TPO - Lầu Năm Góc ước tính, việc triển khai khoảng 4.000 lính Vệ binh Quốc gia và 700 lính Thủy quân Lục chiến đang tại ngũ đến Los Angeles để đối phó với làn sóng biểu tình sẽ tiêu tốn khoảng 134 triệu đô la.
TPO - Trước tình hình biểu tình ngày càng căng thẳng, Thị trưởng Los Angeles Karen Bass vừa ban bố lệnh giới nghiêm hạn chế, bắt đầu từ 8h tối ngày 10/6 (giờ địa phương). Lệnh giới nghiêm áp dụng với khu vực trung tâm thành phố và có hiệu lực trong nhiều ngày.
TPO - Quân đội Mỹ sẽ tạm thời triển khai khoảng 700 lính Thủy quân lục chiến đến Los Angeles cho đến khi có thêm nhân lực từ lực lượng Vệ binh Quốc gia. Động thái này đánh dấu một sự leo thang trong phản ứng của Tổng thống Donald Trump đối với các cuộc biểu tình phản đối chính sách nhập cư cứng rắn của Nhà Trắng.
TPO - Trong ngày thứ ba đến thăm Colombia, nhà Sussex nhận nhiều đặc quyền. Thông tin lãnh đạo cấp cao nước này huy động xe quân sự, trực thăng và 3.000 cảnh sát... bảo vệ Harry - Meghan Markle gây chú ý truyền thông quốc tế.
TPO - Nhiều thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang trợ giúp Ukraine thiết lập cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin (CNTT) - truyền thông tiêu chuẩn NATO, bảo đảm an ninh trên biển.
TPO - Dưới áp lực của Quốc hội Mỹ, công ty tiện ích Mỹ Duke Energy, quyết định loại bỏ các loại pin lưu trữ năng lượng do hãng Trung Quốc CATL sản xuất đang được sử dụng tại một trong những căn cứ thủy quân lục chiến lớn nhất nước, đồng thời loại bỏ dần sản phẩm CATL tại các dự án dân sự, công ty xác nhận với Reuters ngày 9/2.
TPO - Bộ Quốc phòng Anh cho biết trong một tuyên bố hôm 11/8 rằng khoảng 900 lính thủy quân lục chiến Ukraine đang trở về nhà sau khi được huấn luyện bởi lực lượng thủy quân lục chiến và lực lượng biệt kích Anh như một phần của chương trình kéo dài 6 tháng.
TPO - Một cựu phi công vừa bị Mỹ buộc tội thông đồng và vi phạm luật kiểm soát vũ khí khi huấn luyện cho các phi công quân đội Trung Quốc cách hạ cánh xuống tàu sân bay, theo nội dung cáo trạng vừa công bố.
TPO - Sau nhiều tháng tranh luận nội bộ, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa đề nghị Mátxcơva trao đổi Viktor Bout, một đối tượng buôn vũ khí người Nga đang thụ án 25 năm tù tại Mỹ, lấy 2 người Mỹ đang bị giam giữ ở Nga, CNN đưa tin ngày 28/7.
TPO - Ngày 8/2, CNN đăng bài báo đặc biệt “Nỗi kinh hoàng trước cánh cổng Kabul dẫn đến tự do: Bên trong khoảnh khắc chết chóc cuối cùng của cuộc chiến kéo dài nhất của Mỹ”. Cuộc điều tra 4 tháng của CNN cố gắng lý giải tại sao có tới 183 chết trong một vụ nổ nhỏ và lúc đó lính Mỹ hoặc binh sĩ đồng minh liệu có bắn chết dân thường Afghanistan hay không.
TPO - Hệ thống ngắm mục tiêu tự động SMASH 2000 được lục quân Mỹ lựa chọn và có khả năng được lực lượng thủy quân lục chiến tận dụng để bắn hạ máy bay không người lái (drone).
TPO - Chương trình tên lửa tấn công chính xác (PrSM) của Mỹ đang bước vào giai đoạn kỹ thuật và sản xuất. Dự kiến loại tên lửa có tầm bắn 500-1.000 km này sẽ được trang bị cho các lực lượng quân đội Mỹ từ năm 2023.
TPO - Anh đã quyết định gửi 100 lính thủy đánh bộ đến khu vực Vịnh Ba Tư để bảo vệ các tàu quân sự và tàu buôn của họ sau một sự cố gần đây ở Vịnh Ô-man, truyền thông địa phương đưa tin hôm 16/6.
Thủy quân lục chiến Mỹ đã tổ chức một cuộc tập trận với quy mô hoành tráng có sự tham gia của 43 trực thăng quân sự “chim ưng biển” MV-22B Osprey và “siêu mã” CH-53E Super Stallion.
TPO - Vụ tấn công đầy bí ẩn Đại sứ quán Triều Tiên ở Madrid, Tây Ban Nha ngay trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Hà Nội đã có manh mối khi mới đây, giới chức Mỹ bắt giữ một nghi can là cựu quân nhân được cho là đã tham gia vụ đột kích.