uy tín của bạn, khiến bạn gặp không ít rắc rối thì tốt nhất là nên thẳng thắn.
TPO – Từ 8h30'-11h30' sáng ngày 16-8, Báo Tiền Phong phối hợp với trang web kiemviec.com tổ chức giao lưu trực tuyến với chủ đề "Định hướng nghề nghiệp: Chìa khóa cho thành công".
TPO – Từ 8h30'-11h30' sáng 16-8, Báo Tiền Phong phối hợp với trang web kiemviec.com tổ chức giao lưu trực tuyến với chủ đề "Định hướng nghề nghiệp: Chìa khóa cho thành công" . Mời bạn đọc đặt câu hỏi cho các vị khách mời.
Nếu bạn không đồng ý với quyết định của sếp, điều tệ nhất là bạn phản ứng gay gắt với sếp ngay trước mặt mọi người hoặc gửi email tỏ vẻ bực bội, khó chịu. Đó có thể được hiểu là lời tuyên chiến của bạn với sếp.
TPO - Bạn nộp đơn xin nghỉ việc và đã được nhận vào chỗ làm việc mới theo đúng nguyện vọng. Nhưng sếp cũ lại tăng lương cho bạn, vậy bạn sẽ chọn con đường nào? Đó là lo lắng của bạn đọc Vân Trường về công việc hiện tại.
TPO - Nghỉ việc không đơn thuần chỉ vì lý do mức lương không thỏa đáng, còn rất nhiều nguyên nhân khác khiến bạn phải đưa ra quyết định chính xác để không hoài phí thời gian và công sức. Dưới đây là những nguyên nhân thôi việc thường gặp.